Vào khách sạn lục đồ rồi trộm luôn ô tô

Thứ Năm, 15/03/2018, 13:15
Lẻn vào khách sạn trộm ô tô, đối tượng lái thẳng về hướng cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để tiêu thụ thì bị bắt.


Ngày 15-3, TAND TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm hình phạt cho bị cáo Lê Ngọc Hải (23 tuổi, ngụ quận 8, TP Hồ Chí Minh) từ 6 năm xuống còn 5 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Lê Ngọc Hải tại toà.

Theo nội dung vụ án, do không có tiền tiêu xài nên khoảng 2h sáng ngày 4-9-2017, Hải đi xe ôm đến khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh tìm cơ hội trộm cắp. 

Khi đến trước khách sạn H.K, thấy có cơ hội Hải ngồi chờ bảo vệ đi ngủ rồi lẻn vào quầy tiếp tân lục lọi tìm tài sản. Không tìm thấy gì đáng giá, Hải định bỏ đi thì phát hiện có 3 chiếc chìa khoá ô tô liền lấy đi ra ngoài bãi đậu xe. 

Hải dùng chìa khoá mở được chiếc xe Huyndai Grand 110, sau đó Hải lên xe điều khiển về hướng cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh tìm nơi tiêu thụ. 

Đến khoảng 4h sáng cùng ngày, bảo vệ khách sạn thức dậy phát hiện mất xe liền báo cho chủ khách sạn. Kiểm tra qua hệ thống định vị xe, ông M (chủ khách sạn) phát hiện chiếc xe đang đi về hướng cửa khẩu Mộc Bài nên điện thoại báo Công an. 

Còn Hải, trên đường đi đã liên hệ với một người đàn ông để bán xe. Cả hai hẹn nhau tại bến xe Nhất Phương để giao dịch. Tuy nhiên, khi Hải vừa đến khu vực này thì bị bắt giữ.

A.Huy - Hồng Sơn
.
.