Đêm trọng đại của Broadway – Tony Awards 2017

“Dear Evan Hansen” chiếm trọn sân khấu

Thứ Hai, 19/06/2017, 08:47
Không ngoài dự đoán, minh tinh Broadway Bette Midler mang về giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch” với màn thể hiện ấn tưởng của mình trong “Hello, Dolly!”. Tác phẩm nhạc kịch phục dựng này cũng đem về cho nam diễn viễn Gavin Creel danh hiệu “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch”.

Trước thềm lễ trao giải

Danh sách đề cử đã được công bố từ ngày 2-5 bao gồm những cái tên nổi trội đã được giới chuyên môn dự đoán từ trước.

Như đúng tên gọi của mình,“Natasha, Pierre, & the Great Comet of 1812” (tạm dịch: Natasha, Pierre & Sao chổi vĩ đại năm 1812), đã như một ngôi sao chổi quét ngang Tony Award năm nay và đem về cho mình tận 12 đề cử.

Trong khi đó phiên bản làm lại của vở nhạc kịch đầy sắc màu“Hello, Dolly!”(tạm dịch: Xin chào, Dolly!) củaJerry Hermanvới sự tham gia của ngôi saoBette Midlercũng đã có tên ở 10 hạng mục. Tiếp đến là 9 đề cử cho vở nhạc kịch “Dear Evan Hansen” (tạm dịch: Evan Hansen thân mến) của nhà viết kịch Stephen Levenson.

Năm nay,Cate Blanchett, sau khi vượt qua một loạt các sao nữ khác, đã nhận được một đề cử cho vai diễn của mình trong“The Present” (tạm dịch: Hiện tại), dựa trên một tiểu thuyết của tác giả người NgaAnton Chekhovvà được biên kịch bởi chính vị hôn phu của Cate làAndrew Upton.

Các bóng hồng khác làSally Field,Laura Linney,Laurie MetcalfvàJennifer Ehlecũng lần lượt nhận được đề cử cho vai nữ chính xuất sắc trong các tác phẩm họ tham gia. Như được dự đoán từ trước, Bette Midler đã có đề cử cho vai diễn nặng kí như được đo ni đóng giày cho mình là Dolly Levi, một sự trở lại ngoạn mục kể từ vai diễn cuối của bà tại Broadway vào năm 1979.

Đạo diễn vở “Dear Evan Hansen” Wendy Orshan (đứng giữa) phát biểu nhận giải cùng đoàn kịch.

Các chuyên gia dự đoán không sớm thì muộn, Bette cùngnữ nghệ sĩ gạo cộiPatti LuPone cũng sẽ có một cuộc cạnh tranh thú vị cho ngôi vị Nữ hoàngcủa Broadway. Các diễn viênChris CoopervàKevin Klineđều được đề cử cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc trong các tác phẩm kịch nói. Ở hạng mục dành cho vai nữ phụ xuất sắc, ngôi sao phim “Sex and The City”Cynthia Nixoncũng nhận đề cử.

Màn thể hiện ngoạn mục của “Dear Evan Hansen”

Vở nhạc kịch kỳ thú về các vấn đề tuổi teen, tự tử và sự “chuyên chế, độc tài” của mạng xã hội, “Dear Evan Hansen” là ngôi sao sáng của đêm trao giải Tony Award lần thứ 71 khi chiến thắng tại 6 trên tổng số 9 hạng mục được đề cử. Trong các danh hiệu đạt được, “Dear Evan Hansen” vinh dự nhận giải thưởng cao quý cho “Nhạc kịch hay nhất”.

Tài tử trẻ Ben Flatt đảm nhiệm vai chính Evan Hansen đã đem về cho mình danh hiệu “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch” còn nữ diễn viên Raychel Bay Jones cũng không kém cạnh khi thắng giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch”. Phần âm nhạc của vở“Dear Evan Hansen” cũng đem về cho Alex Lacamoire giải “Hòa âm hay nhất” và đem về cho giải “Nhạc nền gốc hay nhất” cho hai nhà soạn nhạcBenj PasekvàJustin Paul, cặp đôi vàng đã sáng tác ra ca khúc “City of Star” nổi tiếng trong “La La Land” – bộ phim đạt giải Oscar 2017.

Cuối cùng, tác giả vở kịch, nhà soạn kịch Steven Levenson ẵm giải “Nhạc kịch được chuyển thể từ sách hay nhất”, khép lại một chiến thắng huy hoàng cho “Dear Evan Hansen”.

 Điều đáng tiếc duy nhất của “Dear Evan Hansen” có lẽ là để lọt danh hiệu “Đạo diễn nhạc kịch xuất sắc nhất” vào tay Christopher Ashley, tác giả của vở nhạc kịch “Come from Away”. Mặc dù được giới chuyên môn đánh giá là một đối thủ đáng gờm với “Dear Evan Hansen” nhưng “Come from Away” lại chỉ mang về duy nhất một giải thưởng trong tổng số 5 đề cử đạt được. Sự thất bại của “Come from Away” một lần nữa khẳng định thành công của vở nhạc kịch với đề tài hiện đại “Dear Evan Hansen”.

Vở nhạc kịch hoành tráng“Natasha, Pierre, & the Great Comet of 1812” được chuyển thể từ tác phẩm“Chiến tranh và hòa bình”nổi tiếng của tác giả người Nga Leo Tolstoy với sự tham gia của Josh Groban trong vai Pierre và Denée Benton trong vai Natasha. Tác phẩm này ban đầu vốn dĩ được triển khai bởiArs Nova, một rạp hát nhỏ có sức chứa dưới 500 chỗ trong hệ thống rạp Broadway. Đây cũng là nơi đã chắp cánh cho sự nghiệp củaLin-Manuel Miranda, ngôi sao sáng nhất của buổi lễ trao giải năm 2016 với “Hamilton”, vở nhạc kịch hip-hop giành tới 11 danh hiệu Tony Award.

Được đánh giá là “một quả đại bác” và “không giống với bất cứ thứ gì trên sân khấu Broadway” nhưng có vẻ như sự thể hiện của “Natasha, Pierre, & the Great Comet of 1812” chưa đủ để làm hài lòng ban giám khảo Tony Award năm nay. Vậy nên, trái ngược với vầng hào quang của “Dear Evan Hansen”, vở kịch “Natasha, Pierre, & the Great Comet of 1812” từng làm chấn động người hâm mộ với tổng số 12 đề cử lại chỉ đem về 2 giải thưởng nhỏ là “Thiết kế ánh sáng đẹp nhất cho một vở nhạc kịch” cho Bradley King và “Thiết kế sân khấu đẹp nhất cho một vở nhạc kịch” cho Mimi Lien.

Một ứng cử viên sáng giá khác của thể loại nhạc kịch là “Hello, Dolly!” với sự tham gia của nữ diễn viên nổi tiếng Bette Midler cũng đã gặt hái được nhiều thành công trong đêm trao giải Tony Award lần thứ 71. Cạnh tranh với vở nhạc kịch về đề tài người đồng tính và AIDS “Falsetto” của James Lapine và vở “Miss Saigon” nổi tiếng, “Hello, Dolly!” vinh dự nhận danh hiệu “Nhạc kịch phục dựng xuất sắc nhất”.

Nam diễn viên Kevin Kline nhận giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại kịch nói”.

Không ngoài dự đoán, minh tinh Broadway Bette Midler mang về giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch” với màn thể hiện ấn tưởng của mình trong “Hello, Dolly!”. Tác phẩm nhạc kịch phục dựng này cũng đem về cho nam diễn viễn Gavin Creel danh hiệu “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch”.

Những cái tên sáng giá của thể loại kịch nói

Bên cạnh chiến thắng không thể đoán trước của Christopher Ashley là một bất ngờ khác khi cái tên được xướng lên ở hạng mục “Đạo diễn kịch nói xuất sắc nhất” lại là Rebecca Taichman với vở kịch “Indecent” (tạm dịch: Không đứng đắn). Lấy cảm hứng từ vở kịch Broadway đầu tiên có cảnh hôn đồng tính nữ  – “God of Vengeance”  – ra đời năm 1923.

Nhà soạn kịch đạt giải Pulitzer Paul Vogel đã bắt tay với nữ đạo diễn Rebecca Taichman để tạo nên một “Indecent” đầy lôi cuốn. Danh hiệu “Đạo diễn kịch nói xuất sắc nhất” trước đó được dự đoán sẽ rơi vào tay JT Rogers, đạo diễn của “Oslo” – chủ nhân giải “Kịch nói hay nhất” năm nay – hoặc Lucas Hnath với vở kịch “A Doll House, Part 2” (tạm dịch: Ngôi nhà búp bê, phần 2).

Mặc dù thua trước “Indecent” ở hạng mục đạo diễn kịch xuất sắc nhưng “A Doll House, Part 2” vẫn khẳng định vị thế của mình khi đem về cho nữ diễn viên Laurie Metcalf danh hiệu “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại kịch nói”. Vượt qua đối thủ của mình là Chris Cooper (“A Doll House, Part 2”)và Jefferson Mays (“Oslo”), Kevin Kline đã chiến thắng đề cử “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại kịch nói”, đem một chút vinh quang về cho vở kịch “Present Laughter”. Hai danh hiệu “Nam/nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại kịch nói” lần lượt thuộc về nam tài tử Michael Aronov của “Oslo” và Cynthia Nixon trong “The Little Foxes”.

Cuối cùng, vở kịch phục dựng mang tên “Jitney” của đạo diễn August Wilson đã vượt qua hai ứng viên nặng kí là “Present Laughter” và “The Little Fox” để trở thành “Kịch nói phục dựng hay nhất”.

Năm nay, 2017, giải Tony đã bước sang năm thứ 71 trong việc vinh danh các đóng góp xuất sắc cho sân khấu nghệ thuật đương đại. Lễ trao giải đã khép lại vào sáng ngày 12/6 (giờ Việt Nam) tại Radio City Music Hall, New York, Mỹ và được truyền hình trực tiếp bởi đài CBS. Diễn viên, ca sĩ kiêm nhà làm phim nổi tiếng, chủ nhân của hai giải Academy Award Kevin Spacey được mời làm MC của lễ trao giải Tony Award lần này.

"Antoinette Perry Award for Excellence in Theatre", hay thường gọi tắt là "Tony Award" – Giải thưởng dành cho những cống hiến xuất sắc trong nghệ thuật sân khấu Hoa Kỳ. Giải thưởng được tổ chức bởi 2 hiệp hội lớn nhất trong giới làAmerican Theatre Wing - ATW(Hiệp hội sân khấu Hoa Kỳ) và The Broadway League (Liên hội nhà hát kịch Broadway).

Được đặt theo tên của nhà đồng sáng lập ATW Atoinette “Tony” Perry, giải Tony được xem là vinh dự cao nhất của ngành sân khấu Hoa Kỳ, tương đương với giải Grammy cho âm nhạc, giải Emmy cho phim truyền hình và giải Oscar cho điện ảnh. Ngoài hơn 20 hạng mục tranh giải chính, Tony Award còn trao các giải thưởng không thi đấu đặc biệt như "Special Tony Award" (giải Tony Đặc Biệt), "Tony Honnor for Excellent in Theatre" (giải Tony Danh Dự) và giải "Isabelle Stevenson Award" được đặt theo tên của cựu giám đốc ATW Isabelle Stevenson.

Tương tự với giải "Tony Award" của Hoa Kỳ, Anh có giải thưởng danh giá "Laurence Olivier Award" và Pháp có "Molière Award" dành cho lĩnh vực nghệ thuật sân khấu.

Shophire Kim
.
.