Nữ đồng phạm trong vụ tranh chấp căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm bị bắt sau 2 năm lẩn trốn

Thứ Tư, 28/09/2022, 16:30

Nguyễn Thị Hương Tâm là đồng phạm của Nguyễn Hải Nam (từng là Phó Chánh án TAND quận 4) và Lâm Hoàng Tùng (từng là giảng viên Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh) bị Công an TP Hồ Chí Minh truy nã về hành vi “xâm phạm chỗ ở của người khác” sau 2 năm lẩn trốn đã bị bắt…

Ngày 28/9, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Thị Hương Tâm (SN 1984, quê Quảng Ninh) theo quyết định truy nã về hành vi “xâm phạm chỗ ở của người khác”.

Nguyễn Thị Hương Tâm là đồng phạm của Nguyễn Hải Nam (từng là Phó Chánh án TAND quận 4) và Lâm Hoàng Tùng (từng là giảng viên Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh) trong vụ án “đòi nhà” xảy ra tại căn nhà số 29, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1 hồi tháng 9/2019 được dư luận đặc biệt quan tâm.

Nữ đồng phạm trong vụ tranh chấp căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm bị bắt sau 2 năm lẩn trốn -0
Tâm ở thời điểm bị bắt.

Ngày 1/10/2019, khi Công an quận 1 khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tùng và Nam về hành vi “”xâm phạm chỗ ở của người khác” thì Tâm bỏ trốn. Xác định Tâm là mắt xích quan trọng trong vụ án, ngày 18/5/2020, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã Tâm.

Tháng 11/2021, TAND cao cấp tại TP Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo của Tùng và Nam trong phiên sơ thẩm, tuyên y án Nam 17 tháng tù giam và Tùng 2 năm tù giam về cùng tội “xâm phạm chỗ ở của người khác” trong phiên phúc thẩm.

Trong thời gian Tùng và Nam thụ án, Tâm bỏ trốn ra Hà Nội, lẩn trốn ở nhiều nơi. Để mưu sinh, Tâm đi dọn dẹp vệ sinh cho nhà người khác lấy tiền công. Tháng 9/2022, thấy vụ việc lắng xuống Tâm đón xe ô tô vào TP Hồ Chí Minh thuê căn hộ ở chung cư Sky Garden 3 (đường Phạm Văn Nghị, phường Tân Phong, quận 7) ẩn nấp. Ngày 23/9, khi tâm đến một ngân hàng để rút tiền thì bị tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ.

Nữ đồng phạm trong vụ tranh chấp căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm bị bắt sau 2 năm lẩn trốn -0
Tâm ở thời điểm xảy ra vụ án.

Trở lại vụ án, vào thời điểm trên Tâm cần thuê mặt bằng mở tiệm massage thì được người quen giới thiệu với Tùng để thuê căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Căn nhà này do Tùng hùn với người chị họ mua lại, người chị họ đứng tên bán lại cho chị Hoàng Thị Thu Thảo (SN 1983, ngụ Bình Thạnh). Do thủ tục giấy tờ mua bán có vấn đề nên chị họ của Tùng không bán nữa mà đòi lại nhà. Giữa 2 bên xảy ra tranh chấp.

Khi đến nơi Tâm thấy Phạm Hải Nam (bạn của Tùng) cũng đến “phụ” Tùng lấy lại căn nhà đang ở đây. Vì muốn thuê mặt bằng này nên khi Tùng nhờ Tâm hỗ trợ đưa 3 cháu bé (con chị Thảo) đến căn nhà của chị Thảo trên đường Nguyễn Trãi, Tâm đã bế cháu bé còn nằm trong nôi và Tùng bế một cháu bé khác ra taxi. Chị Thảo đã phản ứng, ngăn cản và gọi điện báo với Công an. Tâm thấy vụ việc phức tạp nên không thuê nữa.

Khi Tùng và Nam bị Công an quận 1 điều tra và bắt giữ, thấy mình có dính líu đến vụ việc nên Tâm bỏ trốn.

M.Đ
.
.