Tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý các đối tượng đăng tải thông tin xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng

Thứ Tư, 26/07/2023, 14:49

Liên quan tới vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” do bị can Đặng Thị Hàn Ni (SN 1977, luật sư, nhà báo) và bị can Trần Văn Sỹ (SN 1957, luật sư) thực hiện, Kết luận điều tra (KLĐT) của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin về việc xử lý các đối tượng dùng trang mạng đăng tải thông tin, hình ảnh xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng…

Theo KLĐT này, bị can Đặng Thị Hàn Ni, Trần Văn Sỹ đã đưa lên mạng xã hội những thông tin xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của ông Huỳnh Uy Dũng và vợ là Nguyễn Phương Hằng, và gây ảnh hưởng đến Quỹ từ thiện Hằng Hữu, Công ty CP Đại Nam.

Tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý các đối tượng đăng tải thông tin xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng -0
Bà Nguyễn Phương Hằng trong một đoạn clip phát trực tiếp.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đã đề cập đến các tài khoản mạng xã hội và một số người mà bà Hằng đã tố cáo đứng sau các tài khoản mạng xã hội đó. Đó là các tài khoản Facebook cá nhân như: “Huỳnh Ngọc Thiên Hương”, “Đàm Ngọc Tuyên”, “Xóm nhiều chuyện”, “Giác Tịnh Nhân”, "Maria Trần”, “Vô Thường”, “Đinh Lan”; hay các tài khoản Youtube như: “Kim Mao TV Hoàng Ngọc”, “Hot News”, “Happy Media”, “Biên Niên tiểu sử”, “Lan Đinh”…

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) để xác minh, xử lý theo quy định.

Cơ quan điều tra đã mời làm việc đối với bà Trương Thị Việt Hà (51 tuổi, ngụ quận 3), người từng là bạn thân nhưng bị bà Hằng tố cáo là chủ tài khoản Facebook “Huỳnh Ngọc Thiên Hương” đã đăng tải những clip tiết lộ những nội dung, thông tin ít người biết về bà Hằng.

Qua làm việc và kiểm tra điện thoại di động của bà Hà, Cơ quan Công an không phát hiện các thông tin liên quan đến việc làm chủ tài khoản Facebook tên “Huỳnh Ngọc Thiên Hương”. Bà Hà trình bày chỉ sử dụng 2 tài khoản Facebook tên “Viet Ha” và “Viet Ha Truong” và không có liên quan đến tài khoản Facebook tên “Huỳnh Ngọc Thiên Hương”.

Dù từng là bạn thân của bà Hằng nhưng bà Hà là một trong những người nộp đơn sớm nhất, từ tháng 3/2021, để tố cáo bà Hằng. Theo bà Hà, trong các buổi livestream tháng 5, tháng 8/2021, bà Hằng đã có 16 clip với những phát ngôn bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, làm nhục và mang tính chất quy chụp đối với bà. 

Cơ quan điều tra xác minh tại huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) và triệu tập làm việc đối với Đàm Ngọc Tuyên (SN 1979), là người mà bà Hằng cho rằng là chủ tài khoản Facebook “Đàm Ngọc Tuyên” đã xúc phạm, bôi nhọ bà. Cơ quan Công an xác định, Tuyên có đăng ký thường trú tại xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi nhưng hiện nay không có mặt ở địa phương và ở đâu không rõ.

Tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý các đối tượng đăng tải thông tin xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng -0
Trang facebook Huỳnh Ngọc Thiên Hương (Ảnh cắt màn hình).

Cơ quan điều tra xác minh tại phường 11, quận 6 và triệu tập để làm việc với Trương Mỹ Phương, là người mà bà Hằng cho là chủ tài khoản Facebook “Vô Thường”. Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhận được thông tin Phương đã xuất cảnh rời khỏi Việt Nam từ ngày 30/10/2021 và hiện chưa có thông tin nhập cảnh.

Cơ quan điều tra cũng xác minh và triệu tập làm việc đối với bà Đinh Thị Lan (47 tuổi, ngụ đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp) để làm rõ tài khoản Facebook tên “Đinh Lan” và tài khoản Youtube tên “Lan Đinh” có phải do bà Lan là người đăng ký, sử dụng, quản lý và duy trì hoạt động hay không. Qua đó, Cơ quan Công an ghi nhận bà Lan có cư ngụ ở địa phương nhưng đến nay vẫn chưa làm việc được với bà này.

Về các kênh Youtube như: “Kim Mao TV Hoàng Ngọc” hay “Happy Media”, cơ quan điều tra đã xác minh ở địa phương của những cá nhân như Phạm Hoàng Việt (huyện Bình Chánh) hay Trần Đình Quang Phi (tỉnh Khánh Hòa). Tuy nhiên, hai trường hợp này thì Việt chưa làm việc được và Phi không có mặt ở nơi đăng ký cư trú, ở đâu không rõ.

Trong kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề cập rõ, về các tài khoản Facebook, kênh Youtube mà bà Hằng đề cập trong nội dung tố cáo thì đến nay vẫn chưa xác định được IP máy chủ, ID người dùng.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, đối với các đối tượng có hành vi sử dụng các tài khoản Facebook và Youtube để đăng tải, đưa tin, chia sẻ thông tin sai sự thật về bà Hằng, ông Dũng, Công ty CP Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu nhằm mục đích câu “like” để tăng thu nhập, Cơ quan CSĐT phối hợp cùng Phòng ANM&PCTPSDCNC và cơ quan chức năng để điều tra, xác minh và thu thập thêm các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng này để xử lý theo quy định pháp luật.

Tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý các đối tượng đăng tải thông tin xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng -0
Một clip của Trần Văn Sỹ đăng tải trên trang youtube LS Trần Văn Sỹ.

Ngoài ra, quá trình điều tra đối với Trần Văn Sỹ, Cơ quan Công an đã nêu rõ hành vi phạm tội của bị can này, đồng thời, cũng xác định Lê Minh Hiển (thường trú tỉnh Bạc Liêu, nơi ở TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) là người hỗ trợ bị can Sỹ chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh, ghi hình và đăng các buổi ghi hình trên kênh Youtube “LS Trần Văn Sỹ”.

Qua làm việc, Hiển thừa nhận có sử dụng các phần mềm để chỉnh sửa hình ảnh và điều chỉnh âm thanh để hỗ trợ bị can Sỹ ghi và phát một số đoạn ghi hình đăng lên kênh Youtube “LS Trần Văn Sỹ”. Hiển không phụ giúp bị can Sỹ soạn thảo, thu thập nội dung, chuẩn bị các công cụ, phương tiện để ghi hình và không có chỉnh sửa nội dung mà bị can Sỹ đã soạn ra.

Do vậy, Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục thu thập thêm các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi của Hiển đã giúp sức cho bị can Sỹ trong 8 đoạn ghi hình có những nội dung vi phạm do Sỹ phát ngôn và đăng ngày 15, 29/8/2021; ngày 5, 10, 19, 24, 28/9/2021 và ngày 16/10/2021...

Phú Lữ
.
.