Nhóm "đạo chích" giả Grab, ném xe máy xuống sông phi tang

Thứ Năm, 03/06/2021, 14:23
Với thủ đoạn đóng giả nhân viên Grab, nhóm đối tượng này đã gây ra trên 50 vụ trộm cắp tài sản ở 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông với tổng giá trị trên 500 triệu đồng. Chúng đã ném cả chiếc xe tang vật xuống sông hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Ngày 3/6, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản liên tỉnh.

Trước đó, từ cuối năm 2020 đến nay, trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra nhiều vụ kẻ gian cạy phá khóa cửa, đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản có giá trị.  

Điển hình như vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 13/5/2021, kẻ gian đột nhập vào nhà ông Phạm Hồng Thu (SN 1955, ở xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) qua cửa thông gió, lấy cắp 200 triệu đồng cùng 2 chiếc điện thoại di động.

Các đối tượng trong nhóm trộm cắp, tiêu thụ của gian liên tỉnh và các tang vật gây án tại cơ quan Công an.

Sau một thời gian xác lập chuyên án để điều tra, đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột đã xác định 3 đối tượng gây án, đó là: Đặng Thế Hậu (SN 1995), Triệu Văn Hoan (SN 1989), cùng ở xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk và Phạm Văn Hoạt (SN 1989, ở xã Nam Dong, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông). Cả 3 đối tượng trên đều có tiền án và đã kết thân với nhau trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Đắk Trung – Bộ Công an.

Sau khi ra tù, nhóm này cùng nhau lên TP Buôn Ma Thuột thuê nhà trọ và rồi đi trộm cắp lấy tiền tiêu xài. Khi đi gây án, các đối tượng đeo găng tay, trùm kín mặt để tránh nhận dạng và Hoạt thường mặc đồ đóng giả nhân viên Grab chở Hậu và Hoan để ngụy trang.

Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC và CN CH, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp trục vớt được chiếc xe máy vật chứng, đưa về phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra của Công an TP Buôn Ma Thuột, nhóm này đã gây ra trên 50 vụ trộm cắp tài sản ở 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông với tổng giá trị trên 500 triệu đồng.

Đáng chú ý, để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng đã đưa chiếc xe máy là phương tiện gây án đến cầu 14 giáp ranh giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông ném xuống sông Sêrêpốk để phi tang.

Mở rộng điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột còn bắt giữ thêm Trịnh Đình Thược (SN 1985, ở phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) chuyên tiêu thụ tài sản do 3 đối tượng trên trộm cắp.

Riêng chiếc xe máy vật chứng, Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC và CN CH, Công an tỉnh Đắk Lắk đã trục vớt được, đưa về phục vụ công tác điều tra.  

Trọng Tính – Sỹ Đức
.
.