Đồng Nai mới giải phóng được 6% mặt bằng tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Thứ Hai, 25/09/2023, 20:26

Chiều 25/9, Đoàn công tác của Bộ GTVT đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về việc đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng Dự án tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu…

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu là dự án trọng điểm quốc gia nhưng đến thời điểm này, tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư còn chậm.

Đối với việc giải phóng mặt bằng, nếu như dự án thành phần 3, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến nay đã bàn giao đạt gần 80%, thì hai dự án thành phần 1, 2, qua địa bàn tỉnh Đồng Nai rất chậm, mới chỉ được khoảng 6%. Tính chung toàn bộ dự án mới giải phóng mặt bằng được khoảng 27% diện tích.

Đồng Nai mới giải phóng được 6% mặt bằng tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu  -0
Khu vực có hàng trăm căn nhà xây dựng không phép cần giải tỏa.

Về giải ngân nguồn vốn đầu tư, trong tổng số hơn 5.100 tỉ đồng bố trí cho năm 2023, mới chỉ giải ngân hơn 2.700 tỉ, đạt 52%. Dự án có đến 5 gói thầu xây lắp, thì hiện vẫn còn 1 gói thầu chưa hoàn thành lựa chọn nhà thầu.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị tỉnh Đồng Nai nỗ lực hơn để đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng, bởi hiện cả hai dự án thành phần 1, 2, qua địa bàn đều rất chậm. Tỉnh Đồng Nai cần quan tâm, đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư dự án. Đây là nguồn vốn chỉ có thời hạn giải ngân đến hết năm 2023 và cần phải được giải ngân sớm để bảo đảm thời gian cũng như tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức kiến nghị Bộ GTVT có ý kiến với Chính phủ, Quốc hội cho phép tỉnh Đồng Nai sử dụng các lô đất tái định cư còn lại của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành để bố trí tái định cư cho dự án đường bộ cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu. Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước, Tập đoàn cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan đẩy nhanh các thủ tục bàn giao mặt bằng cho dự án.

Tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị Bộ GTVT kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép kéo dài cơ chế đặc thù trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đến hết năm 2024 nhằm phục vụ cung cấp vật liệu cho quá trình thi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Cùng với đó, xem xét hồ sơ, sớm phê duyệt chuyển đổi diện tích khoảng 40ha đất lúa để xây dựng khu tái định cư tại phường Phước Tân, TP Biên Hoà để bố trí cho người dân.  

Trước đó, thông tin về thực trạng nhà xây dựng trái phép không phép khi tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn phường Phước Tân, UBND TP Biên Hòa và phường Phức Tân đã cho biết: Tuyến cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đoạn qua  địa bàn phường Phươc Tân sẽ phải thu hồi 741 thửa đất với diện tích khoảng 60ha. Số hộ dân bị giải toả khi thực hiện giải phóng mặt bằng là 1.700 hộ. Số hộ bị giải tỏa trắng khoảng 1.500 hộ và có khoảng 200 hộ bị giải tỏa một phần. Trong số khoảng 1.500 hộ dân bị giải toả trắng có khoảng 800 căn nhà đã được cập nhật trên bản đồ thu hồi đất và khoảng 700 căn nhà xây dựng không phép trên đất nông nghiệp phân lô chưa được cập nhật trên bản đồ thu hồi đất, chưa đủ cơ sở quy chủ.

UBND phường Phước Tân đã kiến nghị UBND TP Biên Hòa giao Thanh tra liên ngành thanh tra đối với số nhà xây dựng không phép trên nhằm tạo thuận lợi cho việc quy chủ, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm đúng quy định pháp luật, tránh phát sinh khiếu kiện phức tạp, gây mất ANTT khi thực hiện,

Ngọc Sơn
.
.