Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XIII - năm 2022: Nhiều cảm xúc, dấu ấn

Thứ Năm, 20/10/2022, 07:00

Tối 16/10, tại Hội trường lớn Đại học Cần Thơ đã diễn ra Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XIII - năm 2022.

Vậy là sau 5 ngày diễn ra, Liên hoan đã khép lại "với nhiều cảm xúc, dấu ấn và thành công tốt đẹp, nhưng hơn tất cả là tình cảm, trách nhiệm của những người làm báo truyền hình, phát thanh CAND, sự tận tình, chu đáo, nồng hậu của lãnh đạo và nhân dân TP Cần Thơ đã dành cho Liên hoan" như đánh giá của Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan.

Những con số "biết nói"

Liên hoan năm nay có sự tham dự của 74 đoàn với gần 500 đại biểu đến từ Công an các đơn vị, địa phương và một số cơ quan báo chí. Ban tổ chức đã nhận được 578 tác phẩm dự thi, trong đó có 154 tác phẩm báo chí; 117 tác phẩm thể loại nghệ thuật và chương trình chuyên biệt; 63 tác phẩm chuyên mục an ninh trật tự; 244 tác phẩm phát thanh và có sự tham gia của 81 thí sinh dự thi phát thanh viên, dẫn chương trình. Liên hoan năm nay rất chú trọng đến công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ, hướng tới chuyển đổi số và phát triển nội dung đa nền tảng.

Qua đêm giao lưu ANTV Concert với chủ đề "Nhịp đập thời đại số" và hai buổi Hội thảo "Ứng dụng công nghệ trong phát triển nội dung đa nền tảng" và Hội thảo trao đổi nghiệp vụ, các chế độ, chính sách với Công an các đơn vị địa phương, Ban Tổ chức đã lắng nghe, ghi nhận và thấu hiểu những khó khăn, vất vả, những tồn tại, vướng mắc của đội ngũ cán bộ làm báo chí trong CAND, nhất là ở Công an các địa phương.

liên-hoan-thpt2.jpg -0
Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Liên hoan.

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, công tâm, khách quan, Ban Giám khảo đã thống nhất chọn 66 Giải Vàng, 135 Giải Bạc và 236 Bằng khen cho các tác phẩm, tác giả xuất sắc. Chương trình chuyên mục an ninh trật tự có 6 Giải Vàng, 13 Giải Bạc, 25 Bằng khen; tác phẩm báo chí có 16 Giải Vàng, 31 Giải Bạc, 61 Bằng khen; tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt của kênh ANTV có 12 Giải Vàng, 24 Giải Bạc, 40 Bằng khen; thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình có 8 Giải A, 18 Giải B, 25 Giải C; tác phẩm phát thanh có 24 Giải Vàng, 49 Giải Bạc, 85 Bằng khen.

Mặt bằng chất lượng khá đồng đều

Nhà báo Đỗ Đức Hoàng, Trưởng Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo thể loại "Tác phẩm báo chí" nhận xét, Liên hoan năm nay có 3 mảng đề tài nổi bật, như: Lực lượng Công an trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, Đề án 06 và đặc biệt là đề tài đưa Công an chính quy về xã cũng được phản ánh rất đa dạng, có tính thuyết phục cao. Năm nay các tác phẩm trong ngành Công an ngày càng có mặt bằng tốt hơn. Sự chênh lệch giữa các tác phẩm không còn quá xa. Có tác phẩm hoàn toàn đáp ứng phát sóng trên Đài Truyền hình quốc gia, phục vụ khán giả truyền hình.

Còn Đại tá, NSƯT Nguyễn Quang Vinh, Trưởng Ban Giám khảo các "Tác phẩm nghệ thuật và Chương trình chuyên biệt" nhận định, sự đồng đều của các tác phẩm và sự tiến bộ qua từng kỳ Liên hoan là điều đáng mừng, niềm tự hào của đội ngũ làm báo chí Công an tại địa phương, là "cánh tay nối dài" của ANTV. Tại Liên hoan năm nay, các format chuyên biệt, riêng có của ANTV, như: Hồ sơ vụ án, Phía sau bản án, Hành trình phá án... xuất hiện nhiều tác phẩm tốt.

Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Thư ký - Biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban giám khảo thể loại "Tác phẩm Phát thanh" nhận định, các tác phẩm có giọng đọc truyền cảm, có sự vượt bậc về hình thức thể hiện, đây là tín hiệu tốt với phát thanh của CAND. Nhiều tác giả có cái nhìn rất sắc sảo, những vấn đề khô cứng nhưng được xử lý mềm mại, không những phục vụ trong Ngành mà còn phục vụ đông đảo công chúng. Các tác phẩm có sự đan xen giữa nghiệp vụ Công an và tính báo chí tạo cho tác phẩm có giá trị tích cực. Đánh giá về chất lượng các tác phẩm dự thi Liên hoan ở thể loại "Chương trình Chuyên biệt", Đại tá Trịnh Tùng Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội khẳng định, các tác phẩm đa sắc màu, phong phú về nội dung và hình thức thể hiện.

Cơ hội học tập, trau dồi kiến thức

Liên hoan năm nay chứng kiến sự vươn lên vượt bậc của Công an tỉnh Quảng Ngãi khi xuất sắc giành giải Đặc biệt (giải Nhất toàn đoàn). Cụ thể Công an Quảng Ngãi đã giành tới 4 Giải Vàng, trong đó có 3 tác phẩm báo chí, tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt theo format ANTV cho phim tài liệu "Đường về của ma rừng", Vì nhân dân phục vụ "Nơi đỉnh núi" và phim khoa giáo "Nhận diện cà-xóa" và 1 tác phẩm thể loại phát thanh "Xăng dầu giả - hậu quả thật".

Theo Trung tá Đỗ Thành Sự, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, thi đua khen thưởng, Công an tỉnh Quảng Ngãi thì đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ báo chí, tuyên truyền Công an tỉnh.

"Quảng Ngãi là địa bàn phức tạp khi có biển, có rừng, có những vấn đề mang tính thời sự, như ngư dân bám biển, đồng bào dân tộc thiểu số có những thủ tục lạc hậu, di cư tự do… Trong các tác phẩm của mình, chúng tôi đã cố gắng truyền tải thông điệp rõ ràng, nhân văn bằng công nghệ làm phát thanh, truyền hình hiện đại, chuyên nghiệp. Như tác phẩm "Đường về của ma rừng" là bộ phim tài liệu không lời bình đã được chúng tôi ấp ủ, thai nghén trong suốt 5 năm”.

liên-hoan-thpt1.jpg -0
Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng biên tập Báo CAND (bên trái) trao Giải Vàng cho các cá nhân có tác phẩm đoạt giải.

Là tác giả giành Giải Vàng với tác phẩm "Vỡ mộng giống lúa Thiên Đàng", Đại úy Trương Đức Trung (PX03, Công an tỉnh Sóc Trăng) nhấn mạnh, anh ấn tượng nhất ở Liên hoan là buổi hội thảo và đêm ANTV Concert vì đã bổ sung nhiều kiến thức về chuyển đổi số.

"Việc thay đổi, bổ sung các phương thức truyền tải thông tin trong kỷ nguyên 4.0 là điều mà mỗi người làm công tác tuyên truyền đều nhận thức được, nhưng để có cách thức phù hợp với từng địa phương thì không phải chuyện dễ. Tôi đã được gợi mở rất nhiều và tới đây tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo thành lập các kênh trên một số nền tảng mạng xã hội để cố gắng phủ thông tin, đẩy trường thông tin của Công an tỉnh lan tỏa rộng. Đến với Liên hoan, mỗi địa phương có cách làm riêng... Qua đó tôi có thể tích lũy cho bản thân, xem cái nào hay và chưa hay ở chỗ nào thì phải thay đổi cho hay hơn", Đại úy Trương Đức Trung nhấn mạnh.

Lần đầu tiên Tổng Công ty truyền hình Cáp Việt Nam tham dự Liên hoan nhưng đã có tác phẩm "Lưỡi dao oan nghiệt" xuất sắc giành Giải Vàng. Biên tập viên Lê Thúy, đại diện nhóm tác giả nhấn mạnh: "Tác phẩm của chúng tôi nói về vụ án đối tượng Đinh Công Tráng ra tay sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên gây chấn động dư luận. Cũng ở mảng đề tài an ninh này, trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi còn thấy được hình ảnh của người chiến sĩ CAND tận tụy, hy sinh. Việc nhận được Giải Vàng sẽ là nguồn động lực to lớn để cá nhân tôi cũng như những đồng nghiệp của mình tiếp tục sáng tạo và cống hiến, để có thể mang tới nhiều tác phẩm hay hơn nữa, qua đó khắc họa hình ảnh những người chiến sĩ Công an đến với khán giả một cách chân thực và gần gũi nhất".

Đến với Liên hoan năm nay, các đoàn tham dự đều rất ấn tượng về con người, vùng đất miền sông nước Cần Thơ ấm áp, nghĩa tình. Liên hoan diễn ra vào ngày triều cường lên, tuy có chút khó khăn nhưng đó cũng là cơ hội để các đoàn cảm nhận rõ hơn về miền Tây mùa nước nổi mà không nơi nào có được.

Ngô Khiêm
.
.