Nhiều trường hợp bị lừa sang Campuchia làm việc rồi đòi tiền chuộc

Thứ Sáu, 17/06/2022, 08:15

Ngày 16/6, Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) cho biëết, đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương xác minh, tìm kiếm 2 trường hợp ở thôn Ly Tôn, xã Tà Long, huyện Đakrông bị đối tượng xấu lừa giới thiệu việc làm rồi bán sang Campuchia.

Trước đó, Hồ Văn Tuấn (SN 2003) và Hồ Văn Hải (SN 2004, đều trú thôn Ly Tôn, Tà Long) vào tỉnh Bình Dương để làm việc. Thông qua mạng xã hội Zalo, Hồ Văn Tuấn có quen biết với một người có tài khoản Zalo là "Phan Anh" và được "Phan Anh" rủ lên TP Hồ Chí Minh làm việc với mức lương cao thì cả hai người trên đồng ý. Ngày 22/5 vừa qua, Hồ Văn Tuấn và Hồ Văn Hải bắt xe từ tỉnh Bình Dương đến bến xe An Sương tại TP Hồ Chí Minh thì được nhóm của "Phan Anh" đưa sang Campuchia làm việc.

Nhiều trường hợp bị lừa sang Campuchia làm việc rồi đòi tiền chuộc -0
Ảnh minh họa: Nhiều gia đình đang là nạn nhân của tình trạng môi giới việc làm trái phép.

Ngày 28/5, Tuấn và Hải liên lạc về cho gia đình thông báo hiện tại đang ở tại khu Chinatown building thuộc tỉnh Sihanoukville của Campuchia. Những người này yêu cầu Tuấn và Hải nếu muốn về Việt Nam thì gia đình mỗi người phải chuyển sang số tiền 85 triệu đồng để chuộc người về.

Theo Thượng tá Hồ Sỹ Nhung, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, trên địa bàn từng xảy ra sự việc tương tự. Cụ thể, ngày 30/5/2022, Công an huyện Hướng Hóa nhận được tin báo của ông Trần Anh Tuấn (SN 1978, trú khối 6, thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa) với nội dung: Vào đầu tháng 5/2022, thông qua mạng xã hội, em Trần Bảo Nam (SN 2005, trú khối 6, Khe Sanh) được tuyển dụng lao động vào Tây Ninh làm việc với mức lương cao. Tuy nhiên, ngày 30/5/2022, em Nam báo về cho gia đình, rằng khi em vừa vào tới Tây Ninh đã bị đối tượng xấu lừa đưa sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch và bán cho một công ty.

Công ty này nằm trong khuôn viên của một tòa nhà khép kín, có tường rào cao xung quanh, có mấy chục người bảo vệ được trang bị súng và roi điện canh giữ. Họ dạy cho những người bị lừa đưa đến đây cách lừa đảo tiền qua các trang mạng. Họ nói rằng, công ty đã bỏ ra một số tiền lớn để mua nhân viên về làm việc này và phải làm trong 6 tháng để trả nợ. Nếu không đồng ý làm thì người nhà phải nộp tiền để chuộc về. Khi tìm cách bỏ trốn không thành công, Nam cùng các bạn đã bị bắt về lại và bị đánh đập bằng roi điện.

Sau một thời gian xác minh, điều tra và bằng sự giúp đỡ của Công an, hiện tại em Nam đã được đưa về với gia đình.

Thanh Bình
.
.