Bị cướp giật tài sản khi hỏi đường

Thứ Hai, 25/10/2021, 07:25

Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối tượng Mai Văn Duẩn (SN 2002), trú xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc về hành vi cướp giật tài sản. Điều đáng nói, nạn nhân lại chính là người đang nhờ Duẩn chỉ đường.

Trước đó, vào hồi 17h30 ngày 20/10, Công an xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc tiếp nhận tin tố giác tội phạm của chị Hồ Thị Lý (SN 1986), trú tại xã Nghi Lâm với nội dung: Khoảng 17h ngày 20/10, trong quá trình di chuyển từ xã Nghi Kiều qua xã Nghi Văn, đến địa phận xóm 3, xã Nghi Kiều, vì không biết đường nên khi gặp một nam thanh niên đi xe môtô màu trắng, chị Lý đã nhờ chỉ đường. Trong lúc đang chỉ đường cho chị Lý, nam thanh niên bất ngờ cướp giật điện thoại của chị đang cầm trên tay rồi phóng xe bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Nghi Lộc nhanh chóng rà soát, xác minh, đến 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Mai Văn Duẩn. Tại cơ quan Công an, Duẩn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông không nên để hớ hênh tài sản như: Cầm điện thoại trên tay, đeo túi xách ngang vai, đeo dây chuyền, trang sức... Khi đến một địa điểm, cần tìm hiểu lộ trình trước khi di chuyển. Nếu phải hỏi đường thì chọn các khu vực đông dân cư, hàng quán.

Bình Nguyên
.
.