Công đoàn cơ sở Báo CAND triển khai công tác năm 2017

Thứ Sáu, 10/03/2017, 14:21
Sáng nay, 10-3, Công đoàn cơ sở Báo CAND tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Công đoàn năm 2016, triển khai công tác năm 2017.


Dự hội nghị có Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo CAND; Đại uý Phạm Mạnh Tường, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND; các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Biên tập; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, tổ chức đoàn thể của Báo CAND…

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2016 cho biết, trong năm qua Công đoàn cơ sở Báo CAND đã bám sát những chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và Đảng uỷ, Ban Biên tập, tổ chức các hoạt động theo đúng điều lệ.

Thường xuyên trao đổi, tìm hiểu những nhiệm vụ của công tác Công đoàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên; duy trì hoạt động thăm hỏi, động viên, giúp đỡ lẫn nhau khắc phục khó khăn trong đời sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao.

Đại uý Nguyễn Thị Thu Phương chủ trì thảo luận
Các đoàn viên tham gia thảo luận

Công đoàn cơ sở Báo CAND cũng đã tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, lao động; xây dựng tổ chức và phong trào Công đoàn cơ sở vững mạnh, phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”; làm tốt công tác xã hội từ thiện…

Tổng kết thi đua năm 2016, Công đoàn cơ sở Báo CAND đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc”; 7/8 tổ công đoàn đạt danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc”; 100/126 đoàn viên đạt danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại uý Nguyễn Thị Thu Phương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo CAND đã điều hành phần tham luận, với sự tham gia góp ý của các đoàn viên vào chương trình công tác năm 2017, cũng như những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất với tổ chức Công đoàn…

Công đoàn cơ sở Báo CAND cũng đã trao Quyết định kết nạp đoàn viên mới cho 3 đoàn viên.

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Biên tập Báo CAND Thiếu tướng Phạm Văn Miên biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Công đoàn cơ sở Báo CAND đạt được trong năm vừa qua.

Đại uý Phạm Mạnh Tường tặng Giấy khen của Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND cho Công đoàn cơ sở Báo CAND và Tổ Công đoàn số 5
Đại uý Phạm Mạnh Tường tặng Giấy khen của Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND cho các cá nhân

Đồng chí Tổng Biên tập đề nghị tổ chức Công đoàn phải nêu cao tinh thần chủ động theo đúng tinh thần khẩu hiệu hành động của Bộ Công an “Đổi mới, Chủ động, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn. Mỗi đoàn viên Công đoàn phải tích cực tham gia những hoạt động của Công đoàn cấp trên tổ chức, cũng như các hoạt động khác của đơn vị.

Công đoàn cơ sở Báo CAND tặng Giấy khen cho các cá nhân
Công đoàn cơ sở Báo CAND trao Quyết định kết nạp các đoàn viên mới

Ghi nhận những ý kiến tham luận tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Văn Miên khẳng định, Đảng uỷ, Ban Biên tập sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho các đoàn viên Công đoàn; sẵn sàng tạo điều kiện cho Công đoàn cơ sở Báo CAND tổ chức các hoạt động thăm quan, về nguồn, phục vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị…

Thiếu tướng Phạm Văn Miên và các đại biểu

Đại diện Công đoàn cấp trên phát biểu ý kiến, Đại uý Phạm Mạnh Tường đề nghị Công đoàn cơ sở Báo CAND tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên; tổ chức tốt phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, ngày càng nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí của Báo CAND. Đảm nhận các phần việc có ý nghĩa, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, xã hội từ thiện, chăm lo cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn…

Quỳnh Vinh
.
.