Vụ sát hại bố, mẹ và em gái: Buộc đối tượng phải chữa bệnh

Thứ Tư, 27/07/2022, 16:59

Cơ quan chức năng xác định, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Trần Văn Hiếu không bị bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi. Tuy nhiên, hiện tại hắn đang bị mất khả năng nhận thức.

Cơ quan chức năng vừa kết luận đối tượng Trần Văn Hiếu (SN 1974) ở thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) - bị cáo trong vụ án hình sự giết ba người thân hiện tại đã mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Sau hai lần mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Hiếu (tên gọi khác Trần Trung Hiếu, Trần Chung Hiếu) bị truy tố về tội “Giết người”, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bắc Giang nhận thấy, bị cáo thường xuyên nói lảm nhảm, nói những điều không có thực.  

Cơ quan tòa án đã làm việc với người thân, những người tiếp xúc với bị cáo tại trại tạm giam và nhận định bị cáo có nhiều biểu hiện bất bình thường về tinh thần. 

Vụ sát hại bố, mẹ và em gái: Đối tượng phải bắt buộc chữa bệnh -0
Đối tượng Hiếu khi bị bắt giữ.

Ngày 27/6/2022, TAND tỉnh Bắc Giang ra quyết định trưng cầu giám định lại sức khỏe tâm thần của bị cáo nhằm bảo đảm việc xét xử đúng quy định của pháp luật. 

Ngày 19/7/2022, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc (Bộ Y tế) kết luận đối tượng Trần Văn Hiếu bị bệnh rối loạn loạn thần cấp chủ yếu hoang tưởng, giai đoạn bệnh cấp tính - F23.3 (theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 về các rối loạn tâm thần và hành vi); mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

Vụ sát hại bố, mẹ và em gái: Đối tượng phải bắt buộc chữa bệnh -0
Đối tượng Hiếu tại Toà.

Ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Giang cho biết, căn cứ kết luận giám định lại, TAND tỉnh đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị cáo Trần Văn Hiếu. Khi bị cáo khỏi bệnh, cơ quan chức năng tiếp tục đưa vụ việc ra xét xử theo quy định. 

Tại Cơ quan Công an, Hiếu cho rằng Trần Quang M không phải là con đẻ của mình nhưng mọi người trong gia đình yêu cầu Hiếu phải nhận con dẫn đến mâu thuẫn. Bên cạnh đó, Hiếu còn cho rằng, trong thời gian hắn ở tù không ai thăm nom nên hắn bực tức. Mâu thuẫn ngày càng lớn, ngày 22/10/2021, đối tượng đã sử dụng dao đoạt mạng bố, mẹ đẻ và em ruột của mình khiến cả 3 người tử vong. Gây án xong, Hiếu bỏ trốn.

Vụ án đã gây chấn động dư luận, Công an tỉnh Bắc Giang đã mất 53 giờ đồng hồ mới bắt giữ được đối tượng khi hắn đang trốn ở tỉnh Lào Cai.

Giám định pháp y tâm thần ngày 7/12/2021 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc (Bộ Y tế) kết luận tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Trần Văn Hiếu không bị bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi.  

P Thuỷ
.
.