Những ẩn họa khi người dân vượt rào phân cách
Theo “lý giải” của các em học sinh, việc trèo qua dải phân cách là do các em gửi xe đạp ngang cổng trường để thuận tiện đến trường. Còn nếu không thì phải chạy đến điểm quay đầu xe để qua đường mất một đoạn khá xa. Theo ông Hoàng Đăng Đức, Phó Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Cái Tắc, trường có 42 lớp, với trên 1.600 học sinh. Cách đây khoảng 1 tháng, đoạn đường trước cổng trường được đơn vị thi công lắp dải phân cách cứng.
Việc lắp dải phân cách không chừa lối qua ngang trường gây bất tiện cho các em học sinh. Bên cạnh đó, một số em gửi xe đạp bên kia đường muốn qua trường thì phải băng qua đường và trèo qua dải phân cách. Mặc dù nhà trường đã tuyên truyền, giáo dục học sinh không được băng qua đường, mà phải chấp hành đúng Luật Giao thông, đi đúng chiều, nhưng tình trạng trên vẫn còn”.
Trước tình trạng trên, ông Nguyễn Liên Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa yêu cầu Sở GTVT xem xét, kiến nghị Bộ GTVT điều chỉnh, mở thêm điểm quay đầu xe, qua đường ở những vị trí phù hợp để không còn cảnh học sinh trèo qua dải phân cách, gây nguy hiểm đến mạng của bản thân và người khác.