Nữ cửa hàng trưởng “hô biến” 43 chiếc điện thoại lĩnh 16 năm tù

Thứ Hai, 10/01/2022, 15:10

Lợi dụng chức vụ cửa hàng trưởng tại một siêu thị điện máy ở Đà Nẵng, Thịnh chiếm đoạt 43 điện thoại Iphone và Samsung giá trị hơn 1 tỉ đồng. Ngày 10/1, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Thịnh 16 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thịnh (1988, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) nguyên là cửa hàng trưởng của một hệ thống cửa hàng điện máy. Do sơ suất trong quá trình làm việc Thịnh bị khách hàng lừa mua 3 điện thoại Iphone trị giá khoảng 90 triệu đồng.

Nữ cửa hàng trưởng “hô biến” hơn 40 chiếc điện thoại -0
Bị cáo Nguyễn Thị Thịnh tại phiên xét xử ngày 10/1.

Để bù vào khoản tiền bị thâm hụt, Thịnh tìm ra sơ hở trong quy định xuất nhập hàng hóa, dùng quyền đăng nhập hệ thống quản lý sản phẩm của cửa hàng trưởng để điều chuyển điện thoại qua lại giữa các điểm bán hàng với lý do đưa máy đi bảo hành để mang ra ngoài bán.

Thấy hành vi của mình không bị phát hiện, Thịnh tiếp tục sử dụng phương thức trên trong một thời gian dài để chiếm đoạt 43 điện thoại của hệ thống siêu thị điện máy, trong đó có 40 iPhone, 3 điện thoại Samsung các loại với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Sau khi bị khởi tố, Thịnh đã nhờ gia đình khắc phục hậu quả được gần 250 triệu đồng. Hiện, Nguyễn Thị Thịnh đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại, chờ thi hành án.

Thân Lai
.
.