Tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu trên quốc lộ

Thứ Ba, 30/04/2024, 08:47

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Điều đáng chú ý, tuyến đường xảy ra tai nạn, tập trung nhiều trên các đường quốc lộ (chiếm 50%).

Thời gian xảy ra tai nạn nhiều nhất trong khung giờ 12-18h

Theo thông kê từ Cục Cảnh sát giao thông, trong quý I/2024, tình hình trật tự, an toàn giao thông có những chuyển biến tích cực. Số người chết do tai nạn giao thông (TNGT) đã giảm 484 người (giảm hơn 15%), ùn tắc giao thông giảm 17 vụ (giảm gần 60%) so với cùng kỳ năm 2023.

tai_nan_o_bien_hoa-1714441673181.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên QL1 đoạn qua TP Biên Hoà khiến một người tử vong ngày 26/4.

Đáng chú ý, trong quý I, toàn quốc xảy ra 6 vụ TNGT gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết 22 người, bị thương 4 người. Trong số này, Công an các đơn vị, địa phương đã xác định được có 3 vụ nguyên nhân gây ra là do người điều khiển phương tiện đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đương quy định. 2 vụ nguyên nhân do người điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về tốc độ và vượt xe không đúng quy định; 1 vụ do người điều khiển môtô đi vào đường cao tốc, chạy ngược chiều trên đường cao tốc.

Về tuyến đường xảy ra tai nạn, tập trung nhiều trên các tuyến quốc lộ (chiếm 50%); thời gian xảy ra nhiều nhất vào trong khung giờ từ 12-18h (chiếm 50%); 100% người điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông là nam giới, ở độ tuổi từ 28 đến 55 là nhiều nhất (chiém 66,67%). Về phương tiện liên quan đến các vụ tai nạn, môtô, xe máy là chủ yếu (chiếm 41,18%), các loại phương tiện khác như xe container, ôtô con, ôtô khách, ôtô tải chiếm tỷ lệ thấp hơn (mỗi loại phương tiện chiếm từ trên 10 đến dưới 18%).

Nhìn nhận tai nạn trên các tuyến quốc lộ, thành viên ban chỉ đạo ATGT tỉnh Đồng Tháp cho biết, 3 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, đường bộ xảy ra 63 vụ TNGT. Trong đó có tới 29 vụ (chiếm 46%) tai nạn xảy ra ở các tuyến quốc lộ (QL30 là 10 vụ; QL54 là 6 vụ QL80 là 5 vụ và QLN2 là 8 vụ). về thời gian xảy ra TNGT tập trung từ sau 12h trưa đến 18h tối là 23 vụ, chiếm 36,5% và từ sau 18h đến 24h là 25 vụ 39,6% trên tổng số vụ; về độ tuổi người chết tập trung độ tuổi từ 18 tuổi đến dưới 27 là 31 người chiếm 62%; và từ 27 tuổi đến dưới 55 tuổi có 16 người, chiếm 32%. 

Về nguyên nhân các vụ TNGT, theo lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, là do lỗi tránh vượt sai quy định, đi không đúng phần đường, lái xe thiếu chú ý quan sát, chuyển hướng không nhường đường... Ngoài các nguyên nêu trên, còn các nguyên nhân khác gây TNGT tăng cao như tỉnh Đồng Tháp có 4 tuyến giao thông đối ngoại là đường QLN2, QL30, 80 và QL54 phương tiện chủ yếu lưu thông qua đường 4 tuyến đường này, tuy nhiên hiện trạng các tuyến đường này mặt đường hẹp… trong khi lưu lượng phương tiện thông qua trên tuyến rất cao (theo thống kê lưu lượng thông qua trên tuyến QL30 là 18.000 xe/ngày đêm), nên dẫn đến TNGT chiếm tỷ lệ cao (đặc biệt là các xe ở ngoài tỉnh).

Không chỉ có Đồng Tháp, trong quý I/2024, toàn tỉnh Cà Mau xảy ra 17 TNGT, làm chết 5 người, bị thương 17 người. So với năm 2023, tăng 14 vụ (tương đương tăng 466,7%), tăng 4 người chết; tăng 15 người bị thương. Cà Mau có 4 tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh với chiều dài hơn 200km, đây là những trục giao thông chính của tỉnh nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất cao. Theo thống kê quý I/2024 có gần 50% vụ TNGT xảy ra trên tuyến quốc lộ. Hiện nay, các tuyến quốc lộ này chưa được đầu tư, nâng cấp, mở rộng nên mặt đường hẹp, không đáp ứng nhu cầu sự gia tăng phương tiện, nguy cơ cao xảy ra TNGT trong thời gian tới.

Vào đầu tháng 4 vừa qua, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi Bộ GTVT, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị không thực hiện việc cấm xe khách trên 30 chỗ, xe khách giường nằm và xe trọng tải lớn lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Theo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, việc cấm xe khách trên 30 chỗ, xe khách giường nằm, xe tải trọng lớn lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã phát sinh nhiều bất cập. Khi cấm xe khách, xe tải trọng lớn đi cao tốc Cam Lộ - La Sơn, các loại xe này đi vào QL1A.

Trong khi đó, QL1A đoạn qua thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị là trung tâm hành chính của tỉnh nhưng đến nay chưa có đường tránh. Các xe chạy liên tỉnh phải đi qua trung tâm thành phố và các đô thị với mật độ dày đặc, tổ chức giao thông có làn dành cho xe thô sơ, xe máy, môtô hai bánh, xe đạp, người đi bộ... cùng mức với làn xe cơ giới. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho rằng, việc cấm xe khách, xe tải trọng lớn đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn là chưa có cơ sở khoa học, chưa có thực tiễn chứng minh là đúng đắn, hiệu quả và thiết thực; chưa đánh giá đầy đủ tác động ảnh hưởng. Việc này không khác gì đẩy rủi ro về cho địa phương và người dân tỉnh Quảng Trị.

Nhiều bất hợp lý trong tổ chức giao thông còn chưa kịp thời xử lý

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công An) cho biết, lực lượng chức năng tích cực tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ. Trong quý I/2024, lực lượng CSGT đã tập trung xử lý hơn 1 triệu trường hợp vi phạm trật tư, an toàn giao thông (tăng 38% so với cùng kỳ năm 2023); trong đó có hơn 275.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn (chiếm 22% các hành vi vi phạm); hơn 245.000 trường hợp chạy quá tốc độ quy định (chiếm gần 20% các hành vi vi phạm); hơn 15.000 trường hợp chở quá tải trọng hàng hoá (chiếm hơn 1% hành vi vi phạm); hơn 14.000 trường hợp chở quá số người quy định…

Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cũng thông tin, trong quá trình thực hiện lực lượng CSGT còn có một số khó khăn, vướng mắc như việc giải quyết các bất hợp lý trong tổ chức giao thông của các đơn vị chức năng còn chưa kịp thời.

Để giải quyết khó khăn, vướng mắc nói trên, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục, giải quyết các bất hợp lý trong tổ chức giao thông, các "điểm đen" TNGT, góp phần làm giảm TNGT, ùn tắc giao thông.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, Cục CSGT sẽ tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, huy động 100% lực lượng để bảo đảm TTATGT trong dịp nghỉ lễ. Tập trung kiểm soát chặt chẽ đối với các xe kinh doanh vận tải hành khách, xe container, xe du lịch, xe ôtô, môtô đi "phượt" nhất là tại các địa phương có các địa điểm du lịch, lễ hội lớn. Gắn trách nhiệm cụ thể từng đơn vị, cá nhân phụ trách địa bàn nếu để tình hình giao thông phức tạp trên địa bàn quản lý.

Ngoài ra, sẽ tăng cường khảo sát, phát hiện những tồn tại, bất cập trong công tác tổ chức giao thông, các "điểm đen" về TNGT để có văn bản kiến nghị đế cơ quan có thẩm quyền khắc phục; trường hợp đã kiến nghị nhưng không có biện pháp khắc phục mà để xảy ra TNGT sẽ phối hợp với cơ quan điều tra xác định nguyên nhân và xem xét trách nhiệm liên đới của các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tập trung xử lý 5 nhóm chuyên đề mà Bộ Công an đang chỉ đạo, trong đó sẽ xử lý quyết liệt vi phạm nồng độ cồn, xử lý xe khách , xe container vi phạm TTATGT.

Đặng Nhật
.
.