Giấc mộng showbiz của những “hot girl kém tài”

Thứ Sáu, 13/12/2019, 08:19
Thị trường giải trí đã, đang và sẽ tồn tại một bộ phận hot girl sẵn sàng khoe thân, sẵn sàng chụp ảnh dung tục, sẵn sàng làm MV phản cảm vì giấc mộng... bước chân vào showbiz.


Dung tục và phản cảm

Mới đây, toàn bộ MV “Em muốn cho anh xem này” của cô nàng 10 X Nhã Tiên chỉ đơn thuần là chuyện tổng hợp những cảnh mặc hở hang, thả dáng, những điệu nhảy sexy và khung cảnh chơi đùa cùng các chàng trai trong phòng ngủ. Nhiều người chỉ thắc mắc rằng, tại sao một giọng hát tệ như "hot girl ngủ gật" lại quyết định theo đuổi con đường âm nhạc. Đáng nói, lại chọn mở đầu sự nghiệp bằng một MV gây tranh cãi và bị gỡ bỏ.

“Là một hotgirl, cô làm vậy để làm gì và được gì". MV trên từng gây tranh cãi ở Vpop. Sản phẩm ngay khi ra mắt gặp phải vô số lời chỉ trích vì hình ảnh phản cảm, nhiều chi tiết được khán giả đánh giá là dung tục.

Cảnh đầu tiên của MV quay cận vòng 3 của người thể hiện bài hát là Nhã Tiên. Trong suốt MV, cô mặc trang phục gợi cảm, táo bạo và có nhiều động tác nhằm khoe thân hình. Đặc biệt, cô sử dụng chi tiết được cho là bạo dâm. Cụ thể, các vũ công nam bị Nhã Tiên dùng dây xích đeo cổ sau đó ném trái bowling vào người.

Xuyên suốt MV là cảnh mặc đồ hở hang khoe thân, động chạm nhạy cảm. Chưa kể, cô còn mặc trang phục có 2 tà áo giống áo dài nhưng không quần giống nữ ca sĩ Mỹ bị chỉ trích cách đây không lâu. Chỉ ít ngày sau khi ra mắt, MV nhận lượt dislike (không thích) gấp nhiều lần lượt like (thích). Cụ thể, không thích là 16.000, trong khi lượt thích chỉ có 1.700.

Trong khi hình ảnh bị cho là phản cảm thì giọng hát của Nhã Tiên hoàn toàn mờ nhạt. Chất giọng yếu ớt, hát không rõ lời khiến khán giả không thể cảm nhận đây là sản phẩm âm nhạc. Nhiều khán giả cho rằng đây đơn thuần là công cụ để cô đánh bóng tên tuổi.

“Cô này thì ca sĩ, hát hò gì, chỉ khoe thân để gây chú ý mà thôi. Giờ quá nhiều ca sĩ, nên họ phải dùng mọi cách để gây chú ý”, một khán giả bình luận. Đặc biệt, chỉ ít ngày sau khi đăng tải, MV bị gỡ bỏ. Thậm chí, kênh YouTube của Nhã Tiên cũng hoàn toàn biến mất. Nhiều khán giả cho rằng MV có những cảnh quay dung tục, vi phạm quy chế cộng đồng nên bị báo cáo, dẫn đến bị gỡ bỏ.

Trước những tranh cãi gay gắt, Nhã Tiên cho biết cô đã đọc tất cả bình luận và sẽ rút kinh nghiệm ở những sản phẩm sau. Theo cô, ê-kíp sẽ bàn bạc lại với nhau để không xảy ra những tranh cãi như thời gian qua. Về lý do MV biến mất, cô cho biết đang chờ câu trả lời của đối tác. 

Nguyễn Thủy Tiên, tức Nhã Tiên, sinh năm 2000 là cựu học sinh trường THPT Mỹ Hào, Hưng Yên. Cô được mọi người biết đến sau tấm ảnh ngủ gật giữa sân trường. Từ đó được cộng đồng mạng gọi với danh xưng "hot girl ngủ gật". 10X còn khiến nhiều người ghen tỵ khi sống sanh chảnh, xa hoa, luôn dùng hàng hiệu đắt tiền. Gần đây, khi tuyên bố theo đuổi sự nghiệp cầm mic, 10X đã có loạt phát ngôn bị đánh giá là ngông cuồng như "đi hát sẽ thành công hơn Chi Pu", "chỉ có cách gây chú ý trái chiều thì mới được mọi người chú ý"...

Không đầu tiên, cũng chẳng cuối cùng

Câu hỏi bị cộng đồng tẩy chay nhà mạng gỡ xuống, với cả giới truyền thông lẫn nghệ sĩ đều không khó trả lời. Bởi lẽ, Nhã Tiên - “hot girl ngủ gật” không phải trường hợp đầu tiên và cũng sẽ không bao giờ là trường hợp cuối cùng.

Ở thị trường nhạc Việt, không ít trường hợp gây sốc để nổi tiếng, chẳng hạn Huyền Sambi với MV “Như cái lò” ra mắt cách đây 2 năm. Tuy nhiên, những gì MV này nhận được chỉ là sự ghét bỏ, tẩy chay của khán giả. Sản phẩm gây sốc một thời nhưng rồi nhanh chóng chìm xuống và đến giờ chẳng được mấy người nhớ tới. Trong khi đó, cái tên Huyền Sambi cũng hoàn toàn mờ nhạt so với thị trường. 

“Phần lớn các hot girl có giấc mộng bước chân vào showbiz. Những hot girl tài năng, có thực lực sẽ chọn con đường chính thống, đàng hoàng, trau dồi bản thân, có thể đi chậm mà chắc. Nhưng không ít hot girl khác lại chọn đi đường tắt, trong đó cách khoe thân được coi là nhanh hơn cả. Dù ai cũng biết nó… rẻ tiền”, người có 10 năm kinh nghiệm trong giới truyền thông, từng là quản lý của nhiều ca sĩ, nói. Ngay trong những chiêu trò rẻ tiền cũng tồn tại muôn hình vạn trạng cách thức khác nhau.

Nhiều năm trước, trào lưu khoe thân từng được các hot girl ưa chuộng, hòng gây chú ý. Người khẳng định chụp vì bản thân đẹp, kẻ lại lấy lý do “cao cả” chụp vì môi trường, vì nghệ thuật. Nhưng tựu trung đều là những bức ảnh nóng bỏng, sexy, thậm chí gợi dục, không hơn không kém.

Khoảng hơn một năm trở lại, trào lưu chụp ảnh khoe thân giảm nhiệt. Nhưng không có nghĩa là dừng lại. Những hình ảnh dung tục lại chuyển sang một “mặt trận” khác là web drama (ca kịch, phim video trên mạng), phim hài nhảm.

Trước sự bùng nổ của web drama, ảnh tĩnh giờ đã không còn được các hot girl tự phong ưa chuộng. Web drama với sự sống động của âm thanh và hình ảnh đã trở thành mảnh đất màu mỡ để nhiều cô gái thích khoe… body. Nhạc Việt từng chứng kiến cuộc tấn công của Quỳnh Thy, cũng chọn ra mắt MV đầu tay với concept 16+. Nội dung MV chủ yếu là những phân cảnh ướt át (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).

Về chất lượng sản phẩm, có khán giả bình luận, ngoài những màn nhảy nhót không thể nghe thấy Quỳnh Thy hát gì. Những trường hợp như trên cho thấy một điều là không phải ngẫu nhiên những hot girl kém tài, hát tệ thường chọn cách làm những MV bị cho là khoe thân, chấp nhận gây tranh cãi, chấp nhận bị chỉ trích. Giới truyền thông gọi gọi đó là chiêu trò “cố đấm ăn xôi”, tức ăn chửi để nổi tiếng.

Ngoài âm nhạc, thị trường phim ảnh, đặc biệt là web drama, phim hài nhảm cũng tồn tại nhiều hot girl tai tiếng, khoe thân, bất chấp những phản ứng của dư luận. “Ghiền mì gõ” mà đại diện là series “Lan Quế Phường” có thể coi là dẫn chứng tiêu biểu. Đây là nơi quy tụ của rất nhiều hot girl không ngại ăn mặc sexy, không ngại động chạm, không ngại nói những câu chuyện nhạy cảm.

MV “Như cái lò”.

“Lạm phát” hotgirl biến thái, tài năng bị xúc phạm 

"Hot girl" vốn là một từ để chỉ những cô gái có vẻ đẹp tự nhiên, xinh xắn và đáng yêu. Thế hệ hot girl đời đầu với những cái tên như Mai Ngọc, Hoàng Thùy Linh, Vân Hugo, Midu… đều được đánh giá là đa tài. Nhiều người sau đó bén duyên nghệ thuật và thành công. Với số đông, hiện nay danh xưng "hot girl" đã phần nào bị biến tướng.

Tiêu chí để được gọi là hot girl cũng bị cho là dễ dàng hơn xưa. Nhiều cô gái được gọi là hot girl hoặc tự xưng là hot girl đôi khi chỉ nhờ những bức ảnh nóng bỏng trên trang cá nhân hoặc những hình ảnh sexy trong những bộ phim ngắn, web drama đăng tải trên mạng. Có những bức ảnh thậm chí còn là dàn dựng, chiêu trò PR "đen".

Thế mới có chuyện một diễn viên vốn là hot girl có tiếng than thở về việc không muốn bị gọi là hot girl thêm nữa. Cô muốn được gọi là diễn viên vì nhận thấy bản thân được đào tạo bài bản, đã ghi dấu ấn ở nhiều vai diễn. “Giờ hot girl nhiều quá, ai cũng có thể làm hot girl, tôi không muốn mình bị đánh đồng”, cô bày tỏ.

Quỳnh Kool cũng từng được gọi là hot girl nhưng giờ cô không muốn bị gọi như vậy nữa. Không ai biết rõ từ khi nào danh xưng “hot girl”, vốn để chỉ những cô gái xinh đẹp dễ thương nay lại phải mang nhiều định kiến. Chỉ biết rằng, số lượng hot girl luôn tăng theo cấp số nhân, trong đó không ít hot girl tai tiếng.

Hot girl tài năng là giấc mơ của nhiều cô gái trẻ, Midu, 30 tuổi hiện giảng dạy ở khoa Kiến trúc Mỹ Thuật, Đại học Hutech. Mỗi năm Midu chỉ đóng một phim và đến giờ vẫn chưa dám nhận đóng cảnh nóng.

“Phải cẩn trọng chứ vì tôi như tấm vải trắng, chấm màu lên thì dễ nhưng sẽ không bao giờ xóa được. Nếu chọn sai một cảnh nóng sẽ bị lưu mãi trên mạng. Cẩn trọng không có gì là xấu cả, chọn cái nào phù hợp với mình mới là quan trọng", cô thành thật. Có người chê Midu quá an toàn, còn nữ diễn viên thì bày tỏ: “Tôi vẫn ở phân khúc của cô gái dễ thương, trong sáng, nhẹ nhàng. Tôi luôn cố để tâm hồn mình không bị cuốn theo những thứ khác”. Như nhiều hot girl đời đầu khác, Midu đang thành công. Sự thành công ấy, được tin rằng sẽ còn kéo dài vì nó không đến từ những màn khoe thân.

Văn Hùng
.
.