Triển lãm 'Hội họa Việt Nam một diện mạo khác'

Thứ Tư, 14/10/2015, 14:59
50 trong số 200 tác phẩm hội họa đặc sắc từ các nghệ sỹ thành danh của Việt Nam của nhà sưu tập Nguyễn Minh sẽ được giới thiệu tới côngchúng tại Triển lãm “Hội họa Việt Nam một diện mạo khác”, diễn ra từ ngày 19 – 23/10 tới đây tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội).

Bộ sưu tập nghệ thuật hiện tại của Nguyễn Minh lưu giữ hơn 200 tác phẩm trải dài qua nhiều giai đoạn từ thời kỳ trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, thời chiến tranh, cao cấp và giai đoạn đổi mới, kéo dài từ những năm 1940 – 1990 thế kỷ 20.

Triển lãm bắt đầu từ ngày 19/10.

Nghệ sỹ có tác phẩm trong sưu tập Nguyễn Minh bao gồm nhiều thế hệ thành danh của nghệ thuật Việt Nam hiện đại, như Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Trọng Hợp, Lê Quốc Lộc, Mai Văn Hiến, Trọng Kiệm, Trần Duy, Nguyễn Dung, Đặng Xuân Hòa, Thành Chương, và nhiều người khác.

Chuyện trò của Vũ Cao Đàm.

Nhiều tác phẩm trong số này được ông mua về từ các phiên đấu giá nghệ thuật quốc tế từ các hãng Christie’s, Sotheby’s và các nhà đấu giá khác khác.

Người phụ nữ ở Pyrenees của Lê Thị Lựu.

“Mỗi bộ sưu tập tốt đều có thể là một diện mạo văn hóa nghệ thuật theo cách của nó, nên bộ sưu tập của Nguyễn Minh cũng có thể nói là Hội họa Việt Nam – Một diện mạo khác”, BTC triển lãm cho biết.

Phong trào hợp tác xã Đại Phong của Phan Thông.

Chương trình do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Cục Mỹ thuật và Nhiếp ảnh và ACCAviet tổ chức.

Đậu Dung
.
.