Tử hình đối tượng người Hàn Quốc giết đồng hương

Thứ Sáu, 19/05/2023, 18:27

Ngày 19/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với bị cáo Jeong Incheol (quốc tịch Hàn Quốc) mức án tử hình về tội "Giết người" và 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Theo cáo trạng, Jeong Incheol cùng gia đình nhập cảnh vào Việt Nam vào năm 2010, là lao động tự do. Năm 2018, Jeong Incheol cùng vợ thành lập công ty hoạt động quảng cáo tại phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh.

 Đối tượng người Hàn Quốc giết, phân xác đồng hương lãnh án tử hình -0
Bị cáo Jeong Incheol.

Tháng 3/2019, Jeong Incheol quen biết anh Han Yong Duk (quốc tịch Hàn Quốc) tại một quán ăn. Cả hai góp vốn mỗi người 1,8 tỷ đồng và thông qua Kim Jang Kook đầu tư tại khu công nghiệp An Giang, nhưng công việc kinh doanh không hiệu quả nên tìm cách lấy lại số tiền đã đầu tư. Tuy nhiên, cả hai không lấy lại được số tiền này.

Đến ngày 14/11/2020, Han Yong Duk đến gặp Jeong Incheol hỏi vay 2,7 tỷ đồng trong 2 ngày để kinh doanh, lãi suất 30%/ngày. Han Yong Duk sau đó không trả nợ mà còn thách thức, cấn trừ số tiền 1,8 tỷ đồng đã đầu tư với Jeong Incheol khi cả hai góp tiền kinh doanh với Kim Jan Kook tại tỉnh Anh Giang.

Bị ức chế và áp lực tâm lý do việc kinh doanh thua lỗ nên Jeong Incheol nảy sinh ý định bắt giữ anh Han Yong Duk để gây áp lực, đòi tiền. Jeong Incheol đi mua cưa tay, kìm, túi nilong, thuốc ngủ, găng tay y tế mang về công ty cất giấu.

 Đối tượng người Hàn Quốc giết, phân xác đồng hương lãnh án tử hình -0
Bị cáo Jeong Incheol đang nghe đại diện VKS luận tội.

Chiều 24/11/2020, Jeong Incheol chở Han Yong Duk đến công ty giải quyết việc trả nợ. Khi đến công ty, anh Han Yong Duk đưa 2 vòng tay để Jeong Incheol bán nhưng Jeong Incheol không đồng ý vì không có giấy tờ. Jeong Incheol đã đổ 4-5ml Cyanide vào bia có chứa thuốc ngủ cho Han Yong Duk uống và lấy găng tay y tế nhét vào miệng nạn nhân.

Phát hiện anh Han Yong Duk đã tử vong, Jeong Incheol kéo thi thể nạn nhân vào thang máy đưa xuống phòng vệ sinh tầng một, phân rời thi thể nạn nhân rồi bỏ vào vali và túi nilong giấu ở nhiều nơi trong công ty. Ngoài ra, Jeong Incheol còn chiếm đoạt 2 vòng đeo tay trị giá 103 triệu đồng, một chiếc điện thoại của nạn nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo Jeong Incheol khai về số tiền 2,7 tỷ đồng cho anh Han Yong Duk vay, ngoài tiền của công ty thì có 1,2 tỉ đồng bị cáo vay của em vợ để cho vay.

Do làm ăn thua lỗ và áp lực khi bị bạn bè, em vợ đòi nợ, thêm việc anh Han Yong Duk thách thức, đe dọa thuê giang hồ giết bị cáo và gia đình nên bị cáo đã sát hại anh này. Bị cáo Jeong Incheol khai thêm, không có ý định cướp tài sản mà nghĩ số tài sản trên bị hại đã giao cho mình nên bị cáo mới lấy mang đi bán.

Bùi Thanh
.
.