Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về PCCC cho người dân

Thứ Bảy, 07/10/2023, 10:01

Sáng 7/10, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ phát động toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH); khai mạc hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH rộng rãi cho nhân dân.

Chương trình lần này được diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/10 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam. Trong khuôn khổ chương trình có các nhóm hoạt động chính, gồm: tuyên truyền, hướng dẫn người dân về kiến thức pháp luật và các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH, trọng tâm là hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà ở hộ gia đình, nhà chung cư, nơi tập trung đông người…; giới thiệu trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH hiện đại nhất của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam, giới thiệu mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”; hướng dẫn trải nghiệm, thực hành chữa cháy, CNCH; hướng dẫn thực hành kỹ thuật sơ cứu ban đầu cho người bị nạn...

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng cháy, chữa cháy cho người dân -0
Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam phát tờ rơi tuyên truyền về PCCC cho người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Hồ Song Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2023, tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh tuy có giảm so với năm trước nhưng vẫn còn xảy ra vụ cháy làm chết người và gây thiệt lớn về tài sản (xảy ra 37 vụ cháy trong khu vực dân sự, chết 4 người, bị thương 1 người, thiệt hại về tài sản khoảng 8,5 tỷ đồng và 19 vụ cháy rừng, thiệt hại gần 24ha rừng).

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Quảng Nam, nguyên nhân dẫn đến hầu hết các vụ cháy, nổ chủ yếu vẫn là do sơ suất trong sử dụng lửa và sự cố hệ thống điện, thiết bị điện.

Nhân đợt tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy, CNCH lần này, Đại tá Hồ Song Ân mong muốn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tích cực tham gia phong trào toàn dân PCCC, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để hạn chế tối đa tai nạn cháy, nổ xảy ra nhằm đem lại cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng cháy, chữa cháy cho người dân -0
Người dân tham gia trải nghiệm thoát nạn sử dụng xe thang.
Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng cháy, chữa cháy cho người dân -0
Người dân tham gia thực hành phun nước tiêu điểm.
Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng cháy, chữa cháy cho người dân -0
Người dân tham gia trải nghiệm thoát nạn bằng đệm hơi.

“Trong công tác PCCC, phải hết sức coi trọng công tác phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính, từ đó giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Khi xảy ra cháy phải huy động được tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “thời điểm vàng” 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm “Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân”, Đại tá Hồ Song Ân nhấn mạnh.

Ngọc Thi
.
.