Chung kết giải Sao Mai 2019

Thứ Sáu, 19/04/2019, 08:41
Đêm chung kết trao giải Sao Mai 2019 diễn ra ngày 14/4/2019 tại Quảng Ninh thực sự là cuộc tranh tài của 6 giọng ca, đại diện 3 trường phái âm nhạc: nhạc nhẹ, dân gian, thính phòng. Ngoài việc thể hiện kỹ thuật cá nhân trong các màn đơn ca, mỗi thí sinh phải tham gia thử thách song ca cùng nghệ sĩ khách mời.


Khép lại, đêm chung kết đã mang đến những màn trình diễn đẹp mắt, gây ấn tượng cho khán giả bởi kỹ năng sân khấu, nghệ thuật trình diễn và trang phục cầu kỳ và đẹp sang trọng. Sáu thí sinh tham gia Đêm chung kết là Mai Thy, Quỳnh Anh thuộc dòng nhạc dân gian; Thanh Tâm, Thùy Dương - nhạc nhẹ; Hải Yến, Linh Chi - nhạc thính phòng.

Ở cả 3 dòng nhạc, mỗi thí sinh đều thể hiện được kỹ thuật, nội lực cùng khả năng dạn sân khấu, nét phóng khoáng đam mê trong từng cách nhấn nhá, lên giọng. Các bài hát được làm mới tiết tấu, đem đến nét mới mẻ cho khán giả. Đa số khán giả bình luận mặt bằng các thí sinh khá đồng đều, đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật lẫn phần nhìn, phong cách trình diễn.

Từ trái qua Hải Yến, Mai Thy và Thùy Dương đạt ngôi vị cao nhất ở 3 dòng nhạc nhờ kỹ thuật thanh nhạc tốt và có nhiều bứt phá.

Nghệ sĩ ưu tú Quốc Hưng - Trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Thành viên Hội đồng nghệ thuật Sao Mai 2019 nhận xét với VTV, chất lượng thí sinh khá đồng đều. Ông cho biết những thí sinh vào đến đêm chung kết này đều rất chuyên nghiệp.

"Tôi phải dùng tới từ là các em rất khoẻ khi vào tới đây - khoẻ từ thể lực tới chuyên môn. Vì các em đa số đều được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản trước khi đến với cuộc thi", ông nói thêm. Tương tự, Giám đốc âm nhạc Dương Cầm đồng quan điểm rằng các thí sinh ở đêm chung kết này rất xuất sắc, có tài năng, nhờ đó Đêm chung kết càng trở nên gay cấn và hấp dẫn người xem.

Cuối cùng, kết quả Sao Mai 2019 không ngoài sự đoán đợi của khán giả. Quách Mai Thy, giọng ca đến từ Ninh Bình đoạt ngôi vị cao nhất của dòng nhạc dân gian. Cô cũng là thí sinh giành giải Khán giả yêu thích nhất với phần thưởng 20 triệu đồng tiền mặt từ Tập đoàn FLC.

Quách Mai Thy chiến thắng thuyết phục khi chọn trình diễn điệu chèo "Vãn canh". Cô thể hiện được cách luyến láy, nhả chữ của chèo cổ. Ngoài ra, phong thái trình diễn uyển chuyển, tự tin của cô tạo nên sức hút cho tiết mục. Sau phần đơn ca, Mai Thy vào vai song ca rất ngọt bài "Thề non nước" với Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Thanh Hiền. 

Từ đầu chương trình, Mai Thy là thí sinh nổi bật. Cô liên tục giành giải trong hai tuần liền "Thí sinh được yêu thích nhất". Giọng ca 25 tuổi thích thử thách bản thân với nhiều bài hát khó, giúp cô gây ấn tượng với ban giám khảo. Ca sĩ tâm sự từ nhỏ cô đã yêu thích các làn điệu dân ca và có nhiều năm theo dõi chương trình Sao Mai. Mai Thy tốt nghiệp Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, hiện công tác ở Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Phan Thị Quỳnh Anh, quê ở Hà Tĩnh, giành giải nhì dòng dân gian. Cô từng vào chung kết khu vực miền Trung của Sao Mai 2017. Năm nay, Quỳnh Anh quyết tâm chinh phục cuộc thi một lần nữa vì muốn hoàn thành tâm nguyện của người cha đã khuất. Quỳnh Anh thể hiện ca khúc "Độc huyền cầm". Cô kết hợp với khách mời Đinh Mạnh Ninh trong ca khúc "Tát nước đầu đình" được phối mới.

Thùy Dương, giọng ca nội lực đến từ Ninh Thuận đoạt giải nhất ở dòng nhạc nhẹ. Trong phần đơn ca, cô hát "Bước đi không dừng lại" của Dương Cầm. Ở phần song ca với khách mời, ca sĩ thể hiện ca khúc "Mơ" cùng Nhật Thuỷ. Thùy Dương khoe giọng hát khoẻ, nội lực qua các nốt cao, quãng ngân dài. Thanh Tâm mang đến hình ảnh nhẹ nhàng, trong sáng khi thể hiện liên khúc "Có em chờ", "Cầu hôn". Tuy nhiên, tiết mục chưa giúp cô thể hiện hết khả năng. Thanh Tâm đoạt giải nhì dòng nhạc nhẹ.

Lương Hải Yến đoạt giải nhất dòng nhạc thính phòng với phần trình diễn ca khúc nhạc nước ngoài, lời Việt "Em nhớ chàng". Thể hiện dòng nhạc chính thống, cô vẫn thổi nét mềm mại vào tiết mục qua các quãng ngân nga, luyến láy trong trẻo. Linh Chi có giọng hát già dặn so với tuổi. Cô hiện là sinh viên khoa Âm nhạc, Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá. Cô giành giải nhì chung cuộc dòng thính phòng. Ở phần kết hợp với khách mời - ca sĩ Nam Khánh, Hải Yến còn thể hiện khả năng khiêu vũ

Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc - Sao Mai được tổ chức lần đầu năm 1997. Năm nay, chương trình thay đổi cách thức thi. Sau chung khảo ở các vùng miền, 15 thí sinh được chọn vào vòng cuối, thi theo hình thức loại trực tiếp. Sau ba đêm, sáu gương mặt xuất sắc tham gia chung kết xếp hạng.

VNCA
.
.