Công an Gia Lai bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở

Thứ Hai, 03/07/2023, 06:16

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị Công an địa phương, nòng cốt là Công an cấp xã phối hợp thực hiện chiến dịch “phủ xanh” việc cấp CCCD và định danh điện tử (ĐDĐT) cho nhân dân. Từ ngày 9-6-2023, hàng trăm CBCS Công an phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh và các đội nghiệp vụ Công an huyện vào cuộc thực hiện chiến dịch.

Xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa là một trong những đơn vị thực hiện hiệu quả chiến dịch “phủ xanh” CCCD, ĐDĐT cho người dân. Công an xã được giao chỉ tiêu hỗ trợ hoàn thành 4.658 ĐDĐT mức độ 1 và 2 cho người dân. Tính đến ngày 18-6, đơn vị đã hoàn thành 4.732 tài khoản, vượt chỉ tiêu. Thiếu tá Lê Đình Hải – Trưởng Công an xã Ia Mrơn chia sẻ: “Mặc dù gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng Công an xã luôn được chính quyền địa phương, bà con dân làng, đặc biệt là đội ngũ người uy tín, chức sắc trong tôn giáo ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình nên đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch”.

cong an (4).jpg -0
Công an xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện giúp nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Từ khi Công an chính quy được điều động về xã, lĩnh vực quản lý, cải cách thủ tục hành chính đã có bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ. Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận giải quyết, trả kết quả hơn 11.700 hồ sơ đề nghị cấp đăng ký biển số xe môtô, xe gắn máy (đạt tỷ lệ 99,67%); tiếp nhận hơn 380 hồ sơ đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, trả kết quả cho 381 trường hợp (đạt tỷ lệ 100%); tham mưu, hướng dẫn thành lập và nhân rộng hàng chục mô hình, tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy… Quy trình giải quyết, hướng dẫn các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và đăng tải rộng rãi trên các trang Fanpage của Công an xã, phường, trị trấn giúp nhân dân dễ dàng tiếp cận.

Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh đã tham mưu cho chính quyền cơ sở thành lập và củng cố phát huy hiệu quả hơn 200 mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Qua đó, huy động quần chúng chung tay phòng ngừa, tố giác tội phạm. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả được nhân rộng, như mô hình “Làng thanh niên không tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Làng không có vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái pháp luật”; “Camera và ánh sáng an ninh”; “Camera an ninh, trật tự”; “Cổng làng bình yên”; “Mạng xã hội với pháp luật vì bình yên cuộc sống”; “Dòng họ Rmah tự quản về an ninh, trật tự”; “Tổ bảo vệ thời vụ nông sản”; “Tổ tự quản an ninh, trật tự trong tôn giáo”, tiếng kẻng an ninh,...

Quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 1.200 tin báo tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, Công an cấp xã đã tổ chức phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ; tuyên truyền, phổ biến pháp luật hơn 2.100 lượt tại các thôn, làng, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, có hơn 168.000 lượt người tham dự. Công an cấp xã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an cấp huyện, Công an tỉnh quản lý tốt số đối tượng từng có tiền án, tiền sự, gọi hỏi, răn đe, giáo dục cảm hóa hơn 6.300 lượt đối tượng; lập hơn 200 hồ sơ đưa đối tượng ra giáo dục tại xã, thị trấn, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hàng chục đối tượng.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai khẳng định: Công an chính quy về 62 xã đã giúp địa bàn cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét. Năm 2019 tội phạm xâm phạm TTXH giảm 4%; năm 2020 giảm 8,83%; năm 2021 giảm 7,32%; năm 2022 giảm 5,97%; Quý I/2023 giảm 2,58%. Nhiều tấm gương Công an cấp xã không quản ngại gian khó, tận tụy với công việc đã được quần chúng nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương, Giám đốc Công an tỉnh và Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao.

Tuy nhiên, hiện nay hầu hết trụ sở làm việc và các điều kiện liên quan đến công tác của Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập, khó khăn. Dù vậy, Công an cấp xã vẫn đã và đang nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn, bám địa bàn cơ sở, tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm tốt ANTT, giữ cuộc sống bình yên.

Nguyễn Hữu
.
.