Tọa đàm khoa học "Nhận diện xung đột xã hội trong bảo đảm ANTT ở nước ta hiện nay"

Thứ Hai, 18/09/2017, 16:38

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả  công tác đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng CAND, ngày 18-9, Tạp chí Công an nhân dân đã tổ chức Tọa đàm khoa học "Nhận diện xung đột xã hội trong bảo đảm an ninh, trật tự ở nước ta hiện nay". Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí CAND chủ trì buổi Tọa đàm.

Đến dự buổi Tọa đàm có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, hoạt động thực tiễn có kinh nghiệm trong và ngoài lực lượng CAND như: Trung tướng, PGS.TS Trần Đình Nhã, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh; Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân; Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Quang Minh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng; Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Quang Trung, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an; PGS.TS Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; TS Cao Thị Sính, Giảng viên khoa Triết học Đại học sư phạm Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu thuộc một số đơn vị chức năng có liên quan đến chủ đề tọa đàm của Bộ Công an.

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí CAND chủ trì buổi Tọa đàm.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề trọng tâm về xung đột xã hội dưới những góc độ, khía cạnh khác nhau như: khái niệm về xung đột xã hội và giải quyết xung đột xã hội; nguyên nhân, điều kiện hình thành, phát triển và vai trò, tác động của xung đột xã hội đối với quá trình phát triển xã hội nói chung, công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội nói riêng...

Thiếu tướng, PGS. TS Đặng Quang Minh, Phó Viện trưởng Viện chiến lược Quốc phòng phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Kết quả Tọa đàm sẽ là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị về xung đột xã hội và giải quyết xung đột xã hội nói chung, trong bảo đảm an ninh, trật tự nói riêng ở nước ta hiện nay và trong những năm tiếp theo. Đồng thời, gợi mở nhiều hướng nghiên cứu quan trọng góp phần hoàn thiện lý luận về bảo đảm an ninh, trật tự lĩnh vực của lực lượng CAND trong tình hình mới.

Trần Xuân
.
.