Truy tố “siêu trộm” với 24 “chiến tích” trong vòng 4 tháng

Thứ Ba, 02/04/2019, 10:47

Chỉ từ tháng 6 đến tháng 10-2018, Đặng Hoàng Duy (SN 1980, cư trú xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã thực hiện trót lọt 24 vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh An Giang và TP Cần Thơ…


Sáng 2-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Đặng Hoàng Duy về tội “Trộm cắp tài sản”.
Đối tượng Duy tại Cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ vụ việc, Duy lười lao động, không có tiền tiêu xài, đặc biệt rất mê cờ bạc nên Duy nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản để trả nợ. Sáng 24-10-2018, Duy đi đến chợ Tân Phú (thuộc ấp Tấn Lợi, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) thì phát hiện xe môtô biển kiểm soát 67M1 – 115.97 của chị Dương Thị Thúy (cư trú tại địa phương), dựng cặp lề đường không có người trông coi.

Duy đã dùng cây đoản mang theo trong người bẻ khóa xe rồi nổ máy chạy tẩu thoát. Nạn nhân truy hô, người dân xung quanh rượt đuổi và bắt giữ Duy ngay sau đó. Đối tượng cùng tang vật được bàn giao cho cơ quan Công an. 

Qua làm việc, đối tượng Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tiếp tục mở rộng điều tra, Đặng Hoàng Duy còn khai nhận thêm, từ khoảng tháng 6 đến tháng 10-2018 đã thực hiện 24 vụ trộm xe môtô trên địa bàn tỉnh An Giang và TP Cần Thơ, ước tính tổng giá trị tài sản gần 258 triệu đồng. 


T. Lĩnh - N. Túc
.
.