Phim Tết Quý Mão: "Đường đua" thưa vắng

Thứ Năm, 29/12/2022, 10:59

Sau 2 năm “mất mùa” vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, “mùa phim Tết” năm nay đã trở lại trong sự chờ đợi và hy vọng của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, trái với mong đợi, số lượng phim ra mắt dịp Tết năm nay lại vô cùng ít ỏi.

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán. Đây cũng là thời điểm mà những bộ phim dự kiến ra mắt vào dịp lễ này đã công bố lịch ra rạp hoặc gấp rút hoàn thiện. Với dịp cuối năm, các nhà sản xuất phim đều mong muốn góp phần làm phong phú món ăn tinh thần cho khán giả cũng như hy vọng có được doanh thu cao. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, mới có 3 bộ phim công bố sẽ ra mắt trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

không gian hoa kệ trong phim chị chị em em 2.jpg -0
Không gian hoa lệ trong phim “Chị chị em em 2”.

Đầu tiên phải kể tới bộ phim “Chị chị em em 2” (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng). Đây là phần tiếp theo của phim được phát hành vào năm 2019 (đạo diễn Kathy Uyên). Bộ phim từng lọt top doanh thu cao của điện ảnh Việt. Phần 2 này vẫn duy trì mô típ ở phần 1 cả 2 nhân vật chính đều là nữ.

“ Chị chị em em 2” dựa trên giai thoại về Ba Trà và Tư Nhị là 2 mỹ nhân Sài thành những năm 1900. Trong đó Ba Trà (Minh Hằng thủ vai) sinh ra tại Long An, mồ côi cha từ nhỏ, sau bỏ quê lên Sài Gòn. Vẻ đẹp của cô từng khiến nhiều thiếu gia nhà giàu thời đó say mê. Tư Nhị cũng là một cô gái quê lên thành phố rồi nhờ nhan sắc nổi bật mà nhanh chóng dấn thân vào giới thượng lưu. Tư Nhị được Ba Trà coi như em gái.

Tuy nhiên, theo như đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, phim không có ý định phản ánh toàn bộ cuộc đời của mỹ nhân mà các nhân vật có thật đó chỉ là cái cớ để tái hiện cuộc sống hoa lệ nhưng cũng nhiều góc khuất của Sài thành cách đây 1 thế kỷ. Ngoài ra, phần kịch tính trong phim cũng được hạn chế, yếu tố hài hước, tình cảm gia đình vui vẻ được tăng cường để phù hợp với không khí ngày Tết. Ngoài sự tham gia của 2 người đẹp là Minh Hằng và Ngọc Trinh thì bộ phim còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ NSƯT Trung Dân, NSƯT Công Ninh, nghệ sĩ Lê Giang…

Bộ phim “Siêu lừa gặp siêu lầy” của đạo diễn Võ Thanh Hòa là tác phẩm được anh ấp ủ thực hiện suốt 4 năm. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Khoa (Mạc Đăng Khoa thủ vai) là một kẻ lừa đảo đến Phú Quốc với mục đích đổi đời. Tình cờ Khoa gặp Tú cũng là một tên tội phạm điển trai. Cả hai kết hợp và thực hiện được nhiều phi vụ trót lọt. Mục tiêu của họ là nhắm đến những con mồi nhẹ dạ, cả tin. Sau này, băng nhóm kết nạp 2 thành viên nữa là ông Năm và Mã Lai. Từ đó nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên là những gương mặt nghệ sĩ được yêu mến như NSƯT Mỹ Duyên, Anh Tú, Mạc Văn Khoa, Trung Lùn, Đại Nghĩa, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt… Đạo diễn Võ Thanh Hòa chia sẻ bộ phim đã hiện thực hóa giấc mơ sản xuất bộ phim hài thuần Việt

Sau thành công của “Bố già” năm 2021 thì từ đồng đạo diễn, Vũ Ngọc Đãng và Trấn Thành sẽ trở thành “đối thủ” của nhau trong cuộc đua phim Tết năm nay. Phim “Nhà Bà Nữ” xoay quanh gia đình bà Nữ (Lê Giang thủ vai) - người làm nghề bán bánh canh ở Sài Gòn. Phim khắc họa mối quan hệ phức tạp giữa các thành viên trong gia đình. Vai chính sẽ được 2 diễn viên trẻ Song Luân và Uyển Ân - em gái Trấn Thành đảm nhận. Ngoài ra còn có sự góp mặt của những nghệ sĩ NSND Ngọc Giàu, NSND Việt Anh, NSƯT Công Ninh.

Với thông điệp “Mỗi gia đình đều có những bí mật” phim khai thác những góc khuất giấu kín của mỗi thành viên trong gia đình. Sản phẩm hứa hẹn mang đến cho người xem bầu không khí hài hước cùng với tình cảm gia đình ấm áp. Với “Nhà Bà Nữ”, Trấn Thành kiêm cả 2 vai trò vừa đạo diễn, vừa diễn viên trong phim. Từng lập kỷ lục phòng vé với “Bố già” vào đúng mùa Tết Âm lịch 2021, “Nhà Bà Nữ” là một thử thách mà Trấn Thành đặt ra cho mình. Cả 2 bộ phim “Chị chị em em 2” và “Nhà Bà Nữ” sẽ cùng ra mắt vào ngày 22/1/2023.

Có thể nói, cùng với mùa hè thì Tết Nguyên đán là thời điểm mà các nhà sản xuất phim, các đạo diễn hướng đến để cho ra mắt đứa con tinh thần của mình. Nhất là nhiều năm trở lại đây, kỳ nghỉ Tết thường kéo khá dài. Với không ít khán giả thì đi xem phim đã trở thành một trong những hình thức giải trí được lựa chọn trong những dịp nghỉ lễ. Nhất là với khán giả trẻ tuổi. Mùa phim Tết năm nay nhận được sự chờ mong háo hức đặc biệt của khán giả bởi sau 2 năm dịch bệnh, khán giả đã quá lâu không được xem thoải mái phim dịp Tết.

một cảnh trong phim siêu lừa gặp siêu lầy của đạo diễn võ thanh hòa.png -0
Một cảnh trong phim “Siêu lừa gặp Siêu lầy” của đạo diễn Võ Thanh Hòa.

Tuy nhiên, số lượng phim Tết năm nay khá khiêm tốn so với các mùa phim Tết trước đó. Nhất là so với những năm chưa có sự xuất hiện của dịch bệnh COVID-19. Thậm chí, mùa phim Tết năm 2022, mặc dù cũng được đánh giá là không thành công vì rạp chiếu thường xuyên phải đóng cửa theo quy định giãn cách nhưng cũng có tới 5 bộ phim kịp ra rạp.

Giải thích về hiện tượng ít tác phẩm điện ảnh chiếu rạp năm nay. Một trong những nguyên nhân khách quan là chúng ta chỉ thực sự kết thúc các quy định giãn cách trên cả nước từ tháng 4 năm nay, đồng nghĩa với việc các rạp chiếu mới được mở cửa trở lại. Những bộ phim sản xuất trong thời gian dịch bệnh hoặc phải lùi lịch chiếu do dịch bệnh đã đồng loạt ra mắt ngay sau đó. Chính vì vậy, trong 5 - 6 tháng qua, điện ảnh Việt chứng kiến sự ra mắt ồ ạt của khá nhiều bộ phim. Phải ngừng ra mắt quá lâu cộng với niềm vui dịch bệnh được khống chế đã khiến các nhà sản xuất không thể đợi được nữa.

Sau khi phim ra rạp thì thời gian còn lại quá ngắn để có thể sản xuất phim kịp chiếu Tết. Chưa kể, các đạo diễn cũng cần thời gian nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng, ít ai có thể bắt tay ngay vào một bộ phim mới. Mỗi bộ phim cần rất nhiều thời gian chuẩn bị từ kịch bản, chọn bối cảnh, casting diễn viên… Nên không khó để thấy, những bộ phim ra rạp Tết này cũng đều của những đạo diễn có thời gian đủ dài để chuẩn bị. Đơn cử như bộ phim “Thanh Sói - Cúc dại trong đêm” của Ngô Thanh Vân cũng đã không đợi tới Tết Nguyên đán mà chọn ra mắt sớm hơn vào ngày 30/12/2022 sẽ phục vụ khán giả trong dịp Tết Dương lịch. Phim là câu chuyện về thời trẻ của nữ trùm Thanh Sói trong phim “Hai Phượng” trước đây cũng do Ngô Thanh Vân sản xuất đồng đảm nhận vai Hai Phượng.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, dòng phim Tết đang đứng trước khá nhiều thách thức. Mặc dù có lợi thế là ngày lễ, khán giả có tâm lý giải trí bằng việc đi xem phim nhưng không phải bộ phim nào ra rạp cũng thành công. Nhìn từ những mùa Tết đã qua, số phim có được doanh thu trăm tỉ vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn lại là nhạt nhòa, thậm chí bị liệt vào hàng thảm họa. Điều đó cho thấy yêu cầu của khán giả ngày càng cao trong việc lựa chọn và đánh giá phim.

Những bộ phim có doanh thu khủng đều là những bộ phim có kịch bản tốt, diễn viên nhập vai xuất sắc và cách làm phim sáng tạo, có thông điệp chạm đến trái tim khán giả. Một bộ phim như vậy thì có thể chinh phục khán giả ở bất kỳ thời điểm nào nên các đạo diễn cũng ít mặn mà với mùa phim Tết là vì thế. Phim chiếu Tết có doanh thu cao trong những năm qua không phải là những bộ phim hài giải trí có nội dung hời hợt mà đều là những bộ phim được đầu tư lớn, có sự tham gia của những tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng. Bởi phim chất lượng nghệ thuật yếu thì vui thế nào cũng không thu hút được người xem.

Với quan niệm Tết là phải vui nên các phim ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán năm nay chủ yếu là phim hài. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố hài hước, những nhà làm phim cũng gửi gắm trong đó thông điệp về tình thân, về sự tốt đẹp của cuộc sống. Khán giả hy vọng những bộ phim này sẽ thoát ra khỏi quan niệm hài dễ dãi, dễ đoán, nội dung hời hợt lâu nay. Thế nên, dẫu “đường đua” phim Tết không có sự xôm tụ thì cũng không phải là điều phải bi quan vì có thể đây đang là thời gian chuẩn bị cho những dự án phim chất lượng trong thời gian tới.

Khánh Thảo
.
.