Công an Gia Lai thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu

Thứ Tư, 17/11/2021, 16:25

Chiều 17/11, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu Công an tỉnh Gia Lai và tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy thuộc Công an tỉnh Gia Lai.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Công an Gia Lai thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu -0
Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu, Công an tỉnh Gia Lai.

Gia Lai là tỉnh miền núi biên giới có vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng của Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Trong những năm qua, bên cạnh những thời cơ thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Gia Lai cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn, trong đó có hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phản động, hoạt động phục hồi FULRO, Tin lành Đê ga, kích động biểu tình, bạo loạn…

Ngày 30/3, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Gia Lai. Căn cứ tình hình và thực tiễn công tác, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định quy mô biên chế Trung đoàn gồm 3 Tiểu đoàn chiến đấu với tổng số 772 đồng chí.

Công an Gia Lai thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu -0
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Ban Chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát cơ động.

Đây là những cán bộ, chiến sĩ ưu tú, có sức khỏe tốt và được đào tạo nghiệp vụ Công an bài bản, chính quy và đang công tác tại Công an các đơn vị, địa phương.

Tại buổi Lễ, Công an tỉnh Gia Lai đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Gia Lai. Đại tá Lê Văn Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai giữ chức vụ Trung đoàn Trưởng.

Công an Gia Lai thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu -0
Ban Chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát cơ động tuyên thệ.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Gia Lai ra đời sẽ là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm về kinh tế - chính trị, văn hoá, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật; thực hiện các phương án tác chiến, chống hoạt động phá hoại an ninh, bạo lực vũ trang, khủng bố, bắt cóc con tin; trấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí, giải tán các vụ gây rối, biểu tình bất hợp pháp; tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ…

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Công an tỉnh Gia Lai đã công bố các quyết định của Bộ Công an về tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy; quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai bổ nhiệm chức vụ Trưởng Công an 51 xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ANTT trên địa bàn tỉnh.

Công an Gia Lai thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu -0
Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Công an 51 xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ANTT trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Sau 2 năm thực hiện chủ trương của Bộ Công an về xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã bố trí được 975 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Trong đó, có 195 Trưởng Công an xã, 253 Phó trưởng Công an xã, 527 Công an viên. Đồng thời, đảm bảo mỗi xã có tối thiểu 5 cán bộ Công an chính quy, 100% được đào tạo trình độ trung cấp trở lên.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu và Công an xã chính quy, Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu: Sau buổi lễ ra mắt, Ban Chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát cơ động cần khẩn trương phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên, xây dựng kế hoạch và tổ chức tập luyện kĩ thuật, chiến thuật chiến đấu và thực hiện diễn tập các tình huống, phương án phòng chống tụ tập đông người trái pháp luật, biểu tình gây rối ANTT, phòng chống bạo loạn, khủng bố…

Mục tiêu đến hết năm 2022, 100% CBCS Trung đoàn phải được huấn luyện kĩ chiến thuật và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Đối với lực lượng Công an cấp xã, Thiếu tướng Rah Lan Lâm nhấn mạnh: Lực lượng Công an xã phải xác định rõ vị trí của mình là một cấp trong CAND và là lực lượng trực tiếp chiến đấu, lá chắn đi đầu trong mọi nhiệm vụ ở cơ sở.

Do đó, từng đồng chí phải tập trung nâng cao trình độ, năng lực xử lý tình huống và tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền trong nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở; quan trọng nhất là phải bám hộ, bám người, thực sự trở thành lực lượng “dân vận” đầu tiên và thường xuyên nhất của lực lượng Công an trong tình hình hiện nay.

Chí Hào
.
.