Ma túy trên vùng đất thép và hành trình đấu trí gian nan

Thứ Năm, 03/03/2022, 12:36

Chưa bao giờ ma tuý hết nóng. Bởi đó là một loại "hàng hoá" đặc biệt, đem lại lợi nhuận khổng lồ cho những kẻ buôn bán. Thái Nguyên cũng không phải là địa bàn ngoại lệ với ma tuý. Điều đó đã tạo nên nhiều khó khăn thách thức với các cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy. Để vượt qua thách thức, giành thế chủ động trong cuộc chiến dài hơi với "cái chết trắng", đó là cả một hành trình đầy gian nan vất vả của các cán bộ, chiến sĩ nơi đây...

Chạy đua trong cuộc đấu trí

Theo Thượng tá Phạm Ngọc Thanh - Trưởng phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, những năm gần đây, tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn vẫn có chiều hướng phức tạp, hoạt động theo tính chất ổ nhóm, thậm chí có kẻ chủ mưu cầm đầu. Các đối tượng tham gia ổ nhóm thường là các tay anh chị, có máu mặt trong xã hội hoặc có nhiều tiền án, tiền sự, tính chất côn đồ liều lĩnh.

Đáng nói, tội phạm ma túy còn liên kết chặt chẽ, tạo thành đường dây liên tỉnh tập trung vào các tuyến Thái Nguyên - Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La; Thái Nguyên - Lạng Sơn; Thái Nguyên - Bắc Giang… với phương thức thủ đoạn ngày một tinh vi.

Ma túy trên vùng đất thép và hành trình đấu trí gian nan -0
Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐTTP về ma túy đang bàn phương án tác chiến.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, các đối tượng cũng liên tục thay đổi phương thức hoạt động, mua bán, giao nhận ma túy để phù hợp với tình hình hiện nay. Chúng thường xuyên thay đổi phương thức giao dịch, cách liên lạc không theo quy luật, sử dụng biện pháp công nghệ cao, tự tạo vỏ bọc thông qua các hoạt động công khai, cất giấu ma túy ở nhiều vị trí khó tìm như gầm xe, lốp xe, bao tải hàng hóa…

Cuối năm 2021, các anh đã triệt phá một đường dây, bắt giữ 20 bánh heroin các đối tượng giấu trong bao tải đựng ngô, do đối tượng vận chuyển mang theo xe khách từ Sơn La về Thái Nguyên tiêu thụ. Để phá được đường dây này, là một quá trình nắm tình hình, thu thập thông tin hết sức vất vả. Vào khoảng 4h30, ngày 25/12/2021, tại khu vực xóm Kim Tỉnh (xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), Phòng CSĐTTP về ma túy đã phối hợp với Phòng 4, Cục CSĐTP về ma túy (Bộ Công an), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Bắc Ninh) đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Hải (sinh năm 1962, trú tại xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 20 bánh heroin. Số ma túy được giấu trong bao tải đựng ngô trên xe khách đi tuyến Sơn La - Thái Nguyên.

Liên quan đến vụ việc này, lực lượng chức năng cũng đã triệu tập Đinh Văn Thắng (sinh năm 1991, trú tại tỉnh Sơn La) để đấu tranh mở rộng. Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận được các đối tượng thuê đi trên xe khách để giám sát 20 bánh heroin trên đường vận chuyển từ tỉnh Sơn La đến Thái Nguyên.

Trong vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 3 đối tượng (gồm Hải, Thắng và một đối tượng đang bỏ trốn) cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên, bên cạnh việc phải đấu trí với những thủ đoạn tinh vi của tội phạm, với việc buôn bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn, các đối tượng này xác định được hậu quả sẽ gặp phải khi bị bắt giữ nên hết sức manh động, luôn thủ sẵn hàng nóng và chống trả đến cùng nếu gặp sự truy bắt của cơ quan chức năng. Điều đó khiến các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ luôn phải đối mặt với hiểm nguy trong quá trình phá án.

Điển hình vào ngày 17/12/2021, tại khu vực thuộc địa bàn phường Thắng Lợi (thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), Phòng CSĐTTP về ma túy đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Núi (sinh năm 1986, trú tại xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 375 viên hồng phiến và 4,97 gam ma túy đá.

Mở rộng vụ án, Cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ đối tượng Tạ Đình Mừng (sinh năm 1976, trú tại xã Hà Châu, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều gói chất bột màu trắng nghi là ma túy có khối lượng 7,99gram. Khi khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng Mừng, lực lượng chức năng thu giữ 6 khẩu súng các loại, 3 viên đạn và một số vật chứng liên quan khác.

Ma túy trên vùng đất thép và hành trình đấu trí gian nan -0
 Đối tượng Nguyễn Thị Hải và Đinh Văn Thắng bị bắt giữ trong vụ vận chuyển 20 bánh heroin.

Sự nguy hiểm của các đối tượng tội phạm liên quan đến ma túy cũng được thể hiện ngay trong số liệu thống kê của Phòng CSĐTTP về ma túy năm 2021: 44 vụ án với 58 đối tượng phạm tội nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng, thu giữ 11 khẩu súng và 84 viên đạn các loại cùng nhiều tang vật liên quan

Chặng đường còn gian nan

Theo số liệu của Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên cho thấy, các đối tượng nghiện, nhiễm HIV, không công ăn việc làm được thuê mướn tham gia vào các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy ngày càng phức tạp hơn. Đồng thời do số người nghiện ma túy trên địa bàn còn nhiều, nhu cầu sử dụng ma túy lớn cùng với việc bị lợi nhuận che mắt nên dù lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều vụ việc và xử lý nghiêm khắc nhưng chúng vẫn liều lĩnh hoạt động.

Lãnh đạo Phòng CSĐTTP về ma túy cũng cho biết, hiện nay tội phạm trong lứa tuổi thành niên do chưa có nghề nghiệp, thường xuyên tụ tập ăn chơi đua đòi tại các nhà nghỉ, quán karaoke và sử dụng ma túy tổng hợp đang có chiều hướng gia tăng, rất khó kiểm soát và xử lý.

Điển hình vào khoảng 23h ngày 18/9/2021, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nhà nghỉ sinh thái Làng Việt (xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên), phát hiện 26 thanh niên (gồm 13 nam, 13 nữ) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Kiểm tra tại 5 phòng của nhà nghỉ sinh thái Làng Việt, lực lượng chức năng đã phát hiện 3,432 gam ma túy tổng hợp và nhiều đĩa sứ, thẻ nhựa, ống hút thường dùng để sử dụng ma túy. Qua xét nghiệm nhanh có 23 đối tượng dương tính với ma túy.

Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 12 đối tượng về hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy; tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên cũng nhận định trong thời gian tới, do dịch bệnh COVID-19 còn diễn ra phức tạp, các đối tượng buôn bán, tàng trữ ma túy sẽ dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để trốn tránh lực lượng chức năng, từ đó gây ra khó khăn cho lực lượng. Vì vậy, công tác trọng tâm được đặt ra trong năm 2022 đó là tăng cường tấn công truy quét tội phạm, đẩy nhanh tiến độ xác lập đấu tranh với các chuyên án về tội phạm ma túy. Đồng thời triệt xóa, không để phát sinh những tụ điểm phức tạp về ma túy, làm hạn chế đến mức thấp nhất tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an các huyện, thành phố, thị xã để chặn đứng sự gia tăng của tội phạm ma túy trên địa bàn, đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội…

Trong năm 2021, với những thành tích đã đạt được, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ tặng 1 bằng khen; Bộ Công an tặng 1 bằng khen; UBND tỉnh Thái Nguyên khen thưởng 5 lần; Giám đốc Công an tỉnh, Cục CSĐTTP về ma túy tặng 4 giấy khen vì có thành tích xuất sắc, đột xuất trong phòng chống tội phạm về ma túy; 8 lượt cán bộ, chiến sĩ được Bộ Công an tặng bằng khen; 13 lượt cán bộ, chiến sĩ được Giám đốc Công an tỉnh, Cục CSĐTTP về ma túy tặng giấy khen trong phong trào thi đua và thành tích đột xuất về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Đặc biệt, năm 2021, Phòng CSĐTTP về ma túy đã đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng".

Minh Trí
.
.