Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống dịch bệnh

Chủ Nhật, 08/08/2021, 09:10

Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An là một trong những địa phương có tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Được - Phó trưởng Công an huyện, Cần Giuộc đã thành lập hơn 20 Chốt kiểm soát phòng, chống bệnh COVID-19 ở địa bàn giáp ranh.

Các chốt đã tiến hành dừng kiểm tra trên 130.000 phương tiện; cho trên 113.000  lượt người dân khai báo y tế, phát hiện 5 trường hợp người về từ các điểm dịch ở TP.HCM; trên 64.000 trường hợp đến và về từ khu vực khác đang thực hiện giãn cách xã hội.

Công an huyện đã thông báo đến địa phương nơi cư trú phối hợp thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. Riêng từ khi áp dụng giãn cách xã hội (từ 0h ngày 8/7/2021) đến nay, các chốt đã tiến hành dừng kiểm soát trên  58.000  lượt phương tiện, cho trên 32.000 lượt người có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính vào địa bàn; ngăn  hơn 25.000 trường hợp người không đủ điều kiện.

can giuoc (1).jpg -0
 Thiếu tá Phạm Thị Hoài Phương - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Cần Giuộc vận chuyển rau, củ, quả đến các xã có người dân gặp hoàn cảnh khó khăn.

Công an huyện cũng đã thành lập 2 tổ kiểm tra lưu động; Công an các xã, thị trấn thành lập nhiều Tổ kiểm tra 24/24h khép kín địa bàn, tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Qua đó, đã phát hiện xử phạt vi phạm hành chính hơn 30 trường hợp không giữ khoảng cách 2m ở nơi công cộng; trên 300 trường hợp vi phạm ra đường trong trường hợp không cần thiết; gần 100 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng, mỗi trường hợp 2 triệu đồng; 8 trường hợp vi phạm tụ tập quá 2 người tại nơi công cộng; ra quyết định xử phạt hành chính mỗi trường hợp số tiền 15 triệu đồng; 11 trường hợp không tạm dừng kinh doanh các dịch vụ không thiếu yếu, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mỗi trường hợp 15 triệu đồng; phát hiện, xử lý 2 trường hợp hoạt động đưa, đón khách ngang sông, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mỗi trường hợp 30 triệu đồng; nhắc nhở 406 trường hợp chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra, Công an huyện Cần Giuộc còn thực hiện tốt công tác xã hội, giúp dân, đã vận động mạnh thường quân tặng 310 phần quà gồm: nhu yếu phẩm và khẩu trang y tế; 3 tấn gạo; 350 thùng mì và 14 tấn rau củ quả các loại cho người dân gặp khó khăn trong mùa dịch bệnh COVID-19 với tổng kinh phí 177.500.000đ; phối hợp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Long An tặng 150 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 30 triệu đồng.

Công an huyện Cần Giuộc cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ, chia sẻ khó khăn cho người ở trọ. Trung tá Nguyễn Tấn Thuận - Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, đã vận động hơn 100 chủ nhà trọ, giảm từ 30-50% tiền thuê trọ, ước tính số tiền giảm được là 970.000.000 đồng; Công an các xã, thị trấn, Đồn Công an Khu công nghiệp vận động 420 nhà trọ, giảm từ 20-50% tiền thuê trọ, ước tính số tiền giảm được là 3.380.000.000 đồng. Việc này đã góp phần chung tay giúp đỡ, hỗ trợ người thuê trọ, vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh, an tâm ở lại khu trọ, hạn chế rời khỏi địa phương, góp phần giảm nguy cơ lây lan đẩy lùi dịch bệnh.

Thúy Phượng
.
.