Khởi tố các đối tượng mua bán 2 em gái dưới 16 tuổi

Thứ Năm, 19/10/2023, 17:28

Hai thiếu nữ 15 và 16 tuổi đi tìm việc làm đã bị các đối tượng lừa bán cho một quán karaoke ở Ninh Giang (Hải Dương) để ép làm tiếp viên. Tuy nhiên, do thấy 2 nạn nhân chống đối, không muốn làm tiếp viên nên các đối tượng đã bán các nạn nhân cho Lương Văn Đức và Hoàng Ngọc Luân để làm tiếp viên quán karaoke ở thị trấn Đồng Đăng (Cao Lộc, Lạng Sơn).

Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Lãng, Lạng Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Văn Đức (SN 1991), trú tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc và Hoàng Ngọc Luân (SN 2001), trú tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Văn Lãng phát hiện 1 nạn nhân là nữ giới liên quan đến hành vi mua bán người, Từ đó, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tiến hành xác minh, thu thập thông tin, tài liệu có liên quan.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán 2 thiếu nữ dưới 16 tuổi ép làm tiếp viên quán karaoke -0
Đối tượng Hoàng Ngọc Luân và Lương Văn Đức (ở giữa) bị Công an huyện Văn Lãng bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra xác định có 2 bị hại trong vụ án và trên cơ sở thông tin 2 bị hại này cung cấp, Công an huyện Văn Lãng đã triệu tập 2 đối tượng Lương Văn Đức và Hoàng Ngọc Luân để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Đức và Luân khai nhận: khoảng tháng 7/2022, do có nhu cầu việc làm nên 2 nạn nhân A (15 tuổi) và N (16 tuổi) đã liên hệ và bị người giới thiệu tuyển dụng lừa bán đến quán hát karaoke tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, do 2 nạn nhân không muốn làm việc này nên các đối tượng ở tỉnh Hải Dương đã bán cho đối tượng khác với giá 16 triệu đồng. Tiếp đó, các đối tượng tiếp tục bán 2 nạn nhân này cho Lương Văn Đức và Hoàng Ngọc Luân để làm việc trong quán karaoke ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.

Anh Minh
.
.