Đẩy mạnh phối hợp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giữa các địa bàn giáp ranh

Thứ Hai, 15/04/2024, 08:18

Những năm gần đây, trên địa bàn TP Hải Phòng và các tỉnh giáp ranh  xảy ra nhiều sự cố cháy nổ, tai nạn. Bên cạnh việc phát huy hiệu quả khả năng ứng phó tại cơ sở, còn là công tác phối hợp PCCC&CNCH với các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Thái Bình…

Vào khoảng hơn 6h ngày 12/2/2023, tại khu vực chợ Tam Bạc, quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng), xảy ra vụ cháy một số quầy hàng, sau đó lan rộng ra các khu vực khác. Đây là ngôi chợ có truyền thống lâu đời, nằm giữa khu dân cư và thương mại sầm uất của Hải Phòng, mức độ ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng…

Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP Hải Phòng chỉ đạo, huy động nhanh các lực lượng chữa cháy gồm: Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH, Công an các quận, huyện và lực lượng chữa cháy các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình và Hải Dương, lực lượng chữa cháy các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp điều động hơn 40 xe chữa cháy và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các phương án khống chế, không cho đám cháy lan sang khu vực các nhà bên cạnh. Đồng thời, sơ tán dân ra khỏi khu vực cháy, cứu tài sản cho người dân…

Đẩy mạnh phối hợp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giữa các địa bàn giáp ranh -0
Công an các đơn vị, địa phương phối hợp tìm kiếm cứu nạn trong vụ máy bay trực thăng VN-8650 gặp sự cố trên vịnh Hạ Long.

Tiếp đến ngày 5/4/2023, máy bay trực thăng VN-8650 chở du khách tham quan vịnh Hạ Long gặp sự cố rơi trên vùng biển Hòn Nét, giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng. Ngay khi sự việc xảy ra, Công an TP Hải Phòng đã điều động lực lượng cơ động trên 2 xuồng cứu hộ đến ngay hiện trường, phối hợp triển khai cứu nạn, tìm kiếm được 4/5 thi thể nạn nhân. Đồng thời, bảo vệ hiện trường bàn giao cho các lực lượng Bộ Quốc phòng và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại và trục vớt máy bay gặp nạn.

Đại tá Hoàng Văn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hải Phòng cho biết, sự cố cháy chợ Tam Bạc là 1 trong những vụ có quy mô khốc liệt nhất trong nhiều năm qua ở Hải Phòng. Song, đây cũng là minh chứng điển hình trong công tác phối hợp PCCC&CNCH của Công an TP Hải Phòng với các lực lượng bạn.

Theo Đại tá Hoàng Văn Bình, từ tháng 1/2021 Công an TP Hải Phòng đã cùng Công an các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Thái Bình ký kết quy chế phối hợp trong lĩnh vực PCCC&CNCH. Theo đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tham mưu lãnh đạo Công an TP Hải Phòng rà soát, củng cố tiềm lực trong công tác PCCC&CNCH, xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Trong đó tổ chức để Công an 6 huyện giáp ranh trên địa bàn tham mưu với chính quyền cơ sở, kiện toàn lực lượng, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị chuyên dụng, thường xuyên trao đổi thông tin với tỉnh bạn để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Tại các huyện giáp ranh như Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo, An Dương, Công an TP Hải Phòng duy trì 6 mô hình an toàn PCCC, 384 Tổ liên gia an toàn PCCC, 826 điểm chữa cháy công cộng, 60 thôn an toàn PCCC, 18 tổ dân phố an toàn PCCC và 2 chợ kiểu mẫu an toàn PCCC… Hàng năm, Công an Hải Phòng cùng Công an các địa phương bạn tổ chức các đợt huấn luyện nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng và diễn tập các phương án phối hợp về PCCC&CNCH.

Nổi bật như diễn tập tại Công ty nhiệt điện, hóa chất mỏ Thái Bình (tỉnh Thái Bình); Bệnh viện Việt Tiệp, chợ An Dương, Công ty TNHH cầu cảng EURO (TP Hải Phòng); Khách sạn Legend Hạ Long, Khách sạn Hải Vân và khu vực biển Cửa Lục (tỉnh Quảng Ninh)… đều có sự tham gia của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, tạo thế trận hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ của Công an 4 địa phương.

Đẩy mạnh phối hợp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giữa các địa bàn giáp ranh -0
Phối hợp diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Quảng Ninh.

Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết, công tác phối hợp đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hải Phòng cũng như cấp ủy, chính quyền các địa phương giáp ranh. Từ kết quả đó, việc ứng phó với những sự cố phát sinh trong thực tiễn luôn được đặt trong tư thế chủ động, minh chứng rõ nét là trong những vụ việc phát sinh quy mô lớn, lực lượng PCCC&CNCH Công an 4 địa phương đã hiệp đồng hiệu quả, kịp thời triển khai công tác và hạn chế thấp nhất hậu quả xảy ra.

Cũng theo Đại tá Phạm Viết Dũng, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, điều quan trọng phối hợp không chỉ gắn kết vấn đề con người, mà thực sự tạo ra mối quan hệ chặt chẽ trong huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả trang thiết bị cũng như hoàn thiện cơ chế hiệp đồng chiến đấu. Điều này đã làm cho công tác PCCC&CNCH trong khu vực được đưa lên một tầm cao hơn, chủ động hơn và hoạt động hiệu quả hơn, góp phần xây dựng bệ phóng đồng hành vững chắc, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội của khu vực duyên hải Bắc Bộ.

"Đồng thời, cũng từ những bài học kinh nghiệm được rút ra thời gian qua, sẽ hoàn thiện hơn phương thức phối hợp theo phương châm chủ động từ cơ sở, từ nền tảng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH, để xây dựng các chương trình, kế hoạch, phương án diễn tập, huấn luyện hiệu quả hơn, sẵn sàng chiến đấu và kịp thời ứng phó với các sự cố phát sinh", Đại tá Phạm Viết Dũng nhấn mạnh.

V. Huy
.
.