Cần lắm ý thức người dân

Thứ Năm, 15/07/2021, 10:29
Việt Nam đã vượt con số 2.000 ca nhiễm COVID-19 mỗi ngày và số người nhiễm bệnh vẫn tăng lên hàng giờ. Dịch bệnh đang tiến công dữ dội vào đời sống của mỗi gia đình và toàn xã hội. Việt Nam thực sự phải đối mặt với những thách thức không nhỏ, kéo theo những tác động được dự báo sẽ gây ra hậu quả to lớn, gây ảnh hưởng lâu dài không chỉ về sức khỏe, tinh thần của cộng đồng, còn là miếng cơm, manh áo của hàng chục triệu người dân.


Trong lúc toàn dân tích cực thực hiện những định hướng và giải pháp nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh, đã có một số cá nhân vô ý thức, vô trách nhiệm với cộng đồng  khiến tình hình chống dịch thêm nhiều khó khăn, phức tạp. 

Liên tục xảy ra trường hợp bệnh nhân COVID-19 là F0 đang được cách ly, điều trị đã bỏ trốn khỏi khu cách ly. Công an các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Lâm Đồng, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau... đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với một số người khai báo y tế không trung thực khi đi qua các chốt kiểm soát dịch, tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để vào địa bàn tỉnh, dẫn đến hậu quả làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

Ngang ngược hơn, có những đối tượng không đeo khẩu trang, không dừng lại để khai báo y tế. Tổ công tác nhắc nhở, yêu cầu chấp hành các quy định về phòng, chống dịch thì có những hành vi chống đối, lăng mạ và tấn công lại lực lượng chức năng… Trong lúc này, những người vi phạm chắc chắn bị lên án và sẽ không được tha thứ.

Dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng nhanh, phức tạp, Chính phủ, các cấp, các ngành, địa phương đã dồn toàn lực để tập trung triển khai tất cả các biện pháp phòng, chống dịch: Nỗ lực truy vết dịch tễ, phát hiện và khoanh vùng ổ dịch, xét nghiệm hết các trường hợp nghi nhiễm, cách ly các ca bệnh để điều trị, tăng cường tìm kiếm nguồn vaccine và triển khai công tác tiêm chủng trên quy mô rộng. 

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới WHO, dù tất cả mọi người đều được tiêm vaccine ngừa COVID-19, thì đây cũng chỉ là cách để tạo miễn dịch cộng đồng, là một biện pháp để phòng ngừa chứ không phải vì thế mà tiêu diệt được hoàn toàn virus. Chúng ta đều biết, không một loại vaccine nào đạt hiệu quả 100%. Đó là chưa kể, virus corona liên tục có các biến thể mới, với tốc độ lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn và khó có thể dự đoán trước sức tàn phá của nó.

Như vậy, cùng với vaccine thì ý thức và hành động của mỗi người dân trong công tác phòng, chống dịch là thực sự quan trọng và cần thiết. Chúng ta không được phép coi thường “đốm lửa nhỏ”, một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả khu rừng rộng lớn. Chỉ cần một vài người thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm, đi về từ các địa phương khác và vùng có dịch mà không tự giác khai báo y tế, không tự giác cách ly hoặc một số cá nhân lơ là, chủ quan, không thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch là có thể làm bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng.

Cuộc chiến phòng, chống COVID-19 có thể còn kéo dài, nếu chưa làm được những việc to tát thì mỗi người dân chúng ta chỉ cần thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của các cơ quan chức năng trong phòng, chống dịch, chấp hành tốt quy định 5K của Bộ Y tế “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế".

Bằng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, vì cộng đồng, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, nhắc nhở những người xung quanh cùng thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khoẻ cũng như các biện pháp phòng, chống dịch; tích cực tham gia công tác đấu tranh, phát giác các trường hợp nhập cảnh trái phép, trốn cách ly, khai báo y tế; luôn luôn tâm niệm “chống dịch như chống giặc” theo tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, lan tỏa ý thức cho nhiều người nhằm tránh nguy cơ dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng. Đó chính là thể hiện trách nhiệm công dân chung tay trong việc ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch COVID - 19.

Tất cả những gì mà chúng ta đang làm đều vì mục tiêu đẩy lùi nhanh nhất dịch bệnh COVID-19 vì sức khoẻ, sự an toàn của bản thân, gia đình, cộng đồng và vì một Việt Nam khỏe mạnh hãy tự bảo vệ sức khoẻ của chính mình, từng người có ý thức, thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch sẽ làm lan toả ý thức cho nhiều người. Chỉ có vậy, mọi cố gắng nỗ lực của chính phủ, các ngành, các cấp và sự hy sinh của các lực lượng tuyến đầu mới thực sự có ý nghĩa và mang lại những kết quả tốt đẹp.

Cù Tất Dũng
.
.