Bức xúc vì xưởng chế biến cau trái phép, gây ô nhiễm môi trường

Thứ Tư, 18/10/2017, 10:22
Mặc dù đã bị UBND huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) xử phạt hành chính hàng chục triệu đồng, buộc phải tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép, nhưng thời gian qua, xưởng thu mua và chế biến cau đóng ở xã Hương Hòa vẫn tồn tại, hoạt động thải khói gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cuộc sống của người dân địa phương.

Qua tìm hiểu được biết, xưởng thu mua và chế biến cau nói trên được đầu tư xây dựng trên phần đất do ông Lương Văn Công Vũ (46 tuổi, trú ở thôn 11, xã Hương Hòa, huyện Nam Đông) làm chủ. Khu xưởng rộng lớn gồm điểm tập kết, lò sấy cau được xây dựng kiên cố trên khu đất rộng gần 800m2 và hoạt động nhiều tháng qua. 

Xưởng chế biến cau tại xã Hương Hòa thải khói gây ô nhiễm môi trường.

Mặc dù xây dựng trái phép và hằng ngày thải trực tiếp lượng lớn khói ra ngoài môi trường nhưng suốt thời gian dài, xưởng chế biến cau này vẫn tồn tại khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc. Đầu tháng 8-2017, UBND huyện Nam Đông thành lập đoàn kiểm tra xưởng chế biến cau tươi này và đã phát hiện sai phạm. 

Theo đó, ngày 14-8, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông ký quyết định xử phạt hành chính số tiền 40 triệu đồng đối với ông Vũ do vi phạm hành chính về xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng với diện tích 770m2; buộc phải tháo dỡ công trình công xưởng sau 10 ngày kể từ ngày ký quyết định. 

Thế nhưng đến nay đã hơn 2 tháng trôi qua, xưởng thu mua và chế biến cau xây dựng trên đất của ông Vũ vẫn tồn tại, hoạt động với quy mô rầm rộ hơn trước. Nhiều hộ dân ở gần cơ sở này đã làm mọi cách nhưng không thể hạn chế được lượng khói, sức khỏe của người già và trẻ em bị ảnh hưởng nghiêm trọng...

Về vấn đề cơ sở sấy cau xây dựng trái phép nhưng vẫn tồn tại, ông Trần Quốc Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông cho biết, huyện đã xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng nhưng nhận thấy cơ sở này giải quyết đầu ra về cau rất tốt cho người dân với giá cao, ổn định nên đã hướng dẫn chủ cơ sở chuyển đổi mục đích sử dụng đất để tiếp tục thu mua cau đến hết mùa năm 2017. 

“Hiện huyện đã yêu cầu xưởng chế biến cau có giải pháp hạn chế xả khói ra môi trường và tới đây chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở tiếp tục thải khói gây ô nhiễm thì sẽ kiên quyết xử lý”, ông Phụng cho hay.

Anh Khoa
.
.