Nghệ sĩ - doanh nhân:

Nghệ sĩ làm kinh doanh đã thành “chuyện nhỏ”

Thứ Sáu, 06/10/2006, 14:30

Từ lâu ở nước ta có một quan niệm luôn đóng đinh trong đầu óc, suy nghĩ của nhiều người, rằng đã là nghệ sĩ thì khó mà giàu. Nhưng thời chúng ta đang sống, có những quan niệm đã có lúc bị lật nhào. Nhiều nghệ sĩ bây giờ nhà cao, xe đẹp, giàu có, sang trọng. Họ không chỉ là nghệ sĩ, mà còn là những doanh nhân, với đầy đủ ý nghĩa của từ này.

Ông bà ta có câu: “Lập thân tối hạ thị văn chương”. Còn ông Nguyễn Bính thì cay đắng “Nhất khuyên đừng lấy chồng thi sĩ/ Nghèo lắm con ơi, bạc lắm con”. Nhìn rộng ra thì văn chương, thi sĩ, ở đây cũng là nói đến nghệ sĩ của các ngành nghệ thuật khác. Người ta cũng hay hình dung một ông nhạc sĩ nghèo, đầu bù tóc rối ngồi sáng tác bên cửa sổ một căn gác ọp ẹp, hay một họa sĩ lang thang tìm kiếm cái đẹp trong khi cơn đói bụng réo gào... Trong không ít các tác phẩm nghệ thuật, hình ảnh người làm nghệ thuật, gọi chung là nghệ sĩ, thường nghèo khổ, bất hạnh. Họ lúc nào cũng mơ màng, và chẳng mấy khi có khả năng tính toán chính xác một vài con số phức tạp.

Kinh tế thị trường mở ra, cuộc sống mỗi ngày một tạo ra những cuộc đua tranh quyết liệt. Cơ hội làm giàu cũng nhiều hơn. Nhiều nghệ sĩ nhận thức rằng họ không thể chỉ làm mỗi công việc sáng tác nghệ thuật. Họ có thể “nhảy” vào cuộc sống, làm kinh tế, và hoàn toàn có thể thành công. Công chúng đã không còn ngạc nhiên khi lâu lâu lại nghe báo chí đưa tin nhạc sĩ này mở nhà hàng, nhà văn kia mở công ty, ca sĩ diễn viên nọ mở quán cà phê hay tham gia một thương vụ nào đó...

Có rất nhiều tên tuổi nức danh trong nghệ thuật, nhưng khi làm kinh doanh cũng nức danh chẳng kém, như, nhạc sĩ Phú Quang (kinh doanh nhà hàng, công ty biểu diễn nghệ thuật), nhạc sĩ Thanh Tùng (kinh doanh nhà hàng, khách sạn, bất động sản), diễn viên Phước Sang (kinh doanh nghệ thuật giải trí, dịch vụ), NSND Thanh Hoa (kinh doanh nhà hàng - quán bar âm nhạc), nhạc sĩ Hà Dũng (kinh doanh bia, địa ốc, du lịch, máy bay...) nghệ sĩ Hồng Vân (kinh doanh nhà hàng ăn uống)....

Một số nghệ sĩ làm kinh doanh.

Khắp trong Nam ngoài Bắc, ở đâu cũng có thể bắt gặp những nghệ sĩ tham gia công việc kinh doanh, như diễn viên kịch nói Thu Hà, nghệ sĩ Kim Ngọc, nhà văn Võ Thị Hảo, nhà quay phim Đoàn Minh Tuấn, nhạc sĩ Phương Uyên, diễn viên Quyền Linh, Chi Bảo, Hà Kiều Anh, Trương Ngọc Ánh, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Ánh Tuyết, Hồng Hạnh.....

Kinh doanh là một lĩnh vực có vẻ như chẳng liên quan gì đến nghệ thuật. Nhưng, những nghệ sĩ làm kinh doanh thành đạt dường như đều thừa nhận rằng, chính những phẩm chất nghệ sĩ cũng là một thế mạnh trong công việc làm ăn của họ. Tất nhiên, có thể nhìn thấy, những lĩnh vực kinh doanh mà các nghệ sĩ tham gia vào đều rất gần loại hình nghệ thuật mà họ hoạt động (để phát huy “vốn tự có” của mình). Ví dụ nhà văn thì thành lập công ty văn hóa truyền thông xuất bản sách, nhạc sĩ, ca sĩ làm nhà hàng, quán cà phê thường kiêm luôn sân khấu biểu diễn âm nhạc, hay mở phòng thu phục vụ nhu cầu giải trí của đông đảo công chúng bình dân. Một số nghệ sĩ kinh doanh những ngành nghề không liên quan đến nghệ thuật như địa ốc, nước giải khát, máy bay... thì khi dấn thân vào công việc họ phải trang bị kiến thức cho mình, và trong nhiều trường hợp đương nhiên họ phải “đấu trí”, “cân não” như một doanh nhân đích thực.

Những nghệ sĩ thành đạt trong kinh doanh làm đẹp thêm cho gương mặt đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà. Họ cũng là niềm tự hào của các đồng nghiệp. Công chúng nhận ra một điều rằng, những người làm nghệ thuật cũng có thể là những nhà kinh tế tài giỏi. Họ tạo lập các giá trị vật chất cho bản thân và làm giàu cho xã hội một cách chính đáng. Họ tạo ra một cái nhìn mới về hình ảnh của người nghệ sĩ trong thế kỷ mới.

Ngoài những đóng góp của nghệ sĩ cho ngành nghệ thuật mà họ theo đuổi, những nghệ sĩ thành đạt trong kinh doanh xứng đáng được gọi là những doanh nhân và trở thành niềm mơ ước cho những thế hệ trẻ mới bắt đầu con đường của mình. Hướng đến một cuộc sống đầy đủ về tinh thần và vật chất, luôn luôn cống hiến không mệt mỏi công sức của mình trong nhiều lĩnh vực là một khát vọng cao quý của mỗi con người.

Một nghệ sĩ - doanh nhân không chỉ là người làm giàu có đời sống tinh thần cho nhân dân mà còn góp phần làm giàu cho đất nước. Điều này đặc biệt ý nghĩa với nền kinh tế đang trên đà phát triển và hội nhập như Việt Nam

Bình Nguyên Trang - Hội Quân
.
.