Khởi tố tài xế xe đầu kéo chống đối, đâm xe vào CSGT

Thứ Sáu, 08/12/2023, 16:45

Tài xế container đầu kéo 43C-066.45 kéo theo sơ mi rơ móc 43R-035.25 không chỉ đỗ ngược chiều lưu thông của làn đường, chống đối, không xuất trình giấy tờ mà còn nổ máy, đâm vào lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ.

Chiều 8/12, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Khởi (SN 1973, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 8h25 ngày 23/11, Đội CSGT - Trật tự Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện xe đầu kéo BKS 43C-066.45, kéo theo rơmoóc do ông Khởi điều khiển đang đỗ ngược chiều.

Khởi tố tài xế xe đầu kéo chống đối, đâm xe vào Cảnh sát giao thông -0
Nguyễn Đức Khởi tại cơ quan Công an. 

Tổ tuần tra yêu cầu ông Khởi xuất trình giấy tờ theo quy định nhưng tài xế này bất hợp tác, tiếp tục cho xe di chuyển khoảng 1km thì mới dừng lại. Lúc này, dù lực lượng tuần tra yêu cầu xuất trình giấy tờ nhưng ông Khởi không chấp hành, bỏ lên cabin, tiếp tục nổ máy.

Đáng chú ý, tài xế này điều khiển xe chuyển hướng, lao thẳng vào xe chuyên dụng của lực lượng tuần tra đang đỗ tại vị trí cách đầu trục bánh trước bên trái khoảng 3m. May mắn, tổ công tác đã phản ứng kịp thời tránh được nên không va chạm với xe đầu kéo.

Theo Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn, hành vi không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe đầu kéo với kích thước và trọng tải lớn chuyển hướng về tổ tuần tra của Nguyễn Đức Khởi là rất nguy hiểm. Hành vi có khả năng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng và sức khỏe của lực lượng thực thi công vụ.

Hiện Công an quận Ngũ Hành Sơn đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Khởi để tiếp tục điều tra, xử lý.

Hoài Thu
.
.