Đại học CSND đã đào tạo hơn 61.000 học viên, sinh viên

Thứ Sáu, 23/12/2022, 18:29

Ngày 23/12, tại TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học CSND (Bộ Công an) đã tổ chức Hội thảo “Quan hệ phối hợp giữa Trường Đại học CSND với Công an các đơn vị, địa phương trong công tác giáo dục đào tạo – Những vấn đề đặt ra trong thực tiễn”.

canh1.jpg -0
Thiếu tướng, GS.TS Trần Thành Hưng phát biểu tại Hội thảo.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Thành Hưng, Hiệu trưởng Trường Đại học CSND chủ trì buổi Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các cục, nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành, trường CAND khu vực phía Nam.

Đại tá, PGS.TS Võ Quốc Công, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học CSND cho biết: Được thành lập từ ngày 24/4/1976, với bề dày thành tích 46 năm xây dựng, trưởng thành, Đại học CSND được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học từ năm 1989, bồi dưỡng cho học viên quốc tế từ năm 2005, đào tạo trình độ thạc sỹ từ năm 2006, đào tạo trình độ tiến sỹ từ năm 2011, bồi dưỡng chức danh và quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp phòng trong CAND từ năm 2017. Đến nay, Đại học CSND đã và đang đào tạo 130 tiến sỹ, gần 2.200 thạc sỹ, hơn 61.000 học viên có trình độ đại học và bồi dưỡng chức danh, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho hơn 27.000 cán bộ, chiến sỹ...góp phần đảm bảo ANTT tại nhiều đơn vị, địa phương phía Nam. Nhà trường luôn duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương và thường xuyên phát huy mối quan hệ phối hợp này trong công tác giáo dục, đào tạo học viên CAND...

canh2.jpg -0
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường, tập trung vào khả năng thích ứng và kiến thức, kỹ năng, thái độ thực hiện các nhiệm vụ của học viên sau khi tốt nghiệp; trao đổi về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và phối hợp nghiên cứu khoa học của Công an các đơn vị, địa phương, trên cơ sở này đề ra những giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa Đại học CSND và Công an các đơn vị, địa phương nói riêng, chất lượng giáo dục, đào tạo của Đại học CSND đối với nguồn nhân lực cho Công an các đơn vị, địa phương nói chung.

Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, Thiếu tướng, GS.TS Trần Thành Hưng nhấn mạnh, cần tăng cường việc ký kết quy chế phối hợp giữa nhà trường với Công an các đơn vị, địa phương chưa có quy chế phối hợp. Ngoài nội dung phối hợp chiêu sinh, tuyển sinh, mở lớp, cử cán bộ tham gia dự thi, dự tuyển; tham gia giảng dạy, báo cáo thực tế, hướng dẫn khoa học và tham gia các hội đồng khoa học cần tăng cường phối hợp trao đổi và cung cấp thông tin, tư liệu về tình hình kết quả công tác theo chức năng, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy. Khi các đơn vị, địa phương có yêu cầu, nhà trường cử lãnh đạo, cán bộ, giảng viên có trình độ, năng lực, kinh nghiệm phối hợp cùng Công an các địa phương tổ chức sơ kết, tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ, các vụ án điển hình, các vấn đề vướng mắc trong lý luận, thực tiễn.  

Đức Tiến - Anh Phúc
.
.