Nhiều du khách và người dân xin chữ đầu năm ở Hoàng cung Huế trong ngày hạ nêu

Thứ Hai, 07/02/2022, 14:15

Ngày 7/2 (mùng 7 Tết), Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế tổ chức lễ hạ cây nêu và khai ấn tặng chữ đầu xuân cho du khách và người dân khi đến Hoàng cung Huế.

Lễ hạ cây nêu (được dựng từ 23 tháng Chạp) lần lượt được tiến hành ở di tích Triệu Miếu và Hiển Lâm Các (Thế Miếu thuộc Đại Nội Huế). Đông đảo du khách và người dân đã tham gia.

Du khách và người dân xin chữ đầu năm ở Hoàng cung Huế -0
Cây nêu trong Hoàng cung Huế được hạ xuống.

Mâm cỗ cúng lễ Hạ nêu với đầy đủ các lễ vật như hương hoa, đèn, mâm ngũ quả, mâm xôi, gà trống luộc, heo quay, cau trầu, vàng mã. Trong trang phục áo dài khăn đóng, lãnh đạo  Trung tâm BTDT Cố đô Huế chủ trì lễ hạ cây nêu với sự tham gia của binh lính, đội nhã nhạc theo nghi thức của triều Nguyễn xưa.

Du khách và người dân xin chữ đầu năm ở Hoàng cung Huế -0
Trung tâm BTDT Cố đô Huế đóng ấn trên các bức thư pháp để tặng cho du khách và người dân.

Tại buổi lễ, Trung tâm BTDT Cố đô Huế còn tổ chức lễ khai ấn đầu năm mang ý nghĩa báo hiệu năm mới đã bắt đầu, mọi người sẽ hăng say bắt tay vào công việc mới với nhiều nguồn năng lượng mới của trời đất đem lại.

Du khách và người dân xin chữ đầu năm ở Hoàng cung Huế -0
Một người dân may mắn được trao tặng chữ đầu năm ở Hoàng cung Huế.

Cây nêu sau khi hạ xuống, ngọc ấn được lấy xuống từ cây nêu, rồi được đóng vào các chữ như: Thịnh vượng, Cát tường, Thọ, Lộc, Phúc.... Những chữ này được trao tặng cho du khách và người dân. Hàng trăm du khách đã xếp hàng xin chữ đầu năm ở Hoàng cung Huế với cầu mong một năm mới được bình yên, may mắn, ấm no…

Hải Lan
.
.