Tử hình 3 đối tượng mua bán hơn 5,9 kg ma túy

Thứ Tư, 08/05/2024, 14:37

Ngày 8/5, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 6 bị cáo, trong đó có 3 bị cáo bị tuyên án tử hình, 1 án chung thân, 2 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 4 năm đến  8 năm 6 tháng tù về các tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”, “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Cụ thể HĐXX đã tuyên phạt phạt Lê Ngọc Du (SN 1973) và Phạm Minh Sang (SN 1983) tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Riêng Vương Công Khoa (SN 1987) bị tuyên phạt mức án tử hình, chung cho 2 tội danh “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Ba đối tượng trong một đường dây mua bán ma túy lãnh án tử hình -0
Các bị cáo tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Đông Hoà (SN 1977) bị tuyên phạt mức án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Hai bị cáo còn lại là Trần Văn Tú (SN 1965) bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù, Trần Quốc Hân (SN 1984) 4 năm tù về các tội: “Mua bán trái phép chất mua tuý”, “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt bổ sung Lê Ngọc Du 50 triệu đồng, Phạm Minh Sang 30 triệu đồng, Vương Công Khoa 20 triệu đồng.

Theo cáo trạng, chiều 22/12/2022, Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh bắt quả tang Trần Quốc Hân đang cất giấu 4,97 gram Methamphetamine để sử dụng. Mở rộng điều tra, Công an quận Tân Bình khám xét nơi ở của Trần Văn Tú, Nguyễn Đông Hòa, Vương Công Khoa đều cất giấu trái phép chất ma tuý. Ngày 23/12/2022, Công an quận 8 phát hiện bắt quả tang Lê Ngọc Du và Phạm Minh Sang có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy để bán cho người khác. Đầu tháng 12/2022, tại nhà thuê của mình ở quận Tân Bình, Vương Công Khoa nhiều lần tổ chức sử dụng ma túy với Nguyễn Đông Hòa, Lê Ngọc Du và Trần Văn Tú. Tổng số ma túy đường dây này mua bán là hơn 5,9 kg ma túy các loại.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố và ân hận về hành vi phạm tội của mình...

Bùi Thanh
.
.