Những ngôi sao nổi tiếng viết sách cho trẻ em

Thứ Năm, 15/12/2022, 12:44

Nhiều ngôi sao nổi tiếng đã từng viết sách cho trẻ em, cho dù họ lấy cảm hứng từ chính những đứa con của họ hay chỉ đưa ra một thông điệp mà họ yêu thích. Mặc dù nhiều trẻ em có thể không biết rõ về những người nổi tiếng, nhưng thật thú vị khi một diễn viên hoặc ca sĩ, nhạc sĩ... mà bạn yêu thích có những câu chuyện có thể chia sẻ với những đứa trẻ trong cuộc đời mình. Dưới đây là một số ngôi sao nổi tiếng và những cuốn sách họ đã viết cho trẻ em.

Ca sĩ Madonna

“Những bông hồng nước Anh” (2003), “Những quả táo của ngài Pibodi” (2003), “Jacov và bảy tên trộm” (2004), “Cuộc phiên lưu của Abdi” (2004), “Chiếc ví đầy” (2005), “Những bông hồng nước Anh. Tình yêu và tình bạn” (2006).

“Những bông hồng nước Anh” được viết trong “thời kỳ London” của Madonna khi diva này là người vợ mẫu mực của đạo diễn Guy Ritchie và gần như không bước ra khỏi Xứ sở Sương mù. Tác phẩm ngay lập tức trở thành cuốn sách bán chạy nhất, đã được xuất bản tại 100 quốc gia và được dịch ra 37 thứ tiếng.

Thành công của câu chuyện đầu tay đã khiến nữ ca sĩ tiếp tục phát hành thêm 5 cuốn sách dành cho các fan nhỏ tuổi, trong số đó có tập tiếp theo của “Những bông hồng nước Anh”. Nghiệp sáng tác đang tiến triển thì kết thúc khi Madonna gặp phải vấn đề trong đời tư: năm 2008 cô đã ly dị, trở lại nước Mỹ và từ bỏ sự nghiệp của người kể chuyện cổ tích.

Những ngôi sao nổi tiếng viết sách cho trẻ em -0
Ca sĩ Madonna - Diễn viên, ca sĩ, MC Whoopi Goldberg - Diễn viên Jim Carrey.

Diễn viên Jim Carrey

“Roland xoay sở thế nào” (2013)

Diễn viên hài Jim Carrey đã tặng cho các fan nhỏ tuổi của mình một câu chuyện cổ tích triết lý về làn sóng mang tên Roland, người sợ phải chia tay trên bờ biển và biến mất mãi mãi. Nhưng không lâu sau Roland hiểu rằng bên cô là đại dương rộng lớn mà cô luôn phải gắn liền. Bằng cách đó Jim trả lời cho câu hỏi về ý nghĩa của sự tồn tại, sự kết nối của cá nhân và toàn nhân loại.

“Trẻ em có cảm xúc sâu sắc hơn và những câu hỏi nghiêm túc mà người lớn không phải lúc nào cũng có thể trả lời. Các em nghĩ về cuộc sống, cái chết, sẽ sống thế nào nếu bỗng nhiên không có mẹ. Những ý nghĩ này từng làm cho tôi băn khoăn trong thời thơ ấu” - diễn viên thẳng thắn nói vậy trên Tạp chí The Hollywood Reporter. Carrey xuất bản cuốn sách cho cháu Jackson và ông cùng với con gái Jane thu âm bốn ca khúc cho cuốn sách. Câu chuyện cổ tích nổi tiếng đã nhận được giải thưởng Jelet Burgess dành cho sách trẻ em vào năm 2013.

Ca sĩ Shakira

“Những cuộc phiên lưu của Dora- người lữ hành” (2013)

Shakira thường tham gia các hoạt động từ thiện và cô đã dành cuốn sách về đề tài này cho trẻ em. Nhân vật nữ của cô là Dora cùng với bạn trai Boots của mình đã giúp đỡ cho những trẻ em không có sách vở để học, mà các bài học là cuộc phiên lưu lớn nhất. Dora là nhân vật phổ biến của kênh phim hoạt hình thiếu nhi Nickelodeon và nữ ca sĩ đã không ít lần thu âm các ca khúc cho các bộ phim này.

Diễn viên Tory Spellling

“Giới thiệu về Tatulu” (2010)

Sau khi kết thúc se-ri phim nổi tiếng “Beverly- Hills, 9026” với vai Donna, Tory đã làm một chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống riêng của mình, nuôi dạy bốn đứa con và viết cuốn tự truyện (tập đầu tiên trở thành cuốn best-seller tại Mỹ). Chính kinh nghiệm làm mẹ đã khiến cô xuất bản vào năm 2010 một cuốn sách đầy màu sắc “Introducing Talulu” được tác giả giới thiệu dành cho trẻ em từ 4 - 8 tuổi. Talula là một cô bé trong một gia đình giàu có thường xuyên bị cấm đoán điều gì đó: chuyện trang phục, nói chuyện to, mặc quần jeans. Nhân vật này cố gắng hiểu phải xử sự thế nào cho đúng mà vẫn là chính mình. “Tatula là một phần hình ảnh của tôi. Cô bé thường xuyên bị trêu chọc ở trường, điều này cũng xảy ra với tôi vì những đứa trẻ khác không chấp nhận tôi như tôi vốn thế. Tôi muốn viết một bộ sách hoàn chỉnh về Tatula và truyền cảm hứng cho trẻ em để chúng cảm nhận đúng về bản thân mà vẫn là chính mình” - Tory viết như vậy trong blog.

Nhạc sĩ Keith Richards

“Con vịt và tôi: Câu chuyện về ông tôi và chiếc đàn guitar của tôi” (2014)

Những câu chuyện cổ tích của Keith Richards từ The Rolling Stones xuất hiện tại các hiệu sách thực tế gần như là các cuốn tự truyện. Bộ sưu tập cá nhân của Keith Richard ước tính có khoảng 3.000 chiếc đàn guitar, vì thế mà không có gì lạ là nhạc sĩ này đã sáng tác với nhạc cụ yêu thích của mình. Chú vịt cũng là một nhân vật có thật. Chính người ông Theodore mà trong gia đình được gọi là Chú Vịt đã tặng cho cháu mình chiếc guitar đầu tiên và nó đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của Richards. Còn người con gái đầu của ông là Theodora được Keith đặt theo tên người ông nội đã vẽ minh họa cho cuốn sách. “Cuốn sách của tôi có thể giúp cho trẻ em quan tâm nhiều hơn tới ông của mình. Và ngược lại, ông bà sẽ cảm thấy mối quan hệ của họ với các cháu thêm khăng khít hơn” - Nhạc công guitar nói trong cuộc phỏng vấn trên kênh Truyền hình NBC.

Ca sĩ Jery Holliwell

“Chu kỳ của những chuyện cổ tích về Eugenia Lavender” (2008)

Jery là cựu ca sĩ solo của nhóm Spice Girls. Vào năm 2007 cô đã ký hợp đồng xuất bản 6 cuốn sách về cô bé 9 tuổi Eugenia Lavender. Mỗi cuốn sách gồm những câu chuyện ngắn phát triển các câu đố, điền ô đố chữ. Jery đã lấy cảm hứng từ cuộc sống, vì vậy mà các nguyên mẫu bạn bè của Eugenia đều là những người quen của ca sĩ như nhạc sĩ George Michael, bếp trưởng Gordon Ramzi, cầu thủ Mark Rooney. Jery thậm chí đã muốn bổ sung vào cuốn sách nữ nhân vật theo tên của Công chúa Vattori với hình ảnh bạn diễn cũ là Victoria Beckham nhưng cuối cùng cô đã từ bỏ ý định này. Cuốn truyện cổ tích đầu tiên đã có được thành công vang dội: theo báo cáo của các hiệu sách nước Anh chỉ riêng ở Anh sau 5 tháng đã bán được 250 nghìn bản. Jery đã được công nhận là tác giả trẻ xuất sắc nhất năm 2008.

Diễn viên, ca sĩ, MC Whoopi Goldberg

“Chu kỳ của những vũ nữ ba lê ngọt ngào” (2008 - 2012), “Cuốn sách lớn từ tính cách của Whoopi” (2010).

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhân vật trung tâm là cô bé Alexandra Petrakova - Jonson đã từ tỉnh lỵ về New York và quyết định học múa ba lê. Trải qua mọi sự khổ luyện và phải đối mặt với những nỗi sợ riêng và sự ghen tỵ của những cô bé khác, Alexandra đã được nhận vai chính trong vở nhạc kịch mà cô mơ ước từ lâu. Năm 2010 Whoopi với sự hài hước đặc trưng của mình đã viết cuốn sách cho trẻ em về cách cư xử đúng mực trong xã hội.

Diễn viên Julianne Moore

“Dâu tây với tàn nhang” (2007), “Mẹ tôi là người nước ngoài nhưng không phải là với tôi” (2013).

“Dâu tây với tàn nhang” là biệt danh của nữ diễn viên từ thời thơ ấu. Vì là cuốn sách đầu tay dành cho trẻ em nên cô đã chọn tên này để một lần nữa nhắc nhở các em cần phải yêu bản thân vì vẻ đẹp đặc biệt và không theo chuẩn của mình. “Cuốn sách của tôi nói về một cô bé 7 tuổi khác biệt với bạn cùng trang lứa và buộc phải chứng tỏ rằng cô không thua kém họ. Tôi viết về một cô bé bình thường không có khả năng vượt trội” - nữ diễn viên kể trên Tạp chí Tsychologies. Moore tiếp tục sự trải nghiệm văn chương của mình vào năm 2013 sau khi xuất bản cuốn sách “Mẹ tôi là người nước ngoài nhưng không phải đối với tôi”. Sáng tác này cũng nói về trải nghiệm của chính Moore: mẹ cô nói đặc giọng Scotland đến mức từng làm cô và những người xung quanh xấu hổ.

Nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất phim Paul McCartney

“Trên bầu trời cao” (2005)

Paul McCartney viết cuốn sách dành cho trẻ em đồng tác giả với nhà văn Philipp Ardah. Nhân vật chính của câu chuyện là chú sóc nhỏ Virella đã cùng bạn bè đi tìm hòn đảo phép thuật Abnemalia. Các nhân vật của câu chuyện cổ tích đã được nghĩ ra ngay từ những năm 80 khi McCartney viết ba bài hát cho bộ ba phim hoạt hình về chú chuột Rupert. Với sự hỗ trợ của một cuốn sách, một người ăn chay và một người bảo vệ động vật, Paul hy vọng sẽ dạy cho trẻ em biết quan tâm đến động vật và thế giới xung quanh.

Diễn viên, vũ công, ca sĩ John Travolta

“Đến gần các vì sao” (1997)

Nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích của John Travolta là cậu bé Jeff 8 tuổi mơ ước lái máy bay và quan sát các vì sao ở gần. Travolta viết cuốn sách này cho con trai cả của mình là cậu bé tự kỷ Jett mặc dù ông mong mọi người ở mọi lứa tuổi đều đọc nó.

Bích Nguyễn (tổng hợp)
.
.