Lặng lẽ làm album như “ca sĩ”

Thứ Ba, 04/07/2006, 09:00

Đó là những album ca nhạc mà những người yêu thích ca hát tự đến phòng thu, trả tiền theo giờ và thỏa thích “biểu diễn” dưới sự hướng dẫn của biên tập viên phòng thu.

Còn nhớ cách đây vài năm, ở TP.HCM các phòng thu đua nhau mọc lên cùng với “phong trào” bạn trẻ đổ xô đi học làm ca sĩ. Được một thời gian, do ra đời nhiều, các phòng thu dần bão hòa, nhiều nơi rơi vào tình trạng ế ẩm, đóng cửa dần.

Ngoài một số phòng thu có tên tuổi, uy tín như Viết Tân, Nguyễn Thanh Tùng… dành thu chuyên nghiệp cho giới ca sĩ, nhiều phòng thu khác chuyển sang mô hình thu cho tất cả những ai có nhu cầu làm album để tặng bạn bè, làm kỷ niệm… Song lĩnh vực kinh doanh này dần cũng không còn “màu mỡ” nên cho đến thời điểm này ở TP.HCM chỉ còn khoảng 3, 4 điểm (trước có  khoảng 15 phòng thu), trong đó Phòng thu Jet  thuộc Công ty giải trí Bước Nhảy đang là điểm có đông người đến đăng ký làm album nhất.

Theo anh Nguyễn Thanh Phú, Giám đốc công ty, hiện Jet có 4 phòng thu với phương tiện kỹ thuật và quy trình thu chuyên nghiệp với một người thu, một người chỉnh nhạc, một người kiểm âm….Theo nhu cầu của khách nên dù không phải là ca sĩ nhưng phòng thu cũng thiết kế bìa đĩa cho khách, in poster tặng cho họ để họ có cảm giác mình có thể là “ca sĩ”…

Nhiều năm trong nghề này, tiếp xúc với nhiều dạng khách và có dịp nghe họ hát, anh Phú cho biết rất nhiều người hát hay và thậm chí hơn nhiều ca sĩ nổi tiếng nhưng họ không đi theo nghề biểu diễn chuyên nghiệp mà chỉ đi hát để thư giãn, làm album vì sở thích cá nhân. Có những người mỗi lần có chuyện buồn lại đến phòng thu; người thì đến làm album giọng hát của mình gởi cho gia đình ở nước ngoài; người mắc bệnh hiểm nghèo đến hát để lưu giữ giọng hát cho gia đình làm kỷ niệm trước lúc đi xa; có vị còn thu đến 6 album gồm 60 bài hát trong vòng 2 năm…

Tất nhiên không phải ai thích hát cũng có thể làm album vì ngoài chất giọng ra, còn phải có khả năng cảm âm tốt. Để  tạo cho người đến phòng thu tự tin và hiểu cơ bản về nhạc lý, Jet mời một số giảng viên thanh nhạc như Tạ Minh Tâm, Ánh Tuyết, Phạm Đăng Khương… giảng dạy thêm trong các lớp thanh nhạc theo kiểu “xóa mù” cơ bản về âm nhạc.

Hỏi thêm về số lượng người đến Jet “làm album như ca sĩ” để đánh giá nhu cầu của người yêu ca hát, ông chủ phòng thu cho biết trung bình một ngày có khoảng 10 người đến làm album, thứ bảy và chủ nhật thì hầu như phòng thu nào cũng kín người

Huỳnh Giang
.
.