Sản xuất phim Việt Nam:

Cố gắng chuyên nghiệp hóa diễn viên và đạo diễn võ thuật trước

Thứ Hai, 31/07/2006, 08:57
Quốc Thịnh là một cascader  nổi tiếng trong làng điện ảnh Việt Nam.  Từ  chuyện  tập hợp nhóm cascader nhận sô đi biểu diễn, đóng phim, nay nhóm anh đã nâng cấp thành một bộ phận của Công ty Tháp Đôi Phim và nhận vai trò giám đốc hãng phim.

Cái khác của hãng phim còn khá mới mẻ này chính là khai thác mảng phim hành động, võ thuật. Hai thế mạnh của Tháp Đôi chính là “sản xuất”  những pha hành động và khói lửa trong phim. Sản xuất phim là mục tiêu chính, nhưng trong thời điểm này, cũng như một số hãng phim tư nhân khác, hãng vẫn phải làm theo đơn đặt hàng của các hãng khác, chẳng hạn như gia  công các đoạn hành động, khói lửa….

Chưa dám một mình tác chiến, Tháp Đôi vẫn đang làm theo xu hướng chung hiện nay là kết hợp với vài đơn vị để chia sẻ rủi ro và bớt lo cho đầu ra.  Bộ phim hành động, phản gián “Sóng ngầm” là bộ phim đầu tiên của hãng đang chuẩn bị bấm máy, kết hợp với Đài Truyền hình Bình Dương, Truyền hình cáp Đài Truyền hình TPHCM. Đây mới chỉ là bước khởi đầu.

Theo Quốc Thịnh, hãng vẫn rất muốn làm phim nhựa nhưng phải đợi. Đợi khi nào rạp nhiều, đầu ra đảm bảo, tính được khả năng huề vốn cao, chưa dám tính lời, sẽ làm. Còn với ý tưởng tập trung cho phim hành động, Tháp Đôi đã xác định đi theo hướng này. Và thêm một vấn đề được đặt ra ở đây là bao giờ Việt Nam sản xuất được phim hành động một cách chuyên nghiệp. Những pha hành động xen kẽ trong các phim được sản xuất gần đây đã khá hơn, “thật” hơn nhiều và thu hút sự chú ý của người xem như phim “Đôla trắng”, “Dưới cờ đại nghĩa”…

Điều đó cũng hứa hẹn phim hành động Việt Nam có thể được khán giả đón nhận. Tuy nhiên, nan giải vẫn là kinh phí. Kinh phí để sản xuất một bộ phim tâm lý tình cảm xã hội đã rất cao, huống gì phim có cảnh đấm đá, rượt đuổi, đua môtô, xe hơi,…

Trước đây, cascader được tính thù lao như diễn viên quần chúng, nay đã có mức thù lao riêng, cao hơn. Điều đó, phát sinh thêm  khoản tiền để  làm nên những pha đẹp mắt. Nhưng Tháp Đôi cũng có lợi thế vì chính những cascader là thành viên của công ty.

Và đường đi đến sản xuất phim hành động của Tháp Đôi, chỉ mới lóe lên một cách làm  chuyên nghiệp, đó là công ty đang tuyển và đào tạo các bạn trẻ yêu thích điện ảnh và võ thuật. Tháp Đôi sẽ đào tạo họ trở thành diễn viên võ thuật và đạo diễn võ thuật chuyên nghiệp

Hạnh Chi
.
.