Kết bạn qua mạng, bị lừa hàng trăm triệu đồng:

Thủ đoạn cũ vẫn nhiều nạn nhân mới

Thứ Bảy, 05/03/2022, 10:36

Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, dù các phương tiện truyền thông tích cực đẩy mạnh tuyên truyền.Tuy nhiên, nhiều người vẫn bị lòng tham làm cho mờ mắt, bị lừa bằng thủ đoạn chuyển tiền thật để nhận “tiền hơi”.

Là một nạn nhân của trò lừa cũ rích của một đường dây lừa đảo, mới đây anh N.T.H, trú tại Hoài Đức, Hà Nội, đã có đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng. Theo anh H, ngày 9/2, anh nhận được tin nhắn và trao đổi nói chuyện với 1 người lạ qua mạng WhatsApp.

“Sau khi trao đổi nói chuyện, tôi có nắm được thông tin là người này ở nước ngoài, có biết tiếng Anh, đang là lính Mỹ ở Syria.Vì tính ham học hỏi, nghĩ rằng quen một người bạn nước ngoài thì bản thân sẽ có cơ hội nói tiếng Anh tốt hơn nên tôi kết bạn và nói chuyện với người đó trong một thời gian khá dài. Ngày 20/2, người này nhờ tôi nhận giúp 1 thùng hàng, trong đó có 600.000 USD đã thu giữ được ở Syria. Người này muốn chuyển về Việt Nam để tôi giữ hộ một thời gian ngắn, sau khi xuất ngũ sẽ sang Việt Nam lấy để đầu tư bất động sản”, anh H. kể.

Khoảng 8h sáng 21/2, anh H. nhận được cuộc gọi từ 1 người nữ có số máy lạ: 0906908815, xưng danh là nhân viên công ty vận chuyển hàng hóa Global Express, yêu cầu anh H. chuyển 1 khoản phí để nhận hàng vào tài khoản Ngân hàng TMCP Tiên Phong, chủ tài khoản: NGUYEN ANH DUNG, số tài khoản: 05384954901. Lần đầu tiên, anh H được yêu cầu chuyển 25 triệu đồng gọi là phí vận chuyển. Không do dự, anh H. đã chuyển ngay số tiền được yêu cầu. Sau đó, anh nhận được yêu cầu chuyển lần 2 số tiền 139 triệu đồng vì trong thùng có số tiền lớn nên phải thu thêm phí. Sau khi anh H. chuyển xong, người tự xưng là nhân viên này tiếp tục yêu cầu anh H. chuyển 350 triệu đồng nữa.Lúc này, như bừng tỉnh, anh H nhận thấy mình đang bị lừa nên đã không tiếp tục chuyển tiền nữa.

Cũng chiêu lừa đảo tương tự, mới đây, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ấp Phú Quới (xã Phú Phong). Nạn nhân là bà P.T.N. (SN 1968, ngụ địa phương) bị lừa đảo chiếm đoạt 151 triệu đồng.Theo trình báo, ngày 7/2, bà N. kết bạn Facebook với tài khoản John Phillips. Người này nhắn tin bằng tiếng Việt và cho biết 49 tuổi, đang sống ở Afghanistan và là công dân Mỹ.

Sau thời gian thường xuyên nhắn tin qua lại, người này yêu cầu bà N. giữ giùm 1,5 triệu USD và đề nghị cung cấp, họ tên, địa chỉ, số điện thoại. Đến ngày 23/2, nạn nhân nhận được điện thoại của người phụ nữ lạ, thông báo có lô hàng từ John Philiips gửi.

Qua điện thoại, người phụ nữ này yêu cầu bà N. chuyển 24 triệu vào tài khoản để được giao hàng tận nhà.Nạn nhân chuyển tiền xong, người phụ nữ tiếp tục gọi điện thông báo do phát hiện số tiền quá lớn nên phải đóng thêm tiền mới nhận được hàng. Bà N. đã nhiều lần chuyển tổng cộng 151 triệu đồng, sau đó mới phát hiện bị lừa đảo nên trình báo cơ quan Công an…

Hà An
.
.