Chẳng màng hiểm nguy, bảo vệ nhân dân

Thứ Tư, 03/11/2021, 07:43

Hình ảnh các chiến sỹ Cảnh sát 113 cũng như số điện thoại tiếp nhận tin báo 113 đã trở nên gần gũi, quen thuộc, ăn sâu vào tâm trí của người dân mỗi khi cần lực lượng Công an giúp đỡ.

Ngày 27/9/2001, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113). Từ đó, lực lượng Cảnh sát 113 chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Năm 2003, lực lượng Cảnh sát 113 tỉnh Hưng Yên được thành lập, trực thuộc Công an thị xã Hưng Yên. Từ ngày 21/6/2005, thực hiện Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát 113 được chuyển giao về Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH; trở thành một Đội trực thuộc của Phòng.

dung cm anhy.01_17_59_20.still1240.jpg -0
Lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh Hưng Yên tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự.

Có mặt tại Đội Cảnh sát trật tự - Cảnh sát phản ứng nhanh (gọi tắt là Cảnh sát 113) thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Hưng Yên mới thấy hết những vất vả của CBCS trong Đội.

Thời điểm hiện tại, quân số của đội rất mỏng nhưng CBCS vẫn đảm bảo thường trực 24/24h. Rất nhiều cuộc gọi đến số máy 113, cán bộ chiến sỹ trực ban phải thường trực bên chiếc máy điện thoại, vừa nghe điện, tiếp nhận thông tin, ghi chép lại để tập hợp báo cáo; vừa xác minh, xử lý tin báo.

Từ gây rối trật tự công cộng, tai nạn giao thông, cháy nổ đến vợ chồng cãi vã, chồng uống rượu say... người dân đều gọi Cảnh sát 113. Tuy nhiên, có một số trường hợp, người dân rảnh rỗi nên gọi điện để “tâm sự” hoặc “trêu đùa”, cá biệt có những tình huống người gọi đến cầu cứu rất thảm thiết, cấp bách nhưng khi xác minh thì đó chỉ là... tin giả.

Sau khi kiểm chứng được tính chính xác của tin báo, cán bộ trực ban sẽ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo, đề xuất các đơn vị giải quyết hoặc phối hợp giải quyết; với những vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý của lực lượng Cảnh sát 113, các anh sẽ lập tức lên đường, bất kể thời gian, mưa nắng.

Chỉ tính riêng năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Đội đã tiếp nhận, xử lý gần 250 tin báo về an ninh trật tự do các cơ quan, tổ chức và người dân báo đến; cử gần 2.200 lượt CBCS tham gia tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự.

Qua công tác tuần tra, đã kịp thời phát hiện 677 trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, xử phạt số tiền hơn 563 triệu đồng; phát hiện 1 đối tượng có hành vi “sử dụng các loại pháo mà không được phép”, xử phạt số tiền 1,5 triệu đồng; xử phạt 1 trường hợp vi phạm “Không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng” với số tiền 15 triệu đồng; 2 trường hợp “Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu”, phạt tiền 15 triệu đồng...

“Lính 113" phần nhiều là cán bộ trẻ, bên cạnh sự năng động, họ còn có cả nhiệt huyết của tuổi trẻ với những khát khao cống hiến, xung kích, nỗ lực vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, do vậy, khi người dân cần là lực lượng Cảnh sát 113 có mặt, không quản nắng mưa, đêm tối, chẳng màng hiểm nguy.

Việc phải đối mặt với các tình huống khó khăn, nguy hiểm, các đối tượng lưu manh, côn đồ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ trong Đội phải có sức khỏe, nhanh nhẹn và phán đoán nhanh để hành động kịp thời, khéo léo, chính xác, bảo đảm an toàn cho người dân và cho bản thân.

Cùng với việc phải thường trực để tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy trình các tin báo, vụ việc, CBCS trong Đội còn trực tiếp tham gia tuần tra, kiểm soát; phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, nhất là tại những địa bàn trọng điểm, đông dân cư; các tuyến quốc lộ và khu vực tập trung nhiều cơ quan, doanh nghiệp.

Tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế về thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh; tham gia đảm bảo an toàn các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh.

Phối hợp ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tham gia cấp cứu người bị hại, bị nạn; bảo vệ hiện trường, bảo đảm trật tự nơi xảy ra các vụ tai nạn giao thông hoặc các vụ vi phạm pháp luật khác. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các anh luôn trong tư thế thường trực, sẵn sàng chiến đấu, phản ứng nhanh.

Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, cùng với lực lượng Công an toàn tỉnh, lực lượng Cảnh sát 113 cũng đã tích cực, xung kích trên trận tuyến phòng, chống dịch. Các tổ công tác ngày đêm tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch.

Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh đã phát hiện 19 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch, đa phần là các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, xử phạt tổng số tiền 33 triệu đồng.

“Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui hạnh phúc của dân làm lẽ sống của mình” – đó là sứ mệnh của lực lượng CAND, trong đó có các chiến sỹ Cảnh sát 113. Lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Hưng Yên nguyện nỗ lực hết mình, mang trí tuệ, nhiệt huyết và khát khao cống hiến; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng CAND.

Phương Huyền
.
.