Chuyển hóa địa bàn vùng cao Ea Lâm

Chủ Nhật, 21/04/2024, 08:48

Sau hành trình gần 90km từ TP Tuy Hòa ngược lên hướng Tây theo tỉnh lộ 645, quốc lộ 29 và đường Trường Sơn Đông, chúng tôi đến xã vùng cao Ea Lâm, huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên).

Từ một địa bàn trọng điểm phức tạp, những năm gần đây xã Ea Lâm không chỉ giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm ổn định trật tự an toàn xã hội mà còn chuyển động vươn lên đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp chuyện PV Báo CAND, ông Nay Y Lé, Chủ tịch UBND xã Ea Lâm cho biết, toàn xã có 772 hộ gia đình gồm 3.388 người dân cư trú ở 5 buôn làng, trong đó có 95% là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống bằng nghề trồng trọt sắn, mía, ngô, lúa và chăn nuôi gia súc, gia cầm. "Hơn chục năm về trước, đời sống kinh tế người dân Ea Lâm còn nhiều khó khăn do thời tiết biến động bất thường, sản xuất bấp bênh, hệ thống kênh mương thủy lợi rất đơn điệu...

ealam2.jpg -0
Công an xã Ea Lâm trao đổi kế hoạch trước một cuộc tuần tra.

Trong khi đó, một số phần tử phản động sử dụng mạng xã hội hoặc lén lút đến các buôn làng tuyên truyền xuyên tạc về tự do tôn giáo, lừa gạt, dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin tham gia hoạt động FULRO, "Tin Lành Đêga", "Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên (CHPC)", kích động một số người trốn ra nước ngoài, chia rẽ đoàn kết dân tộc, khiếu kiện, chống phá chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, tình hình đã khác rất nhiều từ khi địa bàn được tăng cường anh em Công an chính quy về…",  ông Nay Y Lé chia sẻ.

Nhiều năm qua, đặc biệt là sau hơn 4 năm triển khai thực hiện đề án đưa Công an chính quy về cơ sở, Công an xã Ea Lâm phối hợp Công an huyện Sông Hinh thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn kết xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả các mô hình "Dân vận khéo quốc phòng - an ninh", "Buôn trong sạch về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ", "Quản lý giáo dục đối tượng FULRO, "Tin Lành Đêga", CHPC tại cộng đồng", "Camera an ninh"... Đặc biệt, Công an tỉnh, huyện, xã đều tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng đến từng buôn làng, hộ gia đình, cảnh báo cho người dân nắm bắt những âm mưu chống phá của địch, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nâng cao nhận thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; chủ động làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, rà soát, phân loại đối tượng để quản lý, cảm hóa giáo dục.

Bên cạnh những biện pháp nêu trên, những năm gần đây, Huyện ủy, UBND huyện Sông Hinh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai giải pháp bền vững, tiếp tục đầu tư xây dựng thêm nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật... để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống người dân, góp phần an cư lạc nghiệp. Chỉ riêng hai năm 2022-2023, hàng chục tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào DTTS và miền núi; nông thôn mới đã được đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Trạm bơm Ea Lâm 2 để khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, mở rộng thêm cánh đồng lúa nước 42ha ở buôn Bai, nâng tổng diện tích lúa nước lên 170ha; tu sửa 10 công trình giao thông, điện lực, thủy lợi, môi trường, văn hóa, giáo dục.

Đặc biệt, từ diện tích thử nghiệm 4ha mía trong niên vụ 2023-2024, nông dân Ea Lâm đã tạo nên cánh đồng mía bạt ngàn với 222ha. Ngoài ra, còn có 781ha sắn mì và hơn 580ha bắp, mè, rau, đậu các loại, nâng tổng diện tích trồng trọt nông nghiệp ở xã này đạt 1.756ha cùng với đàn bò tăng trưởng hơn 2.300 con. Mặt khác, nhiều chính sách ưu đãi, chương trình xã hội - từ thiện luôn được quan tâm hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Từ đó, hơn 1 năm qua, chính quyền và ngành chức năng đã cấp phát 4.749kg lúa giống, 11.367kg phân bón cho 163 hộ trồng lúa nước; hỗ trợ kinh phí cho 14 hộ san ủi, cải tạo hơn 3ha đất trồng lúa nước; giải quyết chế độ bảo trợ xã hội 46 người; cấp bổ sung 232 thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ tiền điện cho 251 hộ gần 196 triệu đồng; rà soát 283 hộ gia đình nghèo, cận nghèo và 23 trường hợp hỗ trợ xóa nhà tạm. Chính quyền, đoàn thể địa phương còn phối hợp với Công an huyện Sông Hinh, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Phú Yên cùng các tổ chức trao tặng 4.900kg gạo và hàng trăm suất quà cho gia đình nghèo, người già neo đơn, bệnh tật, học sinh vượt khó hiếu học…

Giải pháp bền vững nêu trên đã góp phần đổi mới diện mạo kinh tế - xã hội xã Ea Lâm, người dân ở các buôn làng thêm hiểu rõ về chủ trương, chính sách đổi mới, phát triển của Đảng và Nhà nước; nhận diện những âm mưu thủ đoạn đen tối của các thế lực thù địch, phản động lưu vong… Từ đó, tạo nên chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của người dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn kết với các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới".

Trung tá Y Rin MLô, Trưởng Công an xã Ea Lâm cho biết, hai năm qua (2022-2023) và 3 tháng đầu năm nay địa bàn xã không xảy ra phạm pháp hình sự; vi phạm pháp luật chỉ có 5 vụ; hơn 10 vụ mâu thuẫn, tranh chấp dân sự phát sinh đã được Công an xã kịp thời tham mưu, phối hợp chính quyền và các tổ chức đoàn thể hòa giải ổn thỏa; hàng chục thanh thiếu niên đã được kiểm điểm, giáo dục, cam kết không tụ tập nửa đêm, mờ sáng, điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô, rồ ga gây ảnh hưởng trật tự xã hội. Đặc biệt người dân tích cực tham gia giám sát, phối hợp giáo dục 13 đối tượng cam kết từ bỏ CHPC, 8 CBCS Công an chính quy đều là đảng viên, luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó, thực thi hiệu quả nhiệm vụ được phân công...

"Trong năm 2023, nguồn thu ngân sách của xã 12,3 tỷ đồng, đạt 204,3%, thu nhập bình quân đầu người 30 triệu đồng; 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường học, phổ cập giáo dục THCS giữ vững danh hiệu đạt chuẩn quốc gia; 91,54% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; kết quả giao quân nghĩa vụ quân sự 100%... Kết quả đó luôn có sự đóng góp tích cực của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ổn định ANTT và bình yên cuộc sống buôn làng" - ông Nay Y Lé phấn khởi chia sẻ.

Hữu Toàn
.
.