Cấp “sổ đỏ” trái pháp luật, 9 bị can ở TP Tuy Hòa bị đề nghị truy tố

Thứ Ba, 15/06/2021, 13:53
Không chỉ "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" mà trong quá trình tiếp nhận giải quyết, kiểm tra và đề xuất cấp "sổ đỏ", một số cán bộ còn "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" nên bị đề nghị truy tố


Ngày 15/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã có kết luận điều tra đề nghị Viện KSND TP Tuy Hòa truy tố 7 bị can nguyên là cán bộ ở TP Tuy Hòa về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". 

Đó là Trần Minh Thủ (SN 1976, trú ở khu phố Ninh Tịnh 1, phường 9), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1980, trú khu phố Ninh Tịnh 6, phường 9), Huỳnh Quốc Trí (SN 1963, trú ở khu phố 2, phường Phú Đông), Nguyễn Thanh Đạt (SN 1973, trú ở khu phố 6, phường Phú Đông), Nguyễn Mạnh Tín (SN 1985, trú ở thôn Xuân Hòa, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa), Võ Công Toàn (SN 1981, trú ở 85 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, TP Hồ Chí Minh).

3 trong số 6 bị cáo đã bị TAND TP Tuy Hòa xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" ngày 14/12/2020 tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án này 

Liên quan vụ án này còn có 2 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đó là Đinh Khắc Thuật (SN 1987, trú ở khu phố 4, phường Phú Đông), Biện Khắc Dũng (SN 1983, trú ở khu phố 2, phường Phú Đông).

Trong 9 bị can nêu trên, ông Trần Minh Thủ, hiện đương nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Tuy Hòa; Huỳnh Quốc Trí, nguyên Phó Chủ tich UBND phường Phú Đông; Võ Công Toàn, nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Tuy Hòa. 6 đối tượng còn lại là cán bộ UBND phường Phú Đông, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Tuy Hòa.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa, khi tiếp nhận giải quyết 4 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở phường Phú Đông trong hai năm (2015-2016), những cán bộ này không thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ dẫn đến việc tham mưu đề xuất lãnh đạo UBND thành phố Tuy Hòa cấp giấy chứng nhận không đúng quy định pháp luật.

Trước đó phiên tòa sơ thẩm TAND TP Tuy Hòa ngày 14/12/2020, ông Huỳnh Quốc Trí đã bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do cùng đồng bọn “phù phép” biến hóa 457m2 đất công thành đất tư cho bà Nguyễn Thi Ngọc là vợ của ông Huỳnh Lưu -  cựu Chủ tịch UBND phường Phú Đông, trong đó có 150m2 đất ở đô thị và 307m2 đất trồng cây hàng năm khác. 


Hữu Toàn
.
.