Cách làm hay của huyện đầu tiên ở Quảng Nam hoàn thành cấp căn cước công dân

Thứ Tư, 17/05/2023, 15:01

Vượt qua nhiều khó khăn, phát huy trí tuệ tập thể với nhiều cách làm sáng tạo, tận dụng tối đa mọi nguồn lực sẵn có, làm việc xuyên ngày, xuyên đêm, xuyên lễ, Công an huyện biên giới Tây Giang là đơn vị đầu tiên ở tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho công dân đủ điều kiện.

Tây Giang là huyện biên giới nằm về phía Tây của tỉnh Quảng Nam, tiếp giáp với huyện Kạ Lừm, tỉnh Xê Kông, Lào; có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đường sá đi lại còn rất nhiều khó khăn... Từ thực tế đó, việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) cũng gặp không ít khó khăn mang tính đặc thù ở vùng cao, biên giới.

Thiếu tá Ngô Văn Thìn, Phó Trưởng Công an huyện Tây Giang chia sẻ, vào thời điểm đầu tháng 4/2023, toàn huyện Tây Giang có gần 1.000 trường hợp công dân đủ điều kiện nhưng chưa được cấp căn cước công dân (CCCD), đa phần rơi vào các trường hợp bệnh tâm thần, già yếu, tàn tật, sống ở vùng sâu, xa xôi hẻo lánh hoặc là chiến sĩ nghĩa vụ, sinh viên các trường Công an, Quân đội, công nhân đang lao động tại các hải đảo, khu, cụm công nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Cách làm hay của huyện đầu tiên ở Quảng Nam hoàn thành cấp căn cước công dân -0
Công an huyện biên giới Tây Giang đến nhà thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho người già yếu, đi lại khó khăn.

Do đó, thực hiện kế hoạch ngày 18/4/2023 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về phát động phong trào thi đua hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, Công an huyện Tây Giang đã báo cáo chủ trương chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh với Thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND huyện biết để chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể từ huyện đến xã cùng tham gia phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an trong quá trình rà soát, xác minh, vận động nhân dân thực hiện các thủ tục cấp CCCD. Đồng thời, Công an huyện Tây Giang đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung hoàn thành các chỉ tiêu đảm bảo thời gian Giám đốc Công an tỉnh giao.

“Căn cứ danh sách công dân chưa được cấp CCCD do Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam gửi về, chúng tôi đã tiến hành công tác điều tra cơ bản, phân công lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an các xã tổ chức xác minh, làm rõ từng trường hợp, nắm bắt nguyên nhân vì sao công dân chưa liên hệ thực hiện thủ tục cấp CCCD, từ đó, đề ra các biện pháp giải quyết phù hợp đối với từng trường hợp cụ thể. Đặc biệt, chúng tôi chú trọng xác minh các trường hợp công dân đang sinh sống, học tập, lao động ngoài địa phương, thông qua các mối quan hệ của công dân từ người thân, bạn bè để nắm được địa chỉ cụ thể và số điện thoại liên hệ”, Thiếu tá Ngô Văn Thìn thông tin.

Nhằm thu nhận triệt để hồ sơ cấp căn cước cho công dân đủ điều kiện, Công an huyện Tây Giang phân danh sách công dân chưa được cấp CCCD thành 2 nhóm, gồm nhóm công dân có mặt tại địa phương và nhóm công dân không có mặt tại địa phương.

Đối với nhóm công dân có mặt tại địa phương, Công an huyện Tây Giang thành lập 2 tổ công tác: 1 tổ tại Công an huyện vừa thực hiện nhiệm vụ vận động, vừa chuyên chở các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, không có kinh phí đi lại đến thực hiện thủ tục cấp CCCD; 1 tổ lưu động đến tận nhà để giải quyết đối với các trường hợp không thể đi lại được như già yếu, tàn tật liệt giường.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, bằng quyết tâm chính trị cao, Công an huyện Tây Giang áp dụng những biện pháp linh hoạt để cố gắng hoàn thành thu nhận CCCD đối với công dân có mặt trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành trước Lễ 30/4.

Điển hình, đối với trường hợp công dân mắc bệnh tâm thần, sợ người lạ nên sống tách biệt trong nương rẫt tại xã Ch’ơm, tổ công tác hóa trang thành người làm từ thiện đến tặng quà, thăm hỏi từ đó lấy được hình ảnh, dấu vân tay của công dân. Hay, tại thôn Aur, xã A Vương là thôn không có đường giao thông, cách trung tâm hành chính xã 19km, tổ công tác đã băng rừng 5 tiếng đồng hồ vào tận thôn để thu nhận hồ sơ CCCD của 3 công dân (2 công dân già yếu, 1 công dân tàn tật liệt giường). Tính đến ngày 26/4/2023, 100% công dân có mặt trên địa bàn huyện đã được thu nhận hồ sơ CCCD.

Còn đối với nhóm công dân không có mặt tại địa phương, Công an huyện Tây Giang thành lập 2 tổ công tác: 1 tổ tại Công an huyện, thông qua số điện thoại có được từ công tác điều tra cơ bản, trực tiếp liên lạc để nắm chắc di biến động của công dân, yêu cầu công dân đến Công an huyện thu nhận căn cước đối với các trường hợp có điều kiện về địa phương nghỉ Lễ 30/4 và 1/5.

Ngoài ra, từ lãnh đạo đến cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã vận dụng các mối quan hệ để hướng dẫn công dân không có mặt trên địa bàn huyện đến Công an nơi cư trú để thực hiện thủ tục cấp CCCD theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Điện mật 107 của Bộ Công an.

Với các trường hợp công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, sinh viên các trường Quân đội, Công an, công nhân đang lao động tại hải đảo, khu, cụm công nghiệp, công dân sinh sống ngoài địa phương tại các khu vực biên giới, khu vực đặc biệt khó khăn không thể hoặc không có điều kiện liên hệ Công an nơi cư trú thực hiện thủ tục cấp CCCD (do sự quản lý nghiêm trong môi trường đào tạo Quân đội, Công an hoặc tâm lý của người đồng bào thường hay e ngại tốn kém, e ngại tiếp xúc với người lạ,…), Công an huyện Tây Giang đã bố trí 1 tổ công tác đi các địa phương như Long An, TP Hồ Chí Minh, Bà rịa - Vũng Tàu, Đắk Nông, Khánh Hòa, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Hà Nội… trực tiếp gặp công dân để thu nhận hồ sơ. Đến ngày 5/5/2023, 100% công dân không có mặt tại địa phương đã được thu nhận hồ sơ cấp CCCD.

Cách làm hay của huyện đầu tiên ở Quảng Nam hoàn thành cấp căn cước công dân -0
Tổ công tác của Công an huyện Tây Giang vào các tỉnh, thành phía Nam thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho công dân đang học tập tại các trường Quân đội.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an huyện Tây Giang đã hoàn thành thu nhận 16.908 hồ sơ cấp căn cước cho công dân đủ điều kiện; còn 24 trường hợp chưa thể thu nhận hồ sơ cấp CCCD do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, trong đó có 16 trường hợp công dân xuất khẩu lao động, 8 trường hợp công dân sai cấu trúc số đang chờ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an xử lý.

Trung tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng Công an huyện Tây Giang cho biết thêm, sau khi đã hoàn tất việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD, Công an huyện đang tập trung thực hiện cấp định danh điện tử mức 2 đối với công dân đủ điều kiện, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2023 theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình trạng người dân huyện Tây Giang sử dụng sim không chính chủ, sim kích hoạt sẵn trên địa bàn vẫn còn cao; người dân chưa hiểu, chưa quan tâm hoặc không có điều kiện thực hiện các giải pháp chuyển đổi sim chính chủ đã được các nhà mạng viễn thông triển khai. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, Công an huyện Tây Giang đã chủ trì, tổ chức làm việc với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, Trung tâm Viettel Tây Giang, Trung tâm VNPT Tây Giang để thống nhất triển khai đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND huyện về định danh, xác thực điện tử, chuẩn hóa thông tin sim chính chủ trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an huyện Tây Giang đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường học, UBND các xã yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện liên hệ Công an huyện để thực hiện các thủ tục cấp định danh điện tử mức 2; xây dựng kế hoạch, thành lập 2 tổ công tác lưu động, thông qua công tác điều tra cơ bản, nắm chắc số công dân có điện thoại di động để tiến hành mời gọi đến thực hiện thủ tục cấp định danh điện tử mức 2.

Ngọc Thi
.
.