Triệt phá đường dây phá rừng “khủng” ở vùng giáp ranh

Thứ Sáu, 16/03/2018, 14:38
Kiểm tra hiện trường, Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam phát hiện 5 cây gỗ chủng loại giổi hương và lim xanh có đường kính từ 55cm đến 1,35m đã bị cưa hạ, xẻ gỗ có khối lượng khoảng 30m3…


Chiều 16-3, trao đổi với phóng viên CAND, Đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa triệt phá thành công một chuyên án liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra bước đầu, qua quá trình theo dõi nắm tình hình, lực lượng Công an huyện Nam Giang phát hiện tại khu vực lòng hồ thủy điện Sông Bung 4 giáp ranh giữa 3 xã Zuôich, Tà Pơơ (huyện Nam Giang) và xã Lăng (huyện Tây Giang) có nhóm đối tượng tổ chức khai thác lâm sản trái phép tại khu rừng phòng hộ đầu nguồn do Hạt Kiểm lâm Nam Sông Bung quản lý.

Phương thức hoạt động của các đối tượng là hoạt động khép kín, có người canh đường cảnh giới lực lượng chức năng, lợi dụng địa bàn sông nước để hoạt động, sống trên ghe thuyền và trong rừng sâu.

Trước tình hình trên, từ tháng 7-2017, Công an huyện Nam Giang đã xác lập chuyên án để theo dõi, đấu tranh với nhóm đối tượng này.

Sau nhiều tháng ròng rã mật phục, đeo bám đối tượng, khoảng 5h ngày 15-3, Công an huyện Nam Giang đã cử 20 cán bộ chiến sĩ bí mật ập vào bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến đường dây phá rừng này khi chúng còn đang say ngủ trong lán trại tại khu vực khe Bưa, xã Tà Pơơ.

7 đối tượng trong đường dây phá rừng quy mô lớn bị bắt tạm giữ.

6 đối tượng gồm Tăng Đức Xưng (63 tuổi), Nguyễn Văn Triều (40 tuổi), Văn Bá Dịp (35 tuổi), Phan Văn Tài (34 tuổi), cùng trú xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc và Lương Văn Luận (28 tuổi), Lê Minh Thành (33 tuổi), cùng trú xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc.

Các đối tượng khai nhận đã khai thác, vận chuyển gỗ tại khu vực khe Bưa, xã Tà Pơơ được một thời gian. Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 2 máy cưa cầm tay, 1 phà máy và nhiều công cụ, vật dụng khác mà các đối tượng sử dụng khai thác lâm sản trái phép.

Kiểm tra hiện trường, Công an huyện Nam Giang phát hiện 5 cây gỗ chủng loại giổi hương và lim xanh có đường kính từ 55cm đến 1,35m đã bị cưa hạ, xẻ gỗ từ ngày 7-3 có khối lượng khoảng 30m3.

Biết các đối tượng dưới quyền đã bị bắt, chiều 15-3, đối tượng Tăng Tấn Dịp (37 tuổi, trú xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc) là đối tượng chủ mưu cầm đầu trong đường dây khai thác lâm sản trái phép đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Nam Giang phát hiện các đối tượng còn cất giấu khoảng 30 phách gỗ dưới lòng hồ thủy điện Sông Bung 4. Đến chiều 16-3, lực lượng Công an đã trục vớt được gần 3m3 gỗ.

Đại tá Lê Quang Vịnh bày tỏ đây là chiến công đầu năm của đơn vị. Qua việc triệt phá thành công chuyên án này của lực lượng Công an có thể thấy được kẽ hở trong công tác quản lý, bảo vệ rừng của lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ này.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nam Giang tiếp tục điều tra, mở rộng để sớm hoàn thành thủ tục, đưa các đối tượng phá rừng ra xử lý nghiêm theo quy định.

Nhằm kịp thời động viên chiến công của Công an huyện Nam Giang, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc, đã đến chúc mừng và thưởng 10 triệu đồng cho tập thể Công an huyện.

Ngọc Thi
.
.