Y án sơ thẩm đối với chủ shop Trang Nemo

Thứ Sáu, 08/09/2023, 11:32

Sáng 8/9,  TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên phúc thẩm xét xử Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo, SN 1992) và đồng phạm về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Các đồng phạm của Trang, gồm: Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng SN 1999) và Phan Hoàng Nam (SN 1998).

Vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm do có kháng cáo của các bị cáo và bà Phạm Lệ Khanh - người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Tại phiên phúc thẩm, 3 luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo cùng vắng mặt không lý do. Vì thế, Trang không đồng ý xét xử khi không có luật sư bảo vệ.

Y án sơ thẩm đối với chủ shop Trang Nemo -0
Các bị cáo tại tòa sáng 8/9.

HĐXX cho rằng các luật sư này cùng một văn phòng nhưng đồng loạt vắng mặt là điều bất thường, cố tình trì hoãn phiên tòa. Theo HĐXX, việc vắng mặt của các luật sư không thuộc trường hợp bất khả kháng, do đó hội đồng xét xử vẫn tiếp tục xét xử vụ án.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo có mặt giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin hưởng án treo. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bà Phạm Lệ Khanh cũng giữ nguyên yêu cầu kháng cáo đề nghị xử lý hành vi cố ý gây thương tích của các bị cáo.

Được biết, Trang có biệt danh là Trang Nemo chuyên kinh doanh thời trang tại Sài Gòn, là người nổi tiếng trên mạng xã hội, có hơn 400.000 lượt người theo dõi.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND quận 1 đã tuyên phạt Trang Nemo 9 tháng tù, 3 đồng phạm của Trang cũng bị tuyên phạt từ 9 đến 12 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngoài 3 bị cáo đồng phạm, còn có bị can Nguyễn Phước Tuấn (SN 1992) đã qua đời vào ngày 18/1/2023. Theo kết luận giám định pháp y về tử thi, nguyên nhân chết là do hen phế quản, sử dụng ma tuý  tổng hợp. Vì vậy, tháng 3/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, đã đình chỉ điều tra với bị can Tuấn.

Y án sơ thẩm đối với chủ shop Trang Nemo -0
Các bị cáo đang nghe tuyên án.

Tại phiên phúc thẩm, chủ toạ cho rằng bị cáo Trang là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, dư luận, những cư xử, lời nói không đúng chuẩn mực của bị cáo sẽ tác động xấu đến giới trẻ.

Còn với bà Phạm Lệ Khanh, HĐXX cho biết tội danh mà các bị cáo bị truy tố xét xử là gây rối trật tự công cộng, yêu cầu của bà Khanh là một khách thể khác, ngoài phạm vi vụ án. Nếu không đồng ý với kết quả điều tra, bà Khanh có thể tiếp tục khiếu nại với cơ quan điều tra.

Đồng thời HĐXX cũng cho rằng các bị cáo có lỗi nhưng bà Khanh thời điểm đó cũng có những lời nói, hành vi không chuẩn mực.

Trình bày quan điểm giải quyết vụ án, đại diện viện kiểm sát cho rằng cấp sơ thẩm đã tuyên xử đúng người, đúng tội, không oan sai. Từ đó đề nghị hội đồng xét xử bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo cũng như người liên quan, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

HĐXX cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo và tuyên y án đối với Nguyễn Xuân Hương Trang và 3 đồng phạm về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Đồng thời bác kháng cáo của bà Phạm Lệ Khanh, người có nghĩa vụ và liên quan.

Theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang và Trần Nguyễn Trà My hẹn nhau giải quyết tại cửa hàng. Tại đây, trong quá trình giải quyết, giữa Trang và các nhân viên cửa hàng gồm Quy, Khương, Tuấn và Nam xảy ra xô xát với bà Phạm Lệ Khanh (bạn của My). 

Theo kết luận giám định pháp y, bà Phạm Lệ Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 3%.

Ngày 20/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Bùi Thanh
.
.