Tăng cường kiểm tra phương tiện vận chuyển khách trên tuyến đường thủy Quảng Ninh

Thứ Tư, 21/01/2015, 12:37
Tỉnh Quảng Ninh có 1.073 phương tiện vận chuyển hành khách đường thủy, trong đó có 529 tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long; 76 phương tiện vận chuyển khách cố định tại cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn; 11 phương chở khách tại bến đò Lôi Âm, TP Hạ Long và khoảng 500 đò các loại.

Với đặc thù giao thông cả đường biển và đường sông nên Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh Quảng Ninh luôn chủ động phối hợp với lực lượng chức năng và công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, nhằm đưa công tác đảm bảo trật tự ATGT tuyến đường thủy đi vào nền nếp.

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy đã triển khai kế hoạch kiểm tra toàn diện đối với các phương tiện vận chuyển hành khách trên tuyến thủy. Trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm như: đăng ký, đăng kiểm, bằng cấp, chứng chỉ của người điều khiển, giấy phép hoạt động, trang thiết bị an toàn kỹ thuật.

Đại úy Nguyễn Văn Khiêm, Đội phó Đội hướng dẫn, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy cho biết: “Về cơ bản các phương tiện chấp hành tốt Luật Giao thông đường thủy nội địa, các quy định của tỉnh, nhưng bên cạnh đó còn có một số phương tiện, một số trường hợp nếu không có lực lượng chức năng kiểm tra thì vẫn mắc các lỗi như không để hành khách ngồi đúng vị trí mà một số trường hợp để khách ngồi ở hai mạn be tàu, không đảm bảo an toàn.

Trong thời gian tới chúng tôi sẽ thường xuyên phối hợp với cảng vụ, các cơ quan chức năng kiểm tra các phương tiện, nhắc nhở, tuyên truyền về an toàn cho phương tiện và xử lý nghiêm những trường hợp nào còn cố tình để cho khách ngồi ở các be, mạn thuyền không đảm bảo an toàn”.

Nguyễn Khánh
.
.