Xung quanh clip sư cô cầm roi quát nạt tại Thiền viện Long Tượng ở Lâm Đồng

Thứ Năm, 02/11/2023, 16:35

Thời gian qua, đoạn clip dài hơn 3 phút quay lại cảnh một sư cô cầm roi hung hãn quát nạt, đánh mạnh vào một số sư cô khác lan truyền trên mạng đã khiến dư luận ở Lâm Đồng bức xúc, ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh người tu sĩ Phật giáo.

Sự việc trên được xác định xảy ra tại Thiền viện Long Tượng, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Các cơ quan chức năng huyện Đức Trọng đã phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Trọng, khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ.

Cơ quan chức năng xác định, sự việc xảy ra ngày 21/10 tại Thiền viện Long Tượng, xã Phú Hội. Người có hành vi quát nạt, cầm roi đánh một số sư cô khác trong clip đang lan truyền trên mạng là sư cô Thích Nữ Vạn Ngọc.

Xung quanh sự việc xảy ra tại Thiền viện Long Tượng ở Lâm Đồng -0
Thiền viện Long Tượng, nơi xảy ra sự việc.

Làm việc với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, sư cô Vạn Ngọc cho biết, nguyên nhân dẫn tới hành vi nóng nảy, không chuẩn mực trên là do người được giao nấu thuốc cho các sư cô uống là sư cô Vạn Hiền không làm theo đúng nội quy, hướng dẫn của Thiền viện đề ra.

Cụ thể, sư cô Vạn Hiền đã đem lò than nhúm lửa giữa nhà, khói bay mịt mù, gây ảnh hưởng tới không gian của Thiền viện, mặc dù việc này đã được sư cô Thích nữ Vạn Ngọc nhiều lần nhắc nhở. Trong lúc nóng giận, không kìm chế được, sư cô Vạn Ngọc đã la mắng và dùng roi đánh một số sư cô khác.

“Sau khi sự việc xảy ra, quý cô cũng rất biết lỗi. Riêng bản thân con thấy mình đã quá sai trên từng lời nói, hành động, cử chỉ của mình. Con thành tâm nhận lỗi và xin sám hối…”, sư cô Thích Nữ Vạn Ngọc trình bày.

Đoạn clip lan truyền trên mạng được quay bởi người em của sư cô Vạn Hiền là ông Nguyễn Mẹo. Ông Mẹo đến Thiền viện Long Tượng ở làm công quả và cũng đã bị sư cô nhắc nhở góp ý. Ông Mẹo có thái độ không bằng lòng và đã xin về. Ba ngày sau, ông Mẹo gửi đoạn clip trên cho người cháu tại Quảng Ngãi đăng lên facebook. Ngày 30/10, ông Mẹo viết đơn trình tới Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Trọng xin sám hối vì clip trên đã gây nhiều dư luận không tốt, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của người tu hành.

Sư cô Vạn Hiền và tập sự Chiếu Hồng (người bị đánh trong video clip) cho biết: “Lỗi của chúng con làm sai lời chỉ dạy của sư cô Vạn Ngọc. Tánh con hay quên, thường hay tự ý làm mà không xin ý kiến của mấy sư lớn nên bị các sư nhắc nhở la rầy. Đây là lỗi của con, con xin sám hối. Bình thường sư chỉ la nhưng lần này sư đánh đó là vì con tự ý đem lò vào nấu trong nhà trù. Theo quy định từ trước đến nay của Thiền viện, không được đặt lò lung tung để nấu. Sư đã hướng dẫn, khi nấu cơm chín và nấu nồi nước uống xong mới lấy than đó để nấu thuốc, tiết kiệm cho Tam Bảo, nhiều lần Sư nhắc nhở như vậy. Nay con tái phạm nên mới xảy ra cơ sự…”.

Xung quanh sự việc xảy ra tại Thiền viện Long Tượng ở Lâm Đồng -0
Giáo Hội Phật Việt Nam tỉnh Lâm Đồng làm việc với những người liên quan tới sự việc.

Sư cô Vạn Loan và Vạn Sự (người chứng kiến sự việc) cho biết: “Sư cô Vạn Hiền cứ quên trước, quên sau, tự ý đem lò than vào bếp để nấu, chưa đảm bảo sự an toàn cháy nổ cho Thiền viện. Trong ngày đó sư cô Vạn Ngọc bị sốt, vào bếp thấy cô Vạn Hiền và cô Chiếu Hồng đang thổi lò than không an toàn, sư cô đã la rầy và đánh sư cô Vạn Hiền mấy roi. Sư cô Vạn Hiền và cô Chiếu Hồng đã quỳ xuống xin sám hối…”.

Trước những vi phạm của sư cô Vạn Ngọc, ngày 1/11 vừa qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định buộc sư cô Vạn Ngọc phải sám hối trước nhị bộ Đại Tăng và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Trọng; biệt chúng sám hối thời gian 1 năm theo Luật Phật chế dưới sự giám sát của Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Trọng. Ngoài ra, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cũng giao cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Trọng lập ban điều hành Thiền viện Long Tượng.

Thiền viện Long Tượng được thành lập năm 2008.  Hiện tại Thiền viện chỉ còn 4 huynh đệ và cô tập sự Chiếu Hồng, trông coi, tu học tại đây.

Khắc Lịch
.
.