Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ cướp ngân hàng ở Vĩnh Long

Thứ Năm, 28/09/2017, 12:52

Tên cướp giả làm khách hàng giao dịch, cầm súng làm động tác lên đạn khống chế bảo vệ và những người có mặt dồn vào một góc để cướp tài sản tại phòng giao dịch của ngân hàng ở Khu công nghiệp Hoà Phú (Vĩnh Long). 



Sáng 28-9, Công an tỉnh Vĩnh Long đã họp, đánh giá ban đầu về vụ cướp ngân hàng tại Khu công nghiệp Hoà Phú (huyện Long Hồ), với tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an). 

Vụ cướp tại Khu công nghiệp, khiến dư luận xôn xao. 

Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long dự cuộc họp, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Long Hồ khẩn trương điều tra, truy bắt thủ phạm. 

Cuộc họp đã có những phân tích, đánh giá ban đầu về vụ cướp và triển các công tác nghiệp vụ, điều tra làm rõ vụ án, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ghi nhận của CAND, vị trí phòng giao dịch của ngân hàng bị cướp nằm trên đường song hành với QL1, trước Khu Công nghiệp Hoà Phú khá yên ắng. 

Sáng nay, mọi sinh hoạt của phòng giao dịch và người dân xung quanh vẫn diễn ra bình thường. 

Nhiều nhân chứng, xung quanh quanh giao dịch cho biết, khu vực này thường ít người qua lại. Khi xảy ra vụ cướp, lực lượng Công an đến hiện trường điều tra thì người dân xung quanh mới hay biết.

Nơi xảy ra vụ cướp khá vắng vẻ, ít người qua lại. 

Nhân viên bảo vệ của ngân hàng, anh Trần Bá Thịnh (35 tuổi) kể lại, thời điểm xảy ra vụ cướp (15h20’ ngày 27-9), trời đang nắng lên rất ít người qua lại.

Bên trong ngân hàng đang có 3 khách chờ giải ngân cùng với 6 nhân viên (2 nữ, 3 nam và 1 bảo vệ). Lúc đó, tên cướp chạy xe máy Airlabe không biển số màu xanh lợt dựng trước phòng giao dịch.

Vị trí cửa phòng giao dịch, nơi tên cướp bước vào móc súng đe doạ để cướp ngân hàng. 

Nghi phạm mặc áo thun, cao khoảng 1m65, dáng mập, trên mặt bịt khẩu trang, đội nón bảo hiểm, đi giày thể thao và quẩy túi xách màu đen trên tay. Lúc này, anh Thịnh nghĩ rằng, nghi phạm giống như khách hàng đến giao dịch nên định bước ra mở cửa.

Tuy nhiên, tên cướp đẩy cửa bước vào, móc súng dí vào mặt anh Thịnh và đe doạ bước sâu vào bên trong phòng giao dịch. “Nó lên cò cái rốp, buộc mọi người dồn vào một góc, giơ tay lên và không được bấm điện thoại”, anh Thịnh kể.

Khi đó, tên cướp ném túi xách về phía nhân viên buộc bỏ tiền vào bên trong. Các nhân viên gom tiền trong học bàn xong thì tên cướp buộc mở két sắt. Sau khi gom tiền, tên cướp hỏi đã gom hết tiền chưa và yêu cầu nhân viên mở kho của phòng giao dịch.

Khi đó, nhân viên viện cớ lãnh đạo đi công tác và không có chìa khoá nên tên cướp quẩy túi xách tiền, tay cầm súng bước ra ngoài lấy xe tẩu thoát ra QL1 và mất hút.

Hình ảnh tên cướp tây cầm súng, tay cầm túi tiền bước ra khỏi phòng giao dịch. 

Theo lời nhân viên bảo vệ, khi đó khu vực của phòng giao dịch rất vắng người, trời đang nắng nên mọi người không bị hoảng loạn, la hét. 

Khi tên cướp tẩu thoát, các nhân viên đã gọi điện thoại báo cho lực lượng Công an đến khám nghiệm hiện trường, truy bắt thủ phạm.

Anh Thịnh, nhân viên bảo vệ kể lại sự việc. 

Toàn bộ diễn biến vụ cướp diễn ra khoảng 3 phút đồng hồ. Ngân hàng đã kiểm đến, số tiền bị cướp khoảng 207 triệu đồng. 

Cơ quan điều tra đã trích xuất hình ảnh camera và đang tung các lực lượng trinh sát rà soát, truy bắt thủ phạm gây ra vụ cướp ngân hàng có vũ trang. 

Vị trí nơi tên cướp lấy xe tẩu thoát. 
Công an Vĩnh Long dốc toàn lực bắt thủ phạm cướp ngân hàng
Trưa 28-9, 

Công an tỉnh Vĩnh Long phát đi thông báo, cơ quan điều tra đang huy động toàn lực lượng và thông báo đến Công an các địa phương lân cận truy bắt đối tượng. Công an Vĩnh Long kêu gọi người dân cung cấp thông tin về nghi phạm dùng vật nghi là súng cướp ngân hàng vào chiều 27-9. Người dân có thông tin về nghi phạm trên thì liên hệ vào đường dây nóng của Công an Vĩnh Long qua số điện thoại: 02703.503490 hoặc 0919.494 234. 

Theo nguồn tin cho biết, Công an vừa tìm thấy trang phục và chiếc giỏ nghi là của kẻ cướp ngân hàng chiều qua tại xã Tân Lộc (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cùng các đơn vị nghiệp vụ đang xuống hiện trường xác minh sự việc.


Văn Vĩnh
.
.