Những ý kiến tâm huyết nhằm nâng cao hiệu quả công tác Công an

Thứ Hai, 07/12/2020, 17:23
Bên lề Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những ý kiến tâm huyết nhằm nâng cao hiệu quả công tác Công an năm 2021.

Sáng 7/12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 đã khai mạc trọng thể tại TP HCM. Hội nghị nhằm tổng kết đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2020; tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 trong lực lượng CAND. Bên lề Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những ý kiến tâm huyết nhằm nâng cao hiệu quả công tác Công an năm 2021...

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội: Giữ bình yên Thủ đô, đảm bảo “mục tiêu kép” trong tình hình chống dịch COVID-19

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Năm 2020, trước những diễn biến phức tạp, khó lường tác động đến công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô, Công an TP Hà Nội đã nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn thách thức, nắm bắt thời cơ thuận lợi, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện “mục tiêu kép” của thành phố đó là vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Những kết quả đó đóng góp quan trọng vào thành tích chung của lực lượng CAND và TP Hà Nội trong năm 2020. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020, Công an TP Hà Nội được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Năm 2020, Công an TP đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp tại Thủ đô. Xác định trách nhiệm năng nề, nếu thực hiện không tốt sẽ ảnh hưởng đến cả nước, với vai trò là một trong những lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh nơi tuyến đầu, Công an TP đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, giải pháp hiệu quả, sát hợp với thực tiễn; tăng cường quản lý, rà soát người nước ngoài, người trong các diện F với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. 

Một số giải pháp mang tính chất đón đầu như: Đề xuất đeo khẩu trang cho lực lượng làm nhiệm vụ tiếp xúc với nhân dân; phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi… được lãnh đạo Bộ Công an, Thành phố ghi nhận, đánh giá cao, góp phần vào thành công trong phòng chống dịch của Thủ đô.

Công an TP Hà Nội đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, gần 2.000 sự kiện chính trị, văn hoá, hội nghị quốc tế, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế… diễn ra trên địa bàn. Đồng thời, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, từ đó, tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm, khám phá được nhiều vụ án lớn, gây tiếng vang, được lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND Thành phố biểu dương, khen thưởng.

Đặc biệt, Công an TP đã triển khai 2 đề án của Bộ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân phục vụ hiệu quả nhu cầu của người dân với khối lượng công việc lớn, tập trung toàn các lực lượng để thực hiện, đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra.  Công an TP cũng là đơn vị hoàn thành sớm Đề án đưa Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, hoàn thành ở 383/383 xã. 

Tiếp tục phát triển trang fanpage của Công an TP. Nhiều Công an địa phương đã thăm, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng Trung tâm thông tin chỉ huy và việc triển khai trang fanpage trên mạng xã hội...Với những thành tích đạt được, năm 2020 có 7.943 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng. Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an gửi tặng Thư khen, cùng hàng Thư cảm ơn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành gửi khen Công an Thủ đô.

Đại tá Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế: Phát huy vai trò cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bộ Công an

Đại tá Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, năm 2020, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, Cục Y tế đã tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Công an thực hiện quản lý Nhà nước về công tác y tế và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong CAND. Trực tiếp thực hiện công tác y tế cơ quan Bộ và công tác điều dưỡng, phục hồi chức năng; phát huy có hiệu quả vai trò cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bộ Công an, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm y tế phục vụ công tác, chiến đấu của toàn lực lượng. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020, đơn vị được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Điểm nhấn trong năm, công tác quản lý nhà nước về y tế và bảo vệ môi trường được tăng cường; đã tham mưu lãnh với đạo Bộ ban hành 04 Thông tư quản lý nhà nước về y tế và bảo vệ môi trường trong CAND, ban hành Đề án tổng thể phát triển mạng lưới y tế CAND đến năm 2030.

Đặc biệt, từ khi bắt đầu xuất hiện dịch COVID-19, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ Y tế… Cục Y tế đã chủ động, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh trong CAND. Đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của Bộ thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch do Chính phủ giao lực lượng Công an; ban hành và triển khai kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh, kế hoạch thiết lập cơ sở cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến của Bộ Công an. 

Gần đây nhất, hướng về miền Trung ruột thịt, Cục Y tế đã tham gia Đoàn công tác của Bộ đi kiểm tra, hướng dẫn công tác xử lý môi trường và phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau mùa bão lũ tại Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Nam và Đà Nẵng...

 Năm 2021 và các năm tiếp theo, Cục Y tế sẽ tăng cường công tác dự báo, nắm tình hình, nâng cao chất lượng công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong xây dựng chiến lược, quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển tiềm lực y tế, môi trường trong CAND và xây dựng hệ thống y tế trong CAND hiện đại, tinh gọn, nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu quả. 

Phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đảm bảo quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của công tác Công an và có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám, chữa bệnh, góp phần đảm bảo tốt công tác quản lý sức khỏe cán bộ cao cấp và cán bộ, chiến sĩ; đồng thời quan tâm chăm sóc y tế cho các đối tượng giam giữ do Bộ Công an quản lý và tham gia y tế cộng đồng...

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông: Những chuyển biến tích cực về ANTT tại cơ sở từ việc điều động Công an chính quy về xã

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Công an tỉnh Đắk Nông.

Năm 2020, Công an tỉnh Đắk Nông đã chủ động xây dựng và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh, từ đó, thống nhất cao về nhận thức, tạo sự đồng thuận vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, kịp thời tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc. Năm 2020, Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020, Công an tỉnh Đắk Nông được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Để chuẩn bị nguồn cán bộ điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương rà soát nguồn cán bộ, lựa chọn, đề xuất cán bộ có trình độ, năng lực, biết tiếng đồng bào, kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến ANTT ở cơ sở. Đồng thời, phát động CBCS xung phong về cơ sở công tác, bước đầu có 95 đồng chí từ các phòng thuộc Công an tỉnh và Công an huyện tình nguyện đến công tác tại Công an xã. 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh quyết định triển khai Kế hoạch tổ chức Chương trình “Tôi là Công an xã” với phương châm tổ chức cho số CBCS ở các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh tham gia thực tế công tác cùng với Công an xã từ 15 - 30 ngày, để cùng trao đổi kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế giải quyết công việc ở cơ sở, tạo tính lan tỏa và gắn liền với phương châm “Bám cơ sở, vì Nhân dân phục vụ”. 

Công an tỉnh còn rà soát, chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện đáp ứng cơ bản yêu cầu công tác; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCS  Công an xã chính quy để đáp ứng yêu cầu công tác. Đến ngày 20/3/2020, Công an tỉnh đã bố trí Công an chính quy tại 60/60 xã trên địa bàn toàn tỉnh theo mô hình của Bộ, đạt tỷ lệ 100%.

Có thể khẳng định rằng, từ khi có lực lương chính quy xuống xã, chất lượng triển khai công tác tại cơ sở được nâng lên, tình hình ANTT tại địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến tích cực.  

Những kết quả đạt được của lực lượng Công an xã chính quy đã góp phần tạo chuyển biến tình hình ANTT tại cơ sở, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao và Nhân dân ở địa bàn xã tin tưởng, đồng tình ủng hộ; góp phần quan trọng cùng toàn lực lượng Công an tỉnh bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn, kiềm chế, làm giảm tội phạm (giảm 5,7%), đặc biệt là giảm 2 loại tội phạm chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu là trộm cắp tài sản (giảm 13 vụ - 11,5%), cố ý gây thương tích (giảm 6 vụ - 11,8%)…   

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự: Không để hình thành các tuyến, tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự .

Năm 2020, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) đã phát huy vai trò đơn vị mũi nhọn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự, góp phần cùng toàn lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020, đơn vị đã được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Nổi bật, đó là Cục CSHS đã chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành nhiều chương trình, kế hoạch chỉ đạo các biện pháp công tác lớn như: Tham mưu với lãnh đạo Bộ tham mưu Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”… 

Đồng thời tổ chức nhiều hội nghị nhằm tổng kết, tăng cường công tác chuyên môn theo các chuyên đề lớn. Bên cạnh đó, Cục CSHS đã trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các chủ trương giải pháp nhằm góp phần kiềm chế tội phạm.

Có thể nói rằng, năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã được tăng cường, hầu hết các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an giao đều đạt và vượt, nhiều chỉ tiêu vượt cao, như: toàn quốc xảy ra 42.958 vụ phạm pháp hình sự, giảm 6,80% so với cùng kỳ năm 2019; đã điều tra, làm rõ 35.872 vụ, đạt tỷ lệ 83,5% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra là 8,5%), án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,13% (cao hơn chỉ tiêu giao 1,13%). Các vụ án nổi cộm, gây bức xúc dư luận đều được điều tra làm rõ. Triệt phá 1.860 băng, nhóm tội phạm hình sự,  không để hình thành các tuyến, tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự và  tệ nạn xã hội.

Năm 2021, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là Cục CSHS sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo, đánh giá diễn biến hoạt động của các loại tội phạm, kịp thời tham mưu Bộ Công an để tham mưu Đảng, Nhà nước chỉ đạo công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và chủ động xây dựng các giải pháp, kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh tội phạm hình sự có hiệu quả. Trước mắt tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai: Triển khai quyết liệt các biện pháp chống dịch nơi phên dậu Tổ quốc

Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Năm 2020, Công an tỉnh Lào Cai đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo đảm ANTT; chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo, giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại trên địa bàn. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020, Công an tỉnh Lào Cai được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Nổi bật, Công an tỉnh Lào Cai đã tham mưu với các cấp ban hành Đề án “Bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025”; Nghị quyết về “Lãnh đạo giải quyết tình hình phức tạp về ANTT tại một số địa bàn trọng điểm”; Chỉ thị về “Củng cố, chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT”; Quy chế “phối hợp giữa Công an tỉnh, Công an cấp huyện với chính quyền cấp huyện, cấp xã trong việc chỉ đạo, quản lý lực lượng Công an xã chính quy”; Nghị quyết “Công tác tổ chức cán bộ, nhiệm kỳ 2020-2025”; Nghị quyết “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của Đảng ủy Công an tỉnh, giai đoạn 2020-2025”…

Công an tỉnh Lào Cai đã cùng cả nước quyết liệt chống dịch COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Công an… làm tốt công tác phòng ngừa, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Biên phòng tỉnh Lào Cai và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an giữ vững nơi phên dậu Tổ quốc, hạn chế mức thấp nhất không để dịch bệnh có nguy cơ xâm nhập, bùng phát vào nội địa.

Với vai trò là một trong những đơn vị tuyến đầu, Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19; đảm bảo ANTT các điểm cách ly. Đã  điều động 821 CBCS, tham gia 9 chốt kiểm soát dịch bệnh 24/24h; rà soát 1.126 người nhiễm, người nghi nhiễm COVID-19; tiếp nhận 2.000 người Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc trở về vào các cơ sở cách ly. 

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện hơn 300 tin, bài, ảnh tuyên truyền liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; xử lý vi phạm hành chính 67 vụ, 27 vụ việc đưa tin sai sự thật; thu giữ hơn 1 triệu chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc; phối hợp Công an các tỉnh trục xuất 178 đối tượng người nước ngoài vi phạm pháp luật; bắt, khởi tố 11 vụ, 20 bị can “Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam”.

Năm 2020, có 115 lượt tập thể, 949 cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, tỉnh Lào Cai trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Bước vào năm 2021, với khí thế thi đua mới, Công an tỉnh tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, có nhiều đột phá trong việc sắp xếp, bố trí CBCS phù hợp với năng lực sở trường, trình độ đào tạo nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; gắn các phong trào thi đua với các cuộc vận động do Bộ Công an và các cấp phát động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Trung tướng Lý Anh Dũng, Cục trưởng Cục An ninh điều tra: Phát huy tinh thần “An ninh chủ động”, điều tra, xử lý nhiều vụ án điểm

Trung tướng Lý Anh Dũng, Cục trưởng Cục An ninh điều tra.

Nhìn lại kết quả công tác năm 2020 cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh điều tra (ANĐT) đã chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, phát huy tinh thần “An ninh chủ động”, nắm bắt những khó khăn, thuận lợi đan xen, từ đó giúp Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động đấu tranh, điều tra và xử lý tội phạm trên lĩnh vực An ninh nhân dân… Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020, đơn vị được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Điểm lại kết quả nổi bật nhất năm 2020 trong lĩnh vực điều tra, xử lý các vụ án, Cục ANĐT đã thụ lý 33 vụ án, với 156 bị can. Nếu chỉ nhìn vào con số khô khan này thì khó có thể hình dung “núi công việc” và những khó khăn, vất vả, nhiều áp lực, những chuyến đi như con thoi di chuyển nhiều địa bàn của CBCS trực tiếp điều tra các vụ án bởi đặc thù án do Cục ANĐT thụ lý là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp được lãnh đạo các cấp và lãnh đạo Bộ Công an, cũng như dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. 

Trong đó, phải kể tới các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đó là vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí và Tổng Công ty xây lắp dầu khí Việt Nam ( vụ Ethanol Phú Thọ); vụ “ Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường và đồng bọn buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Heath 2000 Canada”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại các tỉnh, thành phố và Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Ngoài ra, những vụ án phức tạp được dư luận quan tâm chính là vụ “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” xảy ra tại TP Hà Nội; vụ “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại trường Đại học Đông Đô…

Năm 2021, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập thể Cục ANĐT không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giữ vững phẩm chất đạo đức, nhiệt huyết say nghề, trau dồi về mọi mặt, tinh thông nghiệp vụ, nâng cao trình độ, triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động do Bộ Công an và các cấp phát động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng danh đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Anh Hiếu
.
.