Dấu ấn của chàng sỹ quan An ninh trẻ cần mẫn với nghiệp trồng người

Chủ Nhật, 27/03/2016, 08:29
Những đêm trắng bên chồng tài liệu, chăm chỉ nghiên cứu, tìm hiểu các nội dung, phương pháp hay có liên quan tới môn học để đưa vào bài giảng cho học viên dễ hiểu, dễ nhớ…

Một công việc nghe tưởng chừng đơn giản vậy mà không hề dễ dàng chút nào, đó còn luôn là nỗi trăn trở từ ngày đầu đứng trên bục giảng của Thiếu tá Phùng Văn Tài, Phó trưởng Bộ môn Pháp luật, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I - một trong 20 gương mặt thanh niên Công an tiêu biểu được Bộ Công an tuyên dương.

Thiếu tá Phùng Văn Tài sinh ra tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hơn 10 năm làm công tác giảng dạy, sự tận tâm và say mê nghề nghiệp đã đưa Thiếu tá Phùng Văn Tài đến với rất nhiều thành công.

Anh là chủ nhiệm nghiên cứu một đề tài khoa học cấp Bộ, một đề tài khoa học cấp cơ sở đoạt loại xuất sắc; tham gia nghiên cứu nhiều đề tài khoa học cấp Bộ; trực tiếp viết nhiều bài báo khoa học; biên soạn nhiều chương trình, đề cương chi tiết học phần dùng cho đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng; ngoài ra anh còn biên soạn rất nhiều các giáo trình, chuyên đề, bài tập, tài liệu dạy học khác như giáo án điện tử, đề thi, kiểm tra, bộ đề sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, chủ đề tiểu luận, chủ đề sinh viên nghiên cứu khoa học, các tham luận…

Thiếu tá Phùng Văn Tài trong một buổi lên lớp truyền thụ kiến thức cho học viên.

Để có được những thành công, với Thiếu tá Phùng Văn Tài ngoài sự nhiệt huyết, tận tụy với công việc, bản thân còn phải cần cù, chịu khó và có phương pháp nghiên cứu, tìm hiểu hết sức nghiêm túc, chính xác, có hệ thống. 

Có như vậy, bản thân mới tích lũy được kiến thức một cách đầy đủ, hiểu rõ bản chất của vấn đề, tránh được tình trạng sơ sài, qua loa, đại khái…

Một yếu tố quan trọng nữa dẫn đến thành công đó là sự ủng hộ, tạo điều kiện yên tâm công tác từ gia đình, sự quan tâm của các đồng chí, đồng đội trong đơn vị và nhà trường. Bên cạnh đó là tình cảm của các học trò đã động viên khích lệ và là động lực quan trọng để giúp anh có thêm động lực phấn đấu.

Mỗi dịp đi công tác là mỗi dịp tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Còn nhớ, thời điểm khi mới được phân công đi giảng tại các lớp Công an xã ở các tỉnh biên giới Tổ quốc như Hà Giang, Sơn La, Lai Châu… cho đến các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Nghệ An, trong các lớp đó có một số đồng chí là trưởng, phó, Công an xã… đa số là các đồng chí hơn tuổi và trải qua công tác thực tế ở địa bàn cơ sở với rất nhiều vụ việc phức tạp xảy ra. Việc giảng dạy các lớp đó là áp lực đối với mỗi giáo viên, nhất là với những giáo viên trẻ.

Cũng giống như họ, Thiếu tá Tài cũng không tránh được những lo lắng, anh chuẩn bị chu đáo cả về kiến thức, kinh nghiệm sống để có thể vững tin giảng dạy. Sau những giây phút cùng trải lòng, trao đổi tận tình về các tình huống xảy ra trong thực tế để có câu trả lời và tìm ra phương án giải quyết thấu đáo nhất.

Từ những con người mới quen, tình cảm thầy trò xích lại gần và gắn bó thắm thiết, họ dành nhiều thời gian để kể cho nhau nghe về phong tục, tập quán ở từng địa phương mình quản lý hay sinh sống. 

Đôi lúc, những đề tài rất đời thường bình dị đó lại là lời giải cho những tình huống hi hữu liên quan đến pháp luật trong cuộc sống, công tác và được anh mang vào bài giảng.

Trải lòng về những kỷ niệm trong nhiều năm liền làm Bí thư Chi đoàn Bộ môn Pháp luật, Thiếu tá Phùng Văn Tài nhớ mãi những ngày đầu khi anh cùng chi đoàn tham mưu, kết hợp với đoàn trường tổ chức hoạt động “giao lưu, kết nghĩa, giáo dục truyền thống” giữa Chi đoàn Bộ môn Pháp luật với Chi đoàn khối học viên.

Sau buổi kết nghĩa đầm ấm, vui vẻ, các thầy cô giáo và các em học viên thêm gắn bó hơn khi thường xuyên quan tâm, trao đổi, chia sẻ trong công việc và cuộc sống... Các học viên có thêm niềm tin, động lực học tập, ngược lại, các giáo viên cũng thêm ý thức và ra sức thi đua phấn đấu giảng dạy tốt hơn. 

Với bản thân anh, là người khởi xướng cho phong trào và cũng được coi là đầu mối để tập hợp, gắn kết giữa giáo viên với học viên. Mô hình đó được đánh giá là một điển hình, tiên tiến và được các chi đoàn học tập, Đoàn trường nhân rộng và vẫn phát huy cho đến ngày nay.

Một số thành tích nổi bật của Thiếu tá Phùng Văn Tài

Vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng ba Bằng khen như giáo viên dạy giỏi cấp Bộ, có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ. Ngoài ra anh còn nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, của Tổng cục An ninh, Tổng cục Chính trị CAND...

Xuân Trường
.
.